Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cân đối chọn trường khi học phí đại học tăng

Kinhtedothi - Khi mùa tuyển sinh đại học (ĐH) cận kề cũng là thời điểm nhiều trường ĐH thông báo mức học phí của năm học tới. Đây là câu chuyện đã được báo trước nên dù lo lắng vì nặng gánh hơn nhưng phụ huynh và học sinh vẫn đối mặt để tìm những lựa chọn phù hợp.

 Đồng loạt tăng học phí

Là một trong những trường ĐH thông báo tăng học phí sớm nhất, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến học phí theo các mức: Chương trình Đào tạo chuẩn, dao động từ 22 - 28 triệu đồng/năm; Chương trình ELiTECH dao động từ 40 - 45 triệu đồng/năm. Các chương trình, học phí dao động từ 50 - 60 triệu đồng/năm như: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x); Công nghệ thông tin Việt – Pháp (IT-EP, IT-EPx); Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x). Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế dao động từ 45 - 50 triệu đồng/năm; Chương trình Đào tạo quốc tế dao động từ 55 - 65 triệu đồng/năm, Chương trình TROY (học 3 kỳ/năm) dao động từ 80 triệu đồng/năm. 

Sinh viên ĐH Thủ đô Hà Nội
Sinh viên ĐH Thủ đô Hà Nội

ĐH Y Hà Nội mới thông qua mức thu học phí đào tạo trình độ ĐH, sau ĐH cho năm học 2022 – 2023, trong đó có một số chuyên ngành đào tạo, học phí tăng trên 70%. Cụ thể, các ngành Răng – Hàm – Mặt và khối ngành Y Dược có mức học phí là 2,45 triệu/tháng; khối ngành Sức khỏe có học phí là 1,85 triệu/tháng; ngành Điều dưỡng chương trình tiên tiến có học phí là 3,7 triệu/ tháng.

Với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) vẫn được được miễn học phí; còn các ngành khác hệ đại trà tăng từ 276.000 đồng/tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ) lên 440.559 đồng/tín chỉ; hệ chất lượng cao tăng từ 771.200 đồng/tín chỉ lên 1.321.677 đồng/tín chỉ.

Các trường ĐH khác ở phía Bắc và phía Nam đều đã hoặc chuẩn bị có thông báo mức học phí và về cơ bản, tất cả đều tăng khá cao trong năm học tới.

Theo lý giải của các trường đại học, việc học phí tăng dựa theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021 (Nghị định 81). Mức thu các năm sau có thể được điều chỉnh trượt giá theo quy định. Học phí được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hành và năng lực ngoại ngữ.

Về lộ trình tăng học phí giai đoạn 2020 - 2025, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Đề án học phí của trường theo cơ chế giá, căn cứ vào chi phí đào tạo. Với một chương trình riêng lẻ học phí tăng không quá 10% một năm so với chương trình hiện hành. Đảm bảo mức tăng trung bình với tất cả chương trình đào tạo không vượt quá 8%/năm. Thu chi thế nào đều được thông báo tới người học”.

Cha mẹ và học sinh chuẩn bị tinh thần

Có con năm nay chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 và nguyện vọng học ngành Răng – Hàm - Mặt (ĐH Y Hà Nội), chị Lê Thị Hồng, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết: “Cả nhà nhiều đời làm nông nghiệp và hoa màu, chưa có ai đi học đại học cả nên khi con học giỏi, lại có nguyện vọng làm bác sỹ và học ĐH Y Hà Nội, gia đình rất mừng dù biết học phí của trường này là cao, thời gian học lại dài. Nếu con đạt được ý nguyện là đỗ vào trường, gia đình đã tính toán các nơi có thể vay mượn, trong đó có cả ngân hàng chính sách xã và quỹ hội phụ nữ. Giá cả cái gì cũng tăng chóng mặt nhưng khó khăn đến mấy thì chúng tôi cũng quyết tâm cho con theo đuổi ước mơ…”.

Mẹ và con tại ngày hội tư vấn hướng nghiệp 2022
Nhiều phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại ngày hội tư vấn hướng nghiệp 2022

Biết rằng tăng học phí sẽ là gánh nặng cho mỗi gia đình vì ảnh hưởng của dịch bệnh quá nặng nề và dai dẳng; tuy nhiên, trước cơn bão giá hiện tại, việc tăng học phí là việc gia đình anh Nguyễn Minh Tâm, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đã chuẩn bị tinh thần từ trước. “Nhà trường thông báo đóng bao nhiêu thì chúng tôi biết tăng bấy nhiêu; chỉ mong học phí tăng thì chất lượng học cũng tăng và ổn định để sau ra trường, con có kiến thức vững chắc, tự tin làm nghề”.

Vốn là học sinh có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả khi bố mẹ đều làm công, ăn lương bình thường nhưng Định Bảo Ngân, sinh viên trường Điện, ĐH Bách khoa Hà Nội đã luôn nỗ lực, cố gắng đề dành học bổng loại A trong nhiều năm liền. “Số tiền học bổng loại A gấp đôi học phí nên với học bổng đạt được, em có thể đỡ được bố mẹ tiền ăn và tiền học trong nhiều năm. Đây là động lực để em học tập tốt những mong giảm gánh nặng cho bố mẹ”- Bảo Ngân tâm sự.

Tại buổi tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp mới diễn ra, nhiều chuyên gia tuyển sinh cũng bày tỏ, khi các em đăng ký nguyện vọng, ngoài tìm hiểu điểm chuẩn, chỉ tiêu, ngành, nghề…, một vấn đề cần quan tâm nữa là học phí. Các em cần cân đối giữa điều kiện gia đình và mong muốn ngành, nghề, trường... của bản thân. Ví như, cùng là ngành Công nghệ thông tin nhưng học phí của ĐH Bách khoa khác mà của ĐH Thủy lợi hay ĐH Công nghiệp khác. Mọi thứ phải phù hợp bởi việc học là lâu dài, nếu biết học phí và lộ trình tăng học phí sẽ tránh việc đang học dở dang nhưng vì điều kiện khó khăn mà không thể tiếp tục học được.

Học phí đại học Y Hà Nội tăng giật mình

Học phí đại học Y Hà Nội tăng giật mình

Đại học Kinh tế Quốc dân nới lỏng điều kiện tuyển sinh năm 2022

Đại học Kinh tế Quốc dân nới lỏng điều kiện tuyển sinh năm 2022

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ