Chính phủ Mỹ đóng cửa: Thêm một "nốt trầm" của ông Trump

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khép lại một năm cầm quyền đầy tranh cãi của Tổng thống Donald Trump, chính phủ Mỹ đã phải ghi nhận thêm một lần đóng cửa do hết ngân sách hoạt động.

Cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách năm 2018 tại Thượng viện Mỹ tối 19/1 (giờ địa phương) đã thất bại vào phút chót.
Phía Dân chủ yêu cầu đảm bảo pháp lý cho hàng trăm nghìn người nhập cư không có giấy tờ trong chương trình Những kẻ mộng mơ (DACA) dưới thời cựu Tổng thống Obama, đổi lại Tổng thống Trump sẽ có nhiều ngân sách hơn để xây dựng bức tường biên giới ở Mexico, siết chặt nạn nhập cư bất hợp pháp ở khu vực này, tuy nhiên thỏa thuận này không tìm được tiếng nói chung. 
Một năm nhậm chức Tổng thống của ông Trump đánh dấu bằng việc chính phủ đóng cửa.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, việc chính phủ đóng cửa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quân sự của nước này, bao gồm huấn luyện chiến đấu, bảo trì, bảo dưỡng vũ khí, khí tài và công tác tình báo. Tình trạng thiếu ngân sách kéo dài có thể sẽ khiến nhiều tàu và máy bay quân sự của Mỹ tạm thời "đắp chiếu" và khoảng 1,3 triệu quân nhân thường trực hoạt động không lương. Tuy nhiên, việc đóng cửa không ảnh hưởng đến các hoạt động của Mỹ tại Afghanistan hay cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.
83% trong tổng số gần 90.000 công chức của Bộ Tài chính Mỹ, bao gồm cả sở thuế vụ sẽ phải nghỉ làm. Tuy nhiên, số còn lại sẽ được giữ để duy trì các hoạt động quản lý nợ, điều hành chính sách và đảm bảo hoạt động trên thị trường tài chính không bị gián đoạn. Tuy nhiên, quá trình cấp phép cho các sản phẩm tài chính mới hoặc cố vấn đầu tư sẽ tốn nhiều thời gian hơn là điều không thể tránh khỏi.

Lần đóng cửa gần đây nhất của chính phủ Mỹ là vào năm 2013, Tổng thống Mỹ khi đó, ông Barack Obama phải đã hủy một loạt chuyến công du đến châu Á, bao gồm cả tham dự hội nghị cấp cao APEC và Hội nghị cấp cao Đông Á. Nhà Trắng cho biết kế hoạch tới Davos, Thụy Sĩ để dự Diễn đàn Kinh tế thế giới của Tổng thống Trump hiện cũng chưa chắc chắn. Lưỡng viện Mỹ đã phải tổ chức các phiên họp hiếm hoi vào cuối tuần qua, trước lo ngại một cuộc khủng hoảng chính trị đe dọa bầu cử Quốc hội vào tháng 11 tới. 
Thực tế, việc chính phủ đóng cửa không ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế đang trên đà hồi phục của nước Mỹ, Reuters nhận định. Tuy nhiên, những nỗ lực chạy đua đàm phán áp chót thất bại đã cho thấy sự rối ren trong chính trường Mỹ và những bất đồng chưa thể hóa giải giữa lưỡng Đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Sự việc này mặt khác đã làm tổn hại không nhỏ hình ảnh "nhà đàm phán" của Tổng thống Trump. Một cuộc thăm dò mới của Washington Post/ABC cho thấy 48% người dân Mỹ tin rằng Tổng thống Trump cùng Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tình huống  này, trong khi số ý kiến chỉ trích nhằm vào những chính khách Dân chủ là 28%. Mở đầu năm 2018 với một “nốt trầm", cho thấy Tổng thống Mỹ sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa trong các thỏa thuận đối nội sắp tới.