Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chính quyền Mỹ "sàng lọc" nhân sự bằng điều kiện mới

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Mỹ đã gửi tối hậu thư cho ít nhất hai chục nhân viên liên bang làm việc từ xa, yêu cầu họ phải quyết định trong vòng chín ngày liệu có chuyển đến Washington hay không.

Quang cảnh trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: The Dip Note
Quang cảnh trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: The Dip Note

Động thái mới bị các công đoàn lao động và chuyên gia quản trị cho rằng là một phương pháp ép buộc nhân viên nghỉ việc trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục cắt giảm bộ máy Liên bang.

Theo nội dung email từ Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM), những nhân viên sinh sống cách xa Washington hàng ngàn km, phải di chuyển đến thủ đô Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Những ai từ chối có thể nhận trợ cấp thôi việc.

Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan liên bang trình kế hoạch di dời trụ sở ra khỏi khu vực Washington trước ngày 14/4 nhằm cắt giảm chi phí. Điều này đi ngược với chiến lược trước đây của chính quyền Trump, vốn khuyến khích phân tán nhân sự liên bang đến các bang khác thay vì tập trung về Thủ đô.

Giới chuyên gia nhận định thông báo ngắn hạn này là bất thường. Ông Nick Bednar, chuyên gia quản trị tại Đại học Luật Minnesota, cho rằng đây là cách chính quyền buộc nhân viên phải tự nguyện từ chức. Trong khi đó, công đoàn đại diện cho 110.000 nhân viên chính phủ, Liên đoàn Nhân viên Liên bang Quốc gia (NFFE), gọi động thái này là một “đợt tấn công khác” nhằm vào nền công vụ.

Chính quyền Trump, dưới sự điều hành của Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, đang thực hiện chiến dịch tinh giản mạnh mẽ. Hơn 100.000 nhân viên liên bang đã bị sa thải hoặc nhận trợ cấp rời khỏi vị trí. Chính quyền cũng yêu cầu các cơ quan liên bang đệ trình kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn trước ngày 13/3.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng tìm cách giảm quy mô chính phủ thông qua việc chuyển trụ sở các cơ quan liên bang ra ngoài Washington. Năm 2019, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã di dời hai cơ quan nghiên cứu lớn đến Kansas City, khiến nhiều nhân viên phải rời bỏ công việc. Động thái này được chính quyền mô tả là một biện pháp cắt giảm chi phí, nhưng lại bị chỉ trích là cách để làm suy yếu các cơ quan chuyên môn bằng cách buộc nhân sự giàu kinh nghiệm phải nghỉ việc.