Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chống hạn vụ Xuân: cần thiết nâng cấp nhiều công trình thuỷ lợi

Kinhtedothi - Sau 2 đợt xả tăng cường của các hồ chứa thuỷ điện, đến nay, 11 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) đã cơ bản lấy đủ nước gieo cấy vụ Xuân 2025. Công tác lấy nước cơ bản bảo đảm theo tiến độ đề ra từ đầu vụ.

Hồ thủy điện bổ sung 3,23 tỷ m3 nước

Đợt 2 lấy nước gieo cấy lúa vụ Xuân 2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ vừa kết thúc sau 7 ngày thực hiện rốt ráo. Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia đã vận hành tối đa các nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nước cho hạ du.

Do tiến độ lấy nước nhanh, để tiết kiệm nước xả từ các hồ chứa thủy điện, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo điều chỉnh giảm lượng xả các hồ chứa thủy điện từ 0 giờ ngày 12/2 (ngày thứ 5 của Đợt 2 lấy nước); nhưng vẫn đảm bảo duy trì liên tục mực nước tại trạm thuỷ văn Sơn Tây (TP Hà Nội) ở mức 1,3m.

Vận hành trạm bơm dã chiến Trung Hà (huyện Ba Vì) lấy nước vụ Xuân.

Thống kê của Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia cho thấy, tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong Đợt 2 là 1,906 tỷ m3 nước. Theo đó, tổng cộng lượng xả trong cả hai đợt lấy nước vụ Xuân 2025 là 3,269 tỷ m3.

Số liệu quan trắc cho thấy, trong thời gian lấy nước của Đợt 2, khu vực Bắc Bộ đã có mưa nhỏ, mưa phùn. Tổng lượng mưa tích lũy từ đầu tháng 2/2025 đến nay ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 5 - 10mm (nhiều nơi có lượng mưa lớn hơn, từ 15 - 35mm). Lượng mưa tuy không lớn nhưng đã hỗ trợ việc lấy nước hiệu quả hơn.

Với dòng chảy được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện và thời tiết ủng hộ, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đủ điều kiện để vận hành lấy nước. Các địa phương vùng ven biển cũng tranh thủ thủy triều lên cao để vận hành lấy nước khi điều kiện độ mặn cho phép.

Tiếp tục nâng cấp các trạm bơm

Nhờ nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thuỷ điện và mưa trên khu vực Bắc Bộ, tính đến nay, tổng diện tích vụ Xuân 2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy đủ nước là hơn 475.000ha/488.615 ha, đạt khoảng 97,0% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Hiện, còn 3 tỉnh, TP chưa hoàn thành 100% diện tích gồm: Vĩnh Phúc, Hải Dương và Hà Nội.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Đào Quang Khải đánh giá, dù công tác lấy nước vụ Xuân đến nay vẫn đảm bảo theo đúng kế hoạch, tuy nhiên quá trình chống hạn thực tế vẫn bộc lộ một số hạn chế.

Đặc biệt, trong vụ Xuân 2025, nhiều công trình thuỷ lợi tiếp tục không thể vận hành lấy nước. Điển hình như tại Hà Nội, các trạm bơm: Phù Sa cũ, Ấp Bắc, Liên Mạc, hay hai cống: Cẩm Đình, Long Tửu, đều nằm “đắp chiếu”, ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực chống hạn của TP.

Để bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh, đồng thời tiết kiệm nước để phát điện trong điều kiện nguồn nước ngày càng khó khăn, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Hồng Khanh đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, TP cần sớm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai công tác lấy nước tiết kiệm, hiệu quả hơn trong các năm tới.

Riêng đối với Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Thuỷ lợi đề nghị báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đầu tư xây dựng nâng cấp, bổ sung công suất 3 trạm bơm: Đại Định, Bạch Hạc, Liễu Trì, bảo đảm chủ động vận hành không phụ thuộc dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Điều này nhằm đáp ứng việc giảm dần, hoặc không có các đợt điều tiết bổ sung dòng chảy từ các hồ chứa thủy điện.

 

“Cục Thủy lợi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo tổng kết công tác lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2025 tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; trong đó, sẽ đánh giá tồn tại, khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thực hiện trước mắt và lâu dài, trình Bộ NN&PTNT ký báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo…” - Phó Cục trưởng Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Hồng Khanh.

Hà Nội: nông dân tích cực xuống đồng gieo cấy lúa Xuân

Hà Nội: nông dân tích cực xuống đồng gieo cấy lúa Xuân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ