Chung kết quốc gia AIMO: lần đầu tiên sử dụng AI hỗ trợ chấm thi
Kinhtedothi – Tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (AIMO) 2025, lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng vào quá trình tổ chức và hỗ trợ chấm thi.
Ngày 6/7, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, hơn 600 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các tỉnh, thành cả nước đã chính thức bước vào vòng chung kết quốc gia cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) 2025.

600 thí sinh dự thi vòng chung kết quốc gia AIMO 2025.
Tại vòng chung kết quốc gia, mỗi thí sinh sẽ làm bài trên giấy trong 120 phút với cấu trúc đề thi bằng tiếng Anh gồm 3 phần (A, B, C), đòi hỏi khả năng tư duy logic, phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề.
Sau phần thi, Hội đồng chấm thi đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Đặc biệt, công nghệ hỗ trợ chấm thi AI tiếp tục được áp dụng để phân tích bài làm, bảo đảm độ chính xác và khách quan cao nhất.
Toàn bộ kết quả được công khai, minh bạch và đối chiếu với kết quả chấm tay của các thầy cô trong Hội đồng chấm thi.

Thí sinh tham dự lễ bế mạc và trao giải AIMO 2025.
Tại lễ bế mạc và trao giải đã diễn trong buổi chiều cùng ngày, các thí sinh xuất sắc nhất đã được vinh danh với Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giấy chứng nhận cùng phần thưởng giá trị từ Ban Tổ chức và các nhà tài trợ.
Tổng số huy chương đã được trao cho các thí sinh trên toàn quốc là 354 huy chương, trong đó có 60 Huy chương Vàng, 119 Huy chương Bạc và 175 Huy chương Đồng. Trường liên cấp TH&THCS Tư thục Ngôi Sao Hà Nội và Trường Tiểu học Archimedes Academy được vinh danh là 2 đơn vị có số lượng thí sinh tham dự vòng chung kết đông nhất.
Là thí sinh đạt Huy chương Vàng vòng quốc gia AIMO 2025, em Tô Hải Lâm, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Giảng Võ 2 cho biết, mình từng đạt Huy chương Vàng vòng quốc gia, Huy chương Bạc AIMO quốc tế 2023.
Chia sẻ lý do đến với kỳ thi AIMO, Hải Lâm cho biết: “Em yêu thích toán từ nhỏ và luôn tìm kiếm những sân chơi toán học uy tín để thử thách bản thân. AIMO là sân chơi trí tuệ hội tụ những thí sinh xuất sắc đến từ các quốc gia châu Á với đề thi chất lượng, khó, luôn đòi hỏi sự nhạy bén, tư duy logic và khả năng sáng tạo – những điều em muốn rèn luyện qua từng bài toán”.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh.
Tại lễ bế mạc và trao giải, Ban Tổ chức đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản.
Đấu trường toán học châu Á 2025 khởi động từ đầu tháng 6/2025 và thu hút hơn 2.500 thí sinh. Qua vòng trực tuyến, hơn 1.800 em đã hoàn thành bài thi hợp lệ và 600 em đã lọt vòng chung kết quốc gia.
AIMO 2025 không chỉ là một kỳ thi toán học thuần túy mà còn là biểu tượng của tinh thần đổi mới sáng tạo, hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ của nền giáo dục Việt Nam.

Nam sinh Hà Nội và hành trình khám phá vẻ đẹp của toán học
Kinhtedothi – Nguyễn Phúc Nguyên, lớp 11G0 Trường THCS – THPT Newton là học sinh duy nhất của Hà Nội, cũng là học sinh đầu tiên của khối trường tư thục vinh dự trở thành thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic toán quốc tế Turkmenistan 2025 và xuất sắc giành huy chương Vàng với số điểm ấn tượng 40/50.

Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương Vàng tại Olympic giao lưu Toán học Turkmenistan
Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT vừa thông tin về kết quả chính thức của kỳ thi Olympic giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2. Tại kỳ thi này, đoàn học sinh THPT Việt Nam có 6 học sinh tham gia thì cả 6 em đều xuất sắc giành huy chương Vàng.

Hà Nội có học sinh giành điểm cao nhất tại Olympic Toán học trẻ, vượt Mỹ
Kinhtedothi – Trong tổng số 16 học sinh Việt Nam đạt giải tại cuộc thi Olympic Toán học trẻ quốc tế 2024 tổ chức ở Ấn Độ (InIMC), Hà Nội góp mặt 15 học sinh với 3 Huy chương Vàng, trong đó có 1 học sinh giành điểm cao nhất cấp độ Key Stage 2, vượt Mỹ và Trung Quốc.