Chứng khoán Mỹ: Đánh mất đà hưng phấn dù Chủ tịch FED được đề cử nhiệm kỳ thứ hai

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên 22/11 bất chấp thông tin Chủ tịch Jerome Powell Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục được đề cử nhiệm kỳ thứ hai.

Các chỉ số chính không duy trì được đà khởi sắc khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẽ đề cử Chủ tịch Jerome Powell tiếp tục lãnh đạo FED, thay vì đề cử Thống đốc Fed Lael Brainard cho chức vụ này.
 Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên ngày 22/11.
Chốt phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones nhích cộng 17,27 điểm, lên 35.619,25 điểm, đảo chiều từ đà tăng kỷ lục hơn 300 điểm trong phiên. Trong khi đó, S&P 500 mất 0,32%, về còn 4.682,94 điểm và chỉ số Nasdaq Composite sụt 1,26% còn 15.854,76 điểm, sau khi ghi nhận các mức cao kỷ lục trong phiên.
Mở cửa phiên đầu tuần mới, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Jerome Powell làm Chủ tịch FED nhiệm kỳ hai.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng đi lên sau khi Nhà Trắng tuyên bố quyết định nhân sự của FED. Lợi nhuận ngân hàng thường tăng khi lợi suất lên cao. Cổ phiếu JPMorgan leo dốc 2,1%, còn cổ phiếu Morgan Stanley tăng gần 2.5%.
Ở chiều ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasda Composite chịu áp lực đi xuống do nhà đầu tư lo ngại các doanh nghiệp công nghệ sẽ phải chịu chi phí đi vay cao hơn và lợi nhuận suy giảm khi lợi suất tăng.
Bên cạnh đó, Nasdaq Composite giảm điểm bởi đà suy yếu của các cổ phiếu như Netflix và Etsy vốn đã nhảy vọt trong 2 năm qua. Cổ phiếu Netflix và Etsy lần lượt giảm sụt gần 2,9% và 5,1%. Cổ phiếu Spotify mất  5,6%.
Ông David Waddell - Giám đốc chiến lược đầu tư tại Waddell and Associates, nhận xét: “Tôi cho rằng các yếu tố hỗ trợ sàn Phố Wall trong phiên hôm nay nghiêng về kỹ thuật hơn và ngắn hạn”.
Ngoài cổ phiếu ngân hàng, Moderna là một điểm sáng khác của thị trường Phố Wall trong phiên giao dịch đầu tuần. Cổ phiếu Moderna tiếp tục tăng vọt 7,1% sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA)  Mỹ hồi tuần trước cho phép tiêm mũi vaccine tăng cường của hãng đối với tất cả người trưởng thành ở Mỹ.
Chủ tịch Powell đã hạ lãi suất xuống gần 0% và thực hiện chương trình mua tài sản khẩn cấp từ tháng 3/2020 để hỗ trợ thị trường phục hồi sau làn sóng bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên.
Động thái tái bổ nhiệm ông Powell được hoan nghênh do phần lớn giới đầu tư kỳ vọng sẽ không có thay đổi lớn ở FED sau những chính sách định hướng nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19 đã triển khai.
"Tính liền mạch sẽ giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn phục hồi phức tạp này. Lạm phát đang tăng và kéo dài, tăng trưởng nhu cầu vẫn mạnh nhưng đang có dấu hiệu hạ nhiệt, nguồn cung vốn và lao động đang dần hồi phục”, ông Dreg Daco, Trưởng nhóm Kinh tế Mỹ tại Oxford Economics, đánh giá.
Ông Powell được tái đề cử trong khi lạm phát đã tăng cao hơn kỳ vọng trong những tháng gần đây và đạt mức cao nhất kể từ năm 1990. Nhiều nhà phân tích cho rằng FED đã duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng quá lâu, không sớm thắt chặt để kiềm chế lạm phát. FED tuyên bố sẽ bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu từ giữa tháng này và báo hiệu rằng cơ quan này có thể đẩy nhanh quá trình này vào đầu năm 2022.
Tuy nhiên, tình hình Covid-19 lan rộng đã gây áp lực mạnh vào cuối phiên khiến các chỉ số chính gần như xóa hết đà tăng trong phiên. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo nước này đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca nhiễm Covid-19 và đang đối mặt với nguy cơ hệ thống y tế quá tải./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần