Chứng khoán Mỹ: Dow Jones nhảy vọt hơn 300 điểm, Nasdaq lập kỷ lục mới

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng mạnh khi các nhà đầu tư lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua một gói kích thích kinh tế mới trong năm nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/12, chỉ số Dow Jones tăng vọt 337,76 điểm (tương đương 1,1%) lên 30.199,31 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 1,3% lên 3.694,62 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên lao dốc liên tiếp. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 12.595,06 điểm, thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới.
Cổ phiếu Apple dẫn đầu đà leo dốc của Dow Jones, nhảy vọt 5% sau khi Nikkei đưa tin đưa tin hãng này sẽ tăng sản lượng iPhone thêm 30% trong nửa đầu năm 2021.
 Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 15/12 nhờ kỳ vọng vào gói cứu trợ mới.
Cả 11 lĩnh vực thuộc chỉ số S&P 500 đều tăng điểm trong phiên giao dịch này, dẫn đầu là ngành năng lượng và tiện ích.
Bốn nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ dự kiến có cuộc gặp vào chiều ngày 15/12 để thảo luận thống nhất về gói cứu trợ mới. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự kiến tổ chức cuộc gặp với Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy, ghi nhận bước tiến quan trọng nhất nhằm đạt được một thỏa thuận của lưỡng đảng.
Trước đó, hôm 14/12, các nhà lập pháp đã đề xuất một gói kích thích tài khóa khác, theo đó gói cứu trợ mới được tách thành 2 phần.
Gói viện trợ mới kêu gọi dành 748 tỷ USD cho các chương trình phổ biến gồm: các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ, bảo hiểm thất nghiệp, phân phối vaccine, giáo dục và hỗ trợ thuê nhà. Dự luật về gói cứu trợ thứ hai trị giá 160 tỷ USD sẽ bao gồm các vấn đề gây tranh cãi hơn về bảo vệ trách nhiệm kinh doanh và hỗ trợ tài chính cho chính quyền các bang và địa phương.
“Các chỉ số trên sàn Phố Wall diễn biến giằng co giữa thông tin khả quan về vaccine và lo ngại về dịch Covid-19” Art Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại National Securities, nhận xét. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ vẫn chốt phiên giao dịch khởi sắc nhờ kỳ vọng Quốc hội sẽ sớm đạt thỏa thuận về gói viện trợ mới.
Bước tiến triển mới nhất trong quá trình đàm phán về gói kích thích kinh tế diễn ra đúng thời điểm giới đầu tư đang kỳ vọng triển vọng tăng trưởng kinh tế sẽ phục hồi mạnh và kiểm soát được đại dịch Covid-19 trong năm tới.
Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã bắt đầu đợt tiêm chủng đầu tiên vaccine của Pfizer-BioNTech vào ngày 14/12. Tuy nhiên Mỹ hiện ghi nhận hơn 300.000 ca tử vong vì Covid-19. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cũng cảnh báo người dân rằng cần phải phong tỏa hoàn toàn để bảo vệ hệ thống y tế của thành phố.
Luke Tilley, Trưởng chuyên gia kinh tế tại Wilmington Trust, nói rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới cần có thêm một gói kích thích kinh tế để giữ cho đà phục hồi kinh tế không bị đình trệ trước khi vaccine ngừa Covid-19 có thể được phân phối.
Ngày 15/12, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho biết dữ liệu về vaccine Covid-19 của hãng dược Moderna đáp ứng được kỳ vọng cho sử dụng khẩn cấp - bước quan trọng trước khi được cấp phép hoàn toàn. Nếu được FDA “bật đèn xanh”, vaccine của Moderna sẽ là loại vaccine thứ hai được cho phép sử dụng ở Mỹ, sau vaccine của Pfizer.
David Waddell, giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty tư vấn tài sản Waddell and Associates, đánh giá: “Thông thường đà tăng của cổ phiếu sẽ tăng tốc từ thời điểm Giáng sinh đến hết năm, năm nay chúng tôi cho rằng thị trường Phố Wall sẽ còn leo dốc mạnh hơn”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần