Chứng khoán Mỹ đứt chuỗi leo dốc trước dữ liệu kinh tế thất vọng

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục sụt giảm và số người thất nghiệp tại Mỹ tăng cao trong tuần qua.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7 trong sắc đỏ khi các cổ phiếu vốn hóa lớn diễn biến tiêu cực, cùng những tin tức trái chiều về lợi nhuận doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế khiến nhà đầu tư thất vọng.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 135 điểm, tương đương 0,5% và kết phiên ở 26,734,71 điểm, ngắt mạch tăng liền 4 phiên. Chỉ số S&P 500 cũng trượt 0,3% xuống còn 3.215,57 và Nasdaq Composite mất 0,7%, đóng cửa ở mức 10.473,83.
 Chứng khoán Mỹ quay đầu đi xuống trong phiên 16/7.
Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục biến động trong phiên giao dịch này. Cổ phiếu Microsoft và Apple đều mất hơn 1%. Amazon hạ 0,3%. Trong khi đó, cổ phiếu Netflix từng lao dốc hơn 11% đầu phiên, song quay đầu tăng 0,8% ở cuối phiên.
Các cổ phiếu công nghệ là nhóm có diễn biến tốt nhất trên thị trường trong năm nay, khi nhà đầu tư kỳ vọng mô hình kinh doanh của họ sẽ vượt qua những tác động do khủng hoảng dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhóm này lại đi xuống trong hầu hết các phiên trong tuần. Netflix sụt hơn 3% từ đầu tuần. Facebook, Amazon, Alphabet và Microsoft cùng giảm điểm.
"Trong vài tuần tới, sự chú ý sẽ tập trung vào kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp này", nhà phân tích Dan Ives tại Wedbush nhận định. "Đây sẽ là thời điểm quan trọng để nhà đầu tư đánh giá về mô hình kinh doanh của các công ty công nghệ và là thước đo đánh giá xu hướng chi tiêu của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp trong giai đoạn này".
Trong tuần này, mùa công bố kết quả kinh doanh bắt đầu với nhóm ngân hàng như JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs.

Ngày 16/7, Bank of America thông báo lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích, tuy nhiên cũng phải trích lập dự phòng 4 tỷ USD để ứng phó rủi ro liên quan tới Covid-19. Kết phiên, cổ phiếu này sụt hơn 2%.

Trong khi đó, cổ phiếu Johnson & Johnson tăng 0,7% sau báo cáo lợi nhuận cao hơn kỳ vọng. Morgan Stanley cũng có thêm 2,5% sau kết quả lợi nhuận quý II vượt qua dự báo từ các nhà phân tích.
Về dữ liệu vĩ mô, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần qua cao hơn dự báo. Bộ Lao động Mỹ hôm 16/7 cho biết nước này ghi nhận 1,3 triệu người thất nghiệp trong tuần từ ngày 6-11/7, cao hơn mức 1,25 triệu người thất nghiệp mà các chuyên gia kinh tế dự báo với Dow Jones.
Tuy nhiên, doanh số bán lẻ lại tăng vọt 7,5% trong tháng 6, vượt qua dự báo tăng 5,2% từ Dow Jones. Con số này nối tiếp đà tăng kỷ lục 17,7% trong tháng 5.
Paul Ashworth, - nhà kinh tế trưởng của Capital Economics tại Mỹ, đánh giá doanh số bán lẻ tiếp tục tăng có thể báo hiệu sự phục hồi kinh tế trong quý III. Tuy nhiên, chuyên gia Ashworth cũng cảnh báo khi đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai lan rộng khiến nhiều bang phải đóng cửa, rủi ro vẫn đang hiện hữu
Cổ phiếu của các công ty sẽ được hưởng lợi từ việc mở cửa lại nền kinh tế đồng loạt mất điểm trong phiên. Cổ phiếu của Carnival, Royal Caribbean và Na Uy Cruise Line đều sụt hơn 7%.
Đà lao dốc của chứng khoán Mỹ diễn ra sau đợt bán tháo lớn các cổ phiếu Trung Quốc, khiến chỉ số tổng hợp Thượng Hải giảm hơn 4% khi chốt phiên ngày 16/7. Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh sau khi đón nhận dữ liệu bán lẻ thất vọng ở Trung Quốc, mặc dù GDP của nước này tăng 3,2% tính trong quý II.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần