Chứng khoán Mỹ: Fed bớt diều hâu, Dow Jones tăng vọt hơn 700 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên ngày 30/11 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu có thể giảm nhịp độ nâng lãi suất ngay trong tháng 12.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên ngày 30/11. Ảnh: Getty
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên ngày 30/11. Ảnh: Getty

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall bùng nổ trong phiên cuối cùng của tháng 11 sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận ngân hàng trung ương Mỹ chuẩn bị giảm tốc độ tăng lãi suất trong bài phát biểu tại Viện nghiên cứu Brookings ở Washington.

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 30/11, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 737,24 điểm (tương đương 2,18%) lên 34.589,77 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite cộng 4,41% lên 11.468 điểm, còn S&P 500 tăng 3,09% lên mức 4.080,11 điểm.

“Việc giảm nhịp độ nâng lãi suất là phù hợp khi chúng ta đang tiến gần đến mức độ hạn chế hoạt động kinh tế đủ để kiểm soát lạm phát. Thời điểm cho việc giảm tốc độ tăng lãi suất sớm nhất có thể vào cuộc họp tháng 12”, ông Powell nói trong bài phát biểu được chờ đợi ở Viện Brookings tại Washington hôm 30/11.

Tuy nhiên, ông Powell cũng cảnh báo rằng Fed có thể duy trì chính sách thắt chặt trong một thời gian trước khi kết thúc cuộc chiến chống lạm phát. “Bất chấp một số diễn biến đáng hứa hẹn, chúng tôi vẫn còn chặng đường dài để khôi phục lại sự ổn định giá cả”, Chủ tịch Fed phát biểu tại Viện Brookings.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – cơ quan hoạch định chính sách của Fed - sẽ họp phiên tiếp theo vào ngày 13 và 14/12 để quyết định chính sách lãi suất.

Những phát biểu của ông Powell đã củng cố tâm lý lạc quan ngày càng tăng của một số nhà đầu tư rằng Fed sẽ nhẹ tay hơn trong chính sách thắt chặt tiền tệ sau 4 đợt nâng liên tiếp lãi suất thêm 0,75% nhằm kiềm chế lạm phát.

Trong ngày 30/11, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 3,75% xuống còn 3,616%. Đà tăng của thị trường Phố Wall phiên cuối tháng 11 lan tỏa ra tất cả nhóm ngành, cổ phiếu công nghệ và viễn thông đi lên mạnh mẽ nhất.

Phát biểu trên đài CNBC, ông Greg Bassuk - Giám đốc điều hành AXS Investments đánh giá: “Nhà đầu tư đang tìm kiếm một hòn đá tảng, một thứ mà họ có thể dựa vào để có thể dự báo chắc chắn hơn về những gì Fed sẽ làm với lãi suất trong thời gian tới. Và chính thông điệp được ông  Powell đưa ra rằng Fed có thể giảm nhịp độ tăng lãi suất ngay từ tháng 12 chính là tảng đá đó”.

Trong khi đó, chuyên gia Krishna Guha - trưởng bộ phận chiến lược chính sách toàn cầu tại Evercore, nói rằng đà tăng bùng nổ trong ngày 30/11 chủ yếu nhờ giới đầu tư đẩy mạnh mua cổ phiếu sau khi trút bỏ lo ngại về lãi suất. “Nhiều nhà đầu tư quan ngại Chủ tịch Fed có thể đưa ra quan điểm diều hâu hơn, song nỗi lo đó đã tan biến” - chuyên gia Guha cho hay.

Thị trường chú ý tới giọng điệu “bồ câu” hơn từ bài phát biểu của ông Powell, với mức lãi suất đỉnh gần mức 5% vào tháng 5/2023. Thậm chí thị trường còn cược rằng Fed sẽ giảm 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm 2023.

Tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla và chủ sở hữu mới của Twitter, hôm 30/11 cảnh báo Fed có nguy cơ làm tăng khả năng xảy ra suy thoái nghiêm trọng nếu không sớm cắt giảm lãi suất.

Đà tăng mạnh trong phiên ngày thứ Tư cũng giúp các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ ghi nhận kết quả khởi sắc hơn trong tháng 11. Tính chung cả tháng, Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 5,7% và 5,4%. Chỉ số Nasdaq Composite cũng cộng 4,4%.

Ông Ed Yardeni, Chủ tịch công ty nghiên cứu Yardeni Research, tin rằng kinh tế Mỹ có thể trụ vững giữa các đợt tăng lãi suất của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát, tức là nền kinh tế sẽ hạ cánh mềm.

Ông Yardeni cũng dự báo chỉ số S&P 500 có thể chứng kiến mức cao kỷ lục tới 4.800 điểm trong năm 2023, tương ứng mức tăng 21% so với hiện nay và nhỉnh hơn đỉnh cũ là 4.797 điểm thiết lập tại phiên 3/1/2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần