Chứng khoán Mỹ: FED cam kết “ghìm cương” lạm phát, Dow dứt chuỗi giảm 5 phiên

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ giao dịch khởi sắc trong phiên ngày 15/6 nhờ quyết định tăng lãi suất của FED giúp nhà đầu tư tự tin vào quyết tâm chống lạm phát của cơ quan này.

Chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên ngày 15/6. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên ngày 15/6. Ảnh: AP

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall hồi phục mạnh trong phiên ngày thứ Tư (15/6), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm và phát tín hiệu có thể tiếp tục áp dụng bước nhảy này trong cuộc họp chính sách vào tháng 7 tới.

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 15/6, chỉ số Dow Jones đứt mạch 5 phiên giảm liên tiếp, tăng 303,70 điểm (tương đương 1%) lên 30,668.53 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 1,46% lên mức 3.789,99 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite leo dốc 2,5% lên 11.099,15 điểm.

Chứng khoán Mỹ biến động sau khi FED thông báo tăng lãi suất. Tuy nhiên, các chỉ số lập đỉnh trong phiên sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết tại cuộc họp báo rằng "mức tăng 0,5% hoặc 0,75% là có thể xảy ra trong phiên họp sắp tới". Đây là điều khiến thị trường ngạc nhiên.

Việc FED tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần này đã được nhà đầu tư lường trước. Tuy nhiên, việc ông Powell sẵn sàng có thêm một lần nâng lãi suất như vậy là điều khiến thị trường ngạc nhiên.

Chiến lược gia về tài sản Barry Gilbert thuộc LPL Financial đánh giá: “Lập trường trở nên cứng rắn hơn này có thể vẫn phù hợp với mục tiêu đưa nền kinh tế hạ cánh một cách ‘tương đối mềm’, song cánh cửa để đạt mục tiêu đó ngày càng trở nên hẹp hơn. Chúng tôi tin rằng FED sẽ lùi lại dự báo mới rằng lãi suất tham chiếu của cơ quan này sẽ đạt 3,4% vào cuối năm nay. Vào thời điểm hiện tại, ưu tiên của FED là thể hiện quyết tâm chống lạm phát”.

Các cổ phiếu phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế hôm qua bật tăng, do kỳ vọng viêc nâng lãi suất không đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Các cổ phiếu công nghệ - nhóm bị bán tháo dữ dội nhất khi chỉ số S&P 500 rơi vào trạng thái “thị trường gấu” (thị trường đầu cơ giá xuống) - dẫn đầu đà leo dốc trên sàn Phố Wall phiên này, với Amazon và Tesla tăng hơn 5% mỗi cổ phiếu. Netflix tăng 7,5%.

Nhóm du thuyền cũng  giao dịch khởi sắc. Carnival và Norwegian Cruise Line tăng 3,4% và 5,5%. Các hãng hàng không Delta và United tăng 2%.

Trừ năng lượng, tất cả nhóm ngành lớn hôm qua đều chốt phiên tăng. Hàng tiêu dùng thiết yếu tăng mạnh nhất, với 3%.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường mở (FOMC) - bộ phận ra quyết sách của FED, tuyên bố “cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%”.

FED cũng hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay, do lo ngại lạm phát. Theo đó, GDP nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể chỉ tăng 1,7%, giảm mạnh so với mức dự báo 2,8% hồi tháng 3.

“Tuyên bố ngày hôm nay khẳng định cam kết của FED về chống lạm phát một cách quyết liệt hơn bất chấp những hậu quả tiềm ẩn của việc tăng lãi suất với tốc độ nhanh như vậy. Nói chung, lãi suất của FED đã lạc nhịp với lạm phát trong thời quan qua, vì vậy hiện tại, việc FED nâng lãi suất quyết liệt sẽ xoa dịu mối lo của thị trường” - chuyên gia Charlie Ripley của Allianz Investment Management nhận xét.