Chứng khoán Mỹ: Hào hứng trước cuộc họp quan trọng của FED, Dow tăng hơn 300 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell có bài phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước khi Chủ tịch FED Jerome Powell có bài phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước khi Chủ tịch FED Jerome Powell có bài phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole. Ảnh: AP

Sàn Phố Wall tiếp tục khởi sắc trong phiên ngày 25/8 sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Mỹ giảm ít hơn so với ước tính trước đó. 

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones leo dốc  322,55 điểm (tương đương 0,98%) lên mức 33.291,78 điểm. Trong khi đó, S&P 500 cộng 1,41% đạt 4.199,12 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,67% lên 12.639,27 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng vào bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell tại Wyoming vào ngày 26/8. Tuy nhiên, các chỉ số chính vẫn ghi nhận mức giảm trong tuần qua. Tính chung trong tuần, Dow Jones giảm 1,23%, S&P 500 lùi 0,69% và Nasdaq Composite sụt 0,52%.

Nguyên vật liệu, dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin là những lĩnh vực vượt trội trong nhóm chỉ số S&P 500. Hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích là những lĩnh vực giảm so với thị trường.

Cổ phiếu Snowflake nhảy vọt 23,1% sau khi công bố doanh thu vượt kỳ vòng. Cổ phiếu Peloton lại mất 18,3% sau khi nhà sản xuất thiết bị này báo cáo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Tâm lý thị trường đang hướng về hội nghị chuyên đề Jackson Hole của FED và bài phát biểu của Chủ tịch Powell trong ngày thứ Sáu. Giới đầu tư sẽ phân tích những tuyên bố mới nhất tại cuộc họp này để xem liệu FED có thay đổi quan điểm chính sách lãi suất trong thời gian tới hay không sau khi lạm phát tháng 7 đã hạ nhiệt.

Bà Liz Young - Giám đốc chiến lược đầu tư tại SoFi nhận định: “Thị trường đang cố đánh giá xem chúng ta đang ở giữa hay ở cuối chu kỳ nâng lãi suất của FED. Giới đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu mới nhất từ ngân hàng trung ương Mỹ qua bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại Hội nghị Jackson Hole”.

Trong khi đó, ông Tony Crescenzi, nhà quản lý danh mục tại Pimco, nói rằng FED sẽ cần phải nâng lãi suất mạnh tay hơn, kể cả khi lạm phát đã bắt đầu giảm xuống.

Các quan chức FED hôm 24/8 đã không giấu giếm về quy mô của việc tăng lãi suất mà họ dự định sẽ thông qua trong cuộc họp ngày 20-21/9, nhưng họ tiếp tục nhấn mạnh rằng, lãi suất sẽ tăng và ở mức cao cho đến khi lạm phát được kiểm soát.

Ông James Bullard, Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis cho rằng việc quan trọng cần làm là đưa lạm phát hướng về ngưỡng 2%. Theo ông Bullard, các nhà đầu tư trên sàn Phố Wall nên chuẩn bị tâm lý đón nhận các đợt tăng mạnh lãi suất do lạm phát khó có thể giảm về ngưỡng mục tiêu của FED.

Ngoài bài phát biểu của ông Powel, nhà đầu tư cũng chờ đợi báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 - một chỉ dấu lạm phát ưa thích của FED. Chỉ số này có thể ảnh hưởng tới các quyết định của ngân hàng trung ương Mỹ trong thời gian tới. 

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động công bố hôm 25/8, số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước (kết thúc ngày 20/8) là 243.000, giảm 2.000 so với con số đã hiệu chỉnh của tuần trước đó và thấp hơn so với mức 255.000 mà StreetAccount ước tính.

Trong ngày 25/8, lợi suất chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 3,105% trong ngày 24/8 xuống mức 3,023%.Lợi suất trái phiếu Chính phủ đi xuống sau khi dữ liệu cập nhật mới nhất cho thấy kinh tế Mỹ giảm 0,6% trong quý II, thấp hơn so với công bố giảm 0,9% trước đó.