Chứng khoán Mỹ hồi phục ngoạn mục, Dow Jones tăng hơn 500 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng mạnh nhất hơn 1 tháng khi nhà đầu từ ồ ạt mua bắt đáy sau phiên giảm sâu.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall phục hồi ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 20/7, giữa bối cảnh giới đầu tư đổ dồn vào cổ phiếu sau đà lao dốc tồi tệ nhất hơn 8 tháng của Dow Jones.
 Dow Jones phục hồi hơn 500 điểm, tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng. Ảnh: AP
Đà tăng duy trì trong suốt phiên giao dịch nhờ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, đã xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ kinh tế Mỹ giảm tốc vì đợt tái bùng phát Covid-19. Khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt qua mốc 1,2%, thị trường cổ phiếu tăng tốc.
Chốt phiên giao dịch ngày 20/7, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 549,95 điểm, tương đương 1,6%, lên mức 34.511,99 điểm, sau khi “bốc hơi” tới 725 điểm trong phiên trước đó. Đây cũng là phiên tăng mạnh nhất của Dow Jones trong hơn 1 tháng. Trong khi đó, S&P 500 cộng 1,52% lên mức 4.323,06 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite nhích 1,57% lên mức 14.498,88 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng ghi nhận đà phục hồi mạnh nhất với mức 3%.
Nhóm cổ phiếu sụt giảm mạnh trong phiên ngày 19/7 do lo ngại về biến thể Delta là những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong phiên này, gồm các công ty hàng không và điều hành du thuyền. Cụ thể, cổ phiếu American Airlines và Delta AirLines lần lượt tăng 8% và 5% sau khi lao dốc 4% trong phiên bán tháo hôm 19/7. Cổ phiếu Royal Caribbean cũng nhảy vọt hơn 7%, sau khi sụt 4% vào ngày 19/7.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng phục hồi khi lợi suất trái phiếu tăng điểm. Cổ phiếu JPMorgan cộng 1,8%, còn cổ phiếu Bank of America tăng 2%. Nhóm cổ phiếu năng lượng và công nghiệp - hai trong số những nhóm lao dốc mạnh nhất trong phiên ngày 19/7 – cũng phục hồi trong phiên giao dịch này. Cổ phiếu Exxon Mobil nhíchhơn 1%. Cổ phiếu General Electric tăng vọt 5% và cổ phiếu Honeywell cộng 4%.
Cổ phiếu Apple tăng ổn định và đóng cửa phiên tăng 2,6%, xóa bớt đà sụt giảm trong ngày 19/7.
Đợt bán tháo mạnh của sàn Phố Wall vào ngày 19/7 đã chứng kiến chỉ số Dow Jones sụt 2,1% và ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 28/10/2020. S&P 500 sụt 1,6% và Nasdaq Composite hạ 1,1%.
Với đà phục hồi ngoạn mục trong ngày 20/7, chỉ số S&P 500 còn thấp hơn 1,6% so với mức cao kỷ lục thiết lập vào tuần trước. Trong đà giảm điểm vào ngày 19/7, chỉ số S&P 500 có thời điểm đã dao động dưới đường trung bình động 50 ngày. Tuy nhiên, chỉ số này đã cố gắng khép phiên ngày 19/7 trên mức kỹ thuật quan trọng, một tín hiệu tích cực đối với nhà đầu tư báo trước sự phục hồi vào ngày thứ Ba.
Nhà phân tích Jim Cramer của CNBC cho rằng, các nhà đầu tư mạo hiểm đã gạt bỏ lo ngại về dịch Covid-19, tăng tốc mua vào cổ phiếu sau phiên giảm sâu trên sàn Phố Wall.
Trong khi đó, số ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ đang tăng trở lại khi biến thể Delta lan rộng, phần lớn là trong số những người chưa được tiêm vaccine. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ(CDC), nước này ghi nhận bình quân 26.000 ca nhiễm mỗi ngày trong 7 ngày qua, cao gấp đôi so với mức bình quân cách đây 1 tháng.
Chris Zaccarelli - Giám đốc đầu tư tại Independent Advisor Alliance, cho biết nhiều công ty theo chu kỳ đang bị bán tháo do lo ngại rằng dịch Covid-19 sẽ khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm tốc. "Chúng tôi không cho rằng đợt tái bùng phát dịch Covid-19 sẽ cản trở đà phục hồi kinh tế. Chúng tôi sẽ chờ đợt bán tháo diễn ra, sau đó sẽ xuống tiền bắt đáy với kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ phục hồi hoàn toàn và trở về quỹ đạo tăng trưởng cũ" - ông Zaccarelli cho biết./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần