Chứng khoán Mỹ khởi sắc sau kỳ nghỉ lễ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư Mỹ mang đến trung tâm tài chính New York tâm trạng lạc quan, xóa đi những lo ngại về "đợt rung" cuối tuần trước.

KTĐT - Trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư Mỹ mang đến trung tâm tài chính New York tâm trạng lạc quan, xóa đi những lo ngại về "đợt rung" cuối tuần trước.

Ngày 19/1, chứng khoán Mỹ khởi sắc, phục hồi toàn bộ số điểm đã mất trong tuần trước. Tâm lý nhà đầu tư vững vàng, cùng luồng tiền giải ngân trở lại mạnh mẽ.

Trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư Mỹ mang đến trung tâm tài chính New York tâm trạng lạc quan, xóa đi những lo ngại về "đợt rung" cuối tuần trước. Thị trường cổ phiếu bật tăng mạnh ngay từ đầu phiên nhờ lực cầu bắt đáy ào ạt dâng cao. Cổ phiếu các hãng dược phẩm đóng vai trò đầu tàu tăng điểm nhờ phỏng đoán chương trình tổng thanh tra toàn bộ hệ thống y tế Mỹ của Tổng thống Obama nhiều khả năng sẽ bị hoãn. Nhóm ngành công nghệ tiếp tục là điểm sáng thu hút nguồn tiền giải ngân sau khi giới phân tích nâng mức độ lạc quan về lợi nhuận của các công ty ngành này trong quý IV năm 2009.

Khép lại ngày giao dịch với không nhiều thông tin kinh tế quan trọng được công bố, chỉ số Dow Jones Industrial bật tăng 115,78 điểm, tương ứng 1,1%, lên 10.725,43 điểm, tái lập ngưỡng cản 10.700 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 khởi sắc 1,3%, đóng cửa tại 1.150,23 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,4%, chốt tại 2.320,4 điểm. Trên thị trường New York, cứ 7 mã cổ phiếu xanh màu mới có 2 mã rơi vào vùng đỏ.

Chứng khoán châu Âu tái lập đỉnh 15 tháng. Sau khi giảm điểm trong phần lớn thời gian giao dịch phiên buổi sáng, chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 bật tăng 0,8% vào chung cuộc, leo lên ngưỡng 260,26 điểm. Đây là phiên phục hồi thứ hai liên tiếp của chỉ số này. Sắc xanh trải khắp trên 12 bảng điện tử. Chứng khoán Anh tăng 0,3%, trong khi đó, phong vũ biểu CAC 40 của Pháp và DAX 30 cũng lần lượt cộng thêm 0,8% và 1% vào quỹ điểm.

Bầu không khí lạc quan bao trùm sau khi thương vụ thâu tóm và sát nhập (M&A) giữa Kraft Foods - nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới và Cadbury - nhà sản xuất kẹo lớn nhất châu Âu đã đi đến hồi kết. Theo đó, cổ đông của Cadbury sẽ nhận được 0,84 đôla mỗi cổ phiếu bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu thưởng.

Trong khi đó, tại châu Á, sắc đỏ bao trùm trên bảng điện tử phiên thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu các công ty công nghệ, ngân hàng tiếp tục là lực cản cho đà đi lên của thị trường chứng khoán. Áp lực xả hàng đã chậm lại vào cuối ngày và giá nhiều loại cổ phiếu đã xuống những ngưỡng hấp dẫn, nhưng luồng tiền giải ngân vẫn tỏ ra khá thận trọng trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI hạ 0,6% vào chung cuộc, xuống 125,52 điểm.

Tại Tokyo, bóng đen về vụ phá sản lớn thứ tư trong lịch sử kinh tế Nhật Bản bao trùm toàn sàn cổ phiếu. Ngày hôm qua, hãng hàng không từng một thời thống trị ngành vận tải hàng không châu Á Japan Airlines đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản lên Toàn án tối cao Tokyo. Phong vũ biểu Nikkei 225 lao dốc 0,8%. Đồng yen mạnh lên so với đôla khiến nhà đầu tư lo ngại về lợi nhuận của các công ty trên thị trường quốc tế.

Cùng chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau khi các chỉ số tổng hợp lần lượt tái lập mức đỉnh 15 tháng, hàn thử biểu Taiwan Taiex của Đài Loan và S&P ASX 200 của Australia lần lượt bốc hơi 1,1% và 1%. Chứng khoán Ấn Độ giảm 0,9%, trong khi đó, thị trường Hàn Quốc đóng cửa âm 0,1%.

Trong chiều hướng ngược lại, chứng khoán Hong Kong đảo chiều tăng 1% sau khi giảm điểm trong phần lớn thời gian ngày giao dịch. Chỉ số Shanghai Composite cũng ghi thêm 0,3% giữa những phỏng đoán chính quyền đang cân nhắc việc cho phép các cá nhân được đầu tư ở nước ngoài, trong đó bao gồm cả thị trường chứng khoán. Bảng điện tử Singapore bật xanh vào cuối ngày, tuy nhiên biên độ dao động hẹp dưới 0,1%.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần