Chứng khoán Mỹ: Kỳ vọng vào Fed, Dow Jones leo dốc hơn 300 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong bối cảnh số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng nhẹ khiến nhà đầu tư lạc quan hơn về khả năng Fed sẽ đảo chiều chính sách tăng lãi suất.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,59% lên mức 10.478,09 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/12. Ảnh: CNBC
Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,59% lên mức 10.478,09 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/12. Ảnh: CNBC

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 29/12, chỉ số Dow Jones tăng 345,09 điểm (tương đương 1,05%) lên 33.220,80 điểm, phục hồi gần như toàn bộ mức giảm trong phiên trước đó, chỉ số S&P 500 cộng 1,75% lên 3.849,28 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite nhích 2,59% lên mức 10.478,09 điểm.

Dow Jones và S&P 500 tăng nhẹ trong tuần qua, lần lượt tăng 0,05% và 0,12%. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm 0,19% từ đầu tuần đến nay.

Ông Louis Navellier — nhà sáng lập và Giám đốc đầu tư của Navellier & Associates, nhận định phiên phục hồi ngày 29/12 là “phiên bản rút gọn một ngày của đợt tăng điểm dịp Giáng sinh”. “Trong năm mới, thị trường sẽ còn biến động mạnh hơn khi đối mặt nhiều trở ngại về khả năng hạ cánh mềm và liệu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cứng rắn đến đâu để không chuyển hướng chính sách tiền tệ nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái sâu," ông Navellier cho hay.

Cổ phiếu Apple bật tăng 2,83% sau 4 phiên giảm liên tục.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall khởi sắc vào đầu phiên ngày thứ Năm sau khi Bộ Lao động Mỹ báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng trong tuần trước, trong bối cảnh Fed nỗ lực để hạ nhiệt nền kinh tế, đặc biệt là thị trường lao động.

Theo báo cáo, số người Mỹ lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 225.000 người trong tuần kết thúc ngày 24/12, tăng 9.000 người so với tuần trước nữa và cao hơn so với dự báo 223.000 người thất nghiệp từ Dow Jones.

Fed có hai nhiệm vụ chính là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm. Nếu thị trường lao động suy yếu đáng kể, Fed có thể sẽ phải giảm nhịp độ thắt chặt tiền tệ trong chiến dịch chống lạm phát để chuyển hướng ưu tiên sang thị trường việc làm.

Jason Blackwell, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại The Colony Group, nhận xét: Thị trường dường như đánh giá cao báo cáo từ thị trường lao động cho thấy số người đăng ký trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ, điều này cung cấp thêm bằng chứng rằng một cuộc hạ cánh mềm là có thể xảy ra”.

Đà tăng lan rộng khắp các nhóm ngành trong phiên 29/12. Nhóm cổ phiếu viễn thông và công nghệ dẫn đầu khi cùng đi lên hơn 2,6%. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu và bất động sản cùng tăng hơn 2%.

Phiên giao dịch khởi sắc ngày 29/12 diễn ra sau một đợt bán tháo trên diện rộng trong phiên giao dịch trước đó khi những lo ngại về suy thoái gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong một tháng và một năm tồi tệ. Chỉ số Dow Jones sụt 365,85 điểm (tương đương 1,1%), S&P 500 lùi 1,2% và Nasdaq Composite mất 1,35%.

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều đang trên đà ghi nhận năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008. So với đầu năm 2022, Dow Jones đã mất 8,58%, S&P 500 thấp hơn 19,2% còn Nasdaq Composite sụt 33%.

Chiến lược gia trưởng về đầu tư Sam Stovall tại CFRA Research đánh giá: “Các nhà đầu tư đang dự đoán suy thoái kinh tế sẽ xảy ra vào đầu năm 2023. Mức độ nghiêm trọng của cuộc suy thoái nếu diễn ra vẫn còn là một dấu hỏi, song chúng tôi kỳ vọng nó sẽ ở mức độ nhẹ”.