Chứng khoán Mỹ lại rung lắc sau vụ sụp đổ của ngân hàng First Republic

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - First Republic là ngân hàng thứ 3 của Mỹ phá sản trong vòng một tháng qua.

Chứng khoán Mỹ  giảm điểm trong phiên ngày 1/5 sau vụ sụp đổ của ngân hàng First Republic. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ  giảm điểm trong phiên ngày 1/5 sau vụ sụp đổ của ngân hàng First Republic. Ảnh: AP

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 1/5, chỉ số Dow Jones mất 0,14% xuống còn 34.051,70 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,04% về mức 4.167,87 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,11% còn 12.212,60 điểm.

Cổ phiếu của ngân hàng JPMorgan Chase tăng 2,1% trong phiên đầu tuần sau khi đấu thầu thành công quyền tiếp quản ngân hàng First Republic. JPMorgan Chase sẽ mua hầu hết tài sản của First Republic nhằm bảo vệ tiền gửi của khách hàng ngân hàng này.

Động thái này giúp JPMorgan Chase mạnh hơn trên thị trường tài chính. Đây là ngân hàng lớn nhất tại Mỹ với tổng tài sản toàn cầu gần 4.000 tỷ USD tính đến ngày 31/3.

Theo ông Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, thương vụ mua lại First Republic sẽ giải quyết phần lớn hậu quả từ sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng, khởi đầu bằng vụ phá sản đột ngột của Ngân hàng Silicon Valley (SVB) vào tháng 3.

Phát biểu trên đài CNBC, ông Jay Hatfield, CEO của Infrastructure Capital, cho rằng những thỏa thuận tiếp quản tương tự có thể cứu vãn đà lao dốc của các cổ phiếu ngân hàng trong khu vực.

“Chúng ta có thể sắp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu có ngân hàng nào đó bị ảnh hưởng xấu, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tiếp tục tăng lãi suất”, ông Jay Hatfield cho biết thêm.

Cũng có quan điểm tương tự, cả CEO của JPMorgan Chase Jamie Dimon và nhà phân tích Ebrahim Poonawala từ ngân hàng Bank of America, cho rằng khó có thể kết luận cuộc khủng hoảng ngân hàng khởi phát từ tháng 3 đã chấm dứt.

Vào tuần trước, First Republic cho biết tiền gửi ở ngân hàng này đã giảm 40% trong quý I/2023, tạo đòn giáng mạnh vào cổ phiếu ngân hàng này. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của First Republic đã giảm 97% và hiện bị ngừng giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thương vụ mua lại ngân hàng First Republic của JPMorgan Chase khiến sự lo lắng về sức khoẻ của hệ thống ngân hàng Mỹ một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí nhà đầu tư. Chỉ trong 4 tháng đầu năm đã có 3 ngân hàng lớn của Mỹ sụp đổ, gồm SVB và Ngân hàng Signature hồi tháng 3, First Public vào tháng 4.

Trong phiên giao dịch ngày 1/5, chứng chỉ quỹ SPDR S&P Regional Bank ETF cũng đã giảm hơn 2% vào ngày 1/5. Cổ phiếu Zions Bancorp và PacWest lần lượt mất 3,7% và 10,6% trong phiên giao dịch.

Trong tuần này, nhà đầu tư cũng đặc biệt quan tâm đến quan điểm về lãi suất của Fed. Quyết định về lãi suất sẽ được Ngân hàng Trung ương Mỹ công bố sau cuộc họp định kỳ vào ngày 2-3/5 tới. 

Theo dự đoán của giới phân tích, Fed có thể sẽ tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,25% trước khi tạm dừng. Sự sụp đổ của ngân hàng First Public sẽ là cơ sở để Fed hạ quyết tâm tăng lãi suất.

Trong khi thị trường tài chính không được ổn định thì ngành công nghệ có những số liệu kinh doanh khá lạc quan. Các báo cáo tài chính của những ông lớn công nghệ đã giảm bớt lo ngại về nền kinh tế. 

Giới đầu tư Phố Wall đang chờ đợi một số công ty lớn khác báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này, những tên tuổi được chờ đợi có thể là Apple, Qualcomm và AMD.