Chứng khoán Mỹ: Nhà đầu tư đổ xô mua cổ phiếu, Dow Jones lần đầu tiên vượt 36.000 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới, khi Dow Jones lần đầu tiên vượt 36.000 điểm nhờ được hỗ trợ từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh tích cực.

 Chỉ số S&P 500 tăng 16,99 điểm, tương đương 0,3%, lên 4.630,65 điểm và ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại. Ảnh: CNBC
Trong phiên giao dịch ngày 2/11, cả 3 chỉ số chính trên sàn Phố Wall cùng lập kỷ lục mới ở phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, trong khi các nhà đầu tư trông đợi kết quả của cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones leo dốc 138,79 điểm, tương đương 0,39%, lập kỷ lục mới với 36.052,63 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,3% lên 4.630,65 điểm, cũng ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,3% lên mức 15.649,60 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 nhích nhẹ và đóng cửa phiên giao dịch ở mức cao mọi thời đại.
“Các yếu tố cơ bản có lẽ là tâm điểm tại sao thị trường chứng khoán tiếp tục tăng”, Jim Paulsen, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Leuthold Group, nhận định. “Nhìn chung mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III đang diễn ra tích cực hơn nhiều so với dự đoán”.
Theo đó, mặc dù một số doanh nghiệp lo ngại thiệt hại do tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, song hầu hết vẫn duy trì lợi nhuận tốt và tận dụng nhu cầu phục hồi mạnh để cải thiện doanh số. Những cảnh báo về mức lợi nhuận sụt giảm đã không trở thành hiện thực".
Cổ phiếu Pfizer nhảy vọt 4,1% sau khi hãng dược phẩm Mỹ công bố lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng.
Cổ phiếu Under Armour bứt phá 16,4% sau khi nhà bán lẻ đồ thể thao nâng triển vọng thường niên, tiết lộ rằng công ty đang có tiến bộ trong việc cải thiện hình ảnh thương hiệu của mình dưới thời Giám đốc điều hành Patrik Frisk.
Cổ phiếu DuPont de Nemours vọt 8,7% sau khi kết quả doanh thu và lợi nhuận quý III cao hơn dự báo, còn cổ phiếu Estee Lauder tăng 4,1% nhờ doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng.
Kết quả kinh doanh quý III khả quan hơn kỳ vọng đã thúc đẩy các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ khép lại tháng 10 ở mức cao kỷ lục, với S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2020.Theo thống kê của FactSet tính đến ngày 2/11, trong số các doanh nghiệp S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, khoảng 83% có lợi nhuận vượt kỳ vọng.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Tesla hạ nhiệt sau khi leo dốc mạnh vào cuối tháng 10. Cổ phiếu Tesla sụt 3%, mặc dù cổ phiếu này đã bứt phá hơn 50% chỉ trong tháng trước. Cổ phiếu Tesla đi xuống sau khi nhận thông tin rằng hãng này đang thu hồi 11.700 chiếc xe gặp lỗi tại Mỹ. CEO Elon Musk còn đăng dòng tweet thông báo Tesla chưa ký hợp đồng bán 100.000 xe điện cho công ty cho thuê xe Hertz.
Chứng khoán liên tục lập kỷ lục mới khi giới đầu tư tiếp tục kỳ vọng vào đà leo dốc cuối năm bất chấp những rủi ro về chuỗi cung ứng, nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát và việc FED thu hẹp các gói kích thích kinh tế. Cuộc họp chính sách của FED diễn ra trong 2 ngày bắt đầu vào ngày thứ Ba.
Sau khi kết thúc phiên họp vào ngày thứ Tư, FED dự kiến ​​sẽ thông qua kế hoạch giảm quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 120 tỷ USD được áp dụng để giúp đỡ nền kinh tế trong thời kỳ đại dịch. Các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào các tín hiệu của lãnh đạo FED về lãi suất và tình trạng lạm phát gia tăng gần đây./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần