Chứng khoán Mỹ: Ông Biden cam kết không đóng cửa vì Omicron, Dow leo dốc gần 600 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng hơn 1,5% khi khép phiên ngày 21/12 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước Mỹ sẽ không quay lại với phong tỏa như tháng 3/2020.

Chứng khoán Mỹ lấy lại sắc xanh khi đóng cửa phiên ngày 21/12 sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tuần do lo ngại về tốc độ lây lan chóng mặt của biến thể Omicron. Trong phiên giao dịch này, tâm lý của nhà đầu tư lạc quan hơn nhờ tuyên bố trấn an của Tổng thống Bien rằng Mỹ sẽ không đóng cửa đất nước một lần nữa.
 Chứng khoán Mỹ hồi sinh mạnh mẽ trong ngày 21/12 sau 3 phiên lao dốc liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 560,54 điểm, tương đương 1,6%, lên mức 35.492,70 điểm, nhờ lực tăng mạnh của cổ phiếu Nike và Boeing. Chỉ số S&P 500 cũng cộng gần 1,8% lên 4.649,23 điểm, với 9/11 lĩnh vực đều ghi nhận sắc xanh. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,4% lên mức 15.341,09 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 nhảy vọt 2,9%, chứng kiến phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 20/7/2021.
Một số nhóm cổ phiếu liên quan đến sự mở cửa trở lại của nền kinh tế như hàng không, du lịch và giải trí nhận được lực cầu bắt đáy trong phiên này, sau khi giảm chóng mặt trong mấy phiên trước. Delta Air Lines nhích 5,9%, United Airlines tăng gần 6,9%, và Carnival cộng 8,7%. Las Vegas Sands tăng 8,4%, còn Boeing tăng 5,8%.
Cổ phiếu Nike tăng 6,2% sau khi hãng thời trang thể thao công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21/12, Tổng thống Joe Biden nói rằng những người đã tiêm mũi vaccine tăng cường được “bảo vệ ở mức độ cao” trước biến thể Omicron. Ông cũng kêu gọi người Mỹ đi tiêm mũi vaccine thứ ba để gia tăng mức độ bảo vệ chống lại biến thể Omicron với nhiều đột biến. Tổng thống Biden nhắc lại rằng nước Mỹ sẽ không quay lại với phong tỏa như tháng 3/2020 – giai đoạn đỉnh điểm khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu.
Ông Biden cũng nói rằng chính phủ sẽ triển khai 1.000 nhân viên y tế của quân đội để hỗ trợ các bệnh viện trên toàn quốc nếu nước Mỹ phải đương đầu với một làn sóng bệnh nhân Covid nhập viện trong tháng 1 và tháng 2 tới. Chính phủ Mỹ cũng sẽ mua 500 triệu bộ kit xét nghiệm Covid-19 tại nhà để người dân có thể đăng ký nhận miễn phí thông qua một website bắt đầu từ năm tới.
Sàn Phố Wal đã giảm mạnh trong ba phiên trước, khi biến thể Omicron đã chiếm 73% số ca nhiễm Covid mới ở Mỹ trong 1 tuần trở lại đây, theo công bố của giới chức liên bang hôm thứ Hai. Hiện biến thể Omicron được phát hiện ở ít nhất 90 quốc gia trên thế giới và 43/50 bang của Mỹ.
Giám đốc Timothy Lesko của công ty tư vấn Granite Investment Advisors nhận định: “Dường như thị trường đang phản ứng với tình trạng bán tháo trong ngắn hạn. Biến thể Omicron và mức độ nguy hiểm chưa thể dự đoán của biến thể mới này đang tác động đến thị trường. Trái phiếu đã được mua quá nhiều, cổ phiếu bị bán quá nhiều, và hiện tại chúng ta vẫn đang tìm kiếm câu trả lời”. Thoe ông Lesko, nếu biến thể Omicron chỉ gây bệnh nhẹ, thị trường Phố Wall  có thể phục hồi mạnh.
Cổ phiếu Micron leo dốc hơn 10% sau khi nhà sản xuất con chip công bố lợi nhuận tốt hơn nhiều so với dự báo trong quý trước và đưa ra dự báo tích cực.
Cổ phiếu Nike bật tăng 6,1% sau khi hãng sản xuất giày thể thao này báo cáo doanh thu và lợi nhuận quý IV vượt kỳ vọng của giới phân tích, bất chấp những gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Các cổ phiếu bán lẻ khác như Gap, Dick's Sporting Goods và Macy's cũng đóng cửa trong sắc xanh.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 1,5% sau khi giảm tới 1,36% trong tuần trước. Giá dầu phục hồi lên ngưỡng 70 USD/thùng, qua đó thúc đẩy các cổ phiếu năng lượng khởi sắc như Devon Energy, ConocoPhillps và Chevron.
Các nhà đầu tư cũng đánh giá triển vọng cho gói đầu tư hạ tầng trị giá 1,75 ngàn tỷ USD của ông Biden. Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật chính sách khí hậu và mạng lưới an toàn xã hội sâu rộng của Tổng tống Biden vào tháng 1/2022, bất chấp sự phản đối của Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Manchin. Hiện chưa rõ liệu đảng Dân chủ có cố gắng thông qua một dự luật nhỏ hơn chỉ bao gồm các phần của gói đầy đủ hay không./.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần