Chứng khoán Mỹ tăng vọt nhờ hiệu ứng của Facebook

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng chạm đỉnh nhiều tháng nhờ đà bùng nổ của cổ phiếu Meta, công ty sở hữu Facebook.

Kết thúc phiên ngày 2/2, chỉ số S&P 500 tăng 1,47% lên mức 4.179,76 điểm, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Ảnh: CNBC
Kết thúc phiên ngày 2/2, chỉ số S&P 500 tăng 1,47% lên mức 4.179,76 điểm, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Ảnh: CNBC

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch hôm thứ Năm trong bối cảnh giới đầu tư phấn khích khi đón nhận thông điệp ôn hòa hơn kỳ vọng từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/2, chỉ số S&P 500 cộng 1,47% lên mức 4.179,76 điểm, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 8/2022; chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 3,25% lên 12.200,82 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 9/2022, theo CNBC.

Hai chỉ số này tăng điểm sau khi Meta (công ty sở hữu mạng xã hội Facebook) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022. Cổ phiếu Meta có phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu năm khi bứt phá 23,3%, sau khi công bố doanh thu quý IV/2022 vượt dự báo của giới phân tích, đồng thời công bố kế hoạch mua cổ phiếu quỹ trị giá 40 tỷ USD. Nhà đầu tư phớt lờ khoản lỗ trong mảng metaverse (vũ trụ ảo) cũng như việc lợi nhuận hợp nhất thấp hơn kỳ vọng.

Loạt cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác cũng giao dịch khởi sắc nhờ kết quả của Meta. Cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) tăng gần 7,3%; hãng thương mại điện tử Amazon nhảy vọt 7,4% và Apple tăng 3,7%.

Riêng chỉ số Dow Jones chốt phiên trong sắc đỏ, giảm 39,02 điểm, tương đương giảm 0,11%, về mức 34.053,94 điểm, chủ yếu do cổ phiếu hãng dược Merck giảm mạnh. Doanh thu và lợi nhuận quý IV của Merck tốt hơn dự báo, nhưng triển vọng tăng trưởng ảm đạm hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã phục hồi mạnh từ đầu năm đến nay nhờ những tín hiệu gần đây cho thấy lạm phát hạ nhiệt, nhân tố mà nhà đầu tư kỳ vọng có thể dẫn đến việc Fed bớt “diều hâu” hơn trong chiến dịch nâng lãi suất. Nhóm cổ phiếu công nghệ thuộc chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 14% kể từ đầu năm nay, sau khi giảm hơn 28% trong năm ngoái.

Nhà quản lý danh mục cấp cao Keith Buchanan của Globalt Investments nhận định: “Diễn biến trên thị trường Phố Wall cho thấy cổ phiếu tăng trưởng đang chiếm ưu thế trước cổ phiếu giá trị ở thời điểm hiện tại, khi áp lực từ quan điểm cứng rắn của Fed đối với các tài sản rủi ro trong suốt năm 2022 đã được giải tỏa phần nào”.

Phiên ngày 1/2, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh sau khi Fed nâng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp trong cuộc chiến chống lạm phát. Mức tăng lãi suất 0,25% lần này thấp hơn đáng kể so với mức 0,5–0,75% trong 5 cuộc họp trước.

Fed không gửi đi tín hiệu nào cho thấy lãi suất sẽ sớm dừng tăng, nhưng nhà đầu tư vẫn phấn chấn khi tốc độ tăng đã chậm hơn trước và Chủ tịch Fed Jerome Powell cộng nhận lạm phát đã đi xuống đáng kể.

Chuyên gia Rick Meckler, đối tác tại công ty đầu tư  Cherry Lane Investments ở New Vernon, New Jersey (Mỹ) nói với Reuters: “Tuyên bố mới nhất của lãnh đạo Fed sau cuộc họp chính sách ngày 1/2 đã thực sự khuyến khích nhà đầu tư lựa chọn tài sản rủi ro như cổ phiếu”.

Tâm điểm chú ý trên sàn Phố Wall trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu là báo cáo việc làm tháng 1. Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát ước tính nền kinh Mỹ đã tạo ra 187.000 việc làm trong tháng vừa qua.

Trong khi đó, giới chuyên gia của ngân hàng Goldman Sachs dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo được 300.000 công việc trong tháng 1. Mức tăng trưởng cao này đồng nghĩa Fed còn tiếp tục phải tăng lãi suất để “hạ nhiệt” nền kinh tế nhằm kéo lạm phát xuống.



Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần