Chứng khoán Mỹ thất vọng vì Fed, Dow Jones lao dốc hơn 200 điểm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ có phiên diễn biến trái chiều ngày 14/6 do nhà đầu tư vẫn lo ngại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát.

Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên ngày 14/6. Ảnh: AP
Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên ngày 14/6. Ảnh: AP

Các chỉ số trên sàn Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch trong trạng thái không đồng nhất, sau khi Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng đưa ra tín hiệu rằng có thể sẽ tăng thêm 0,5% vào cuối năm nay.

Theo CNBC, chốt phiên này, chỉ số S&P 500 nhích nhẹ 0,08% lên 4.372,59 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,39% lên mức 13.626,48 điểm nhờ đà tăng của Nvidia và AMD. Ngược lại, chỉ số Dow Jones sụt 0,68%, tương đương 232,79 điểm khép phiên ở mức 33,979.33 điểm, do đà lao dốc của UnitedHealth.

Các chỉ số giằng co và khối lượng giao dịch cổ phiếu tăng mạnh sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đưa ra quyết định sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Kết quả cuộc họp này là cách mà các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Mỹ phản ứng với một nền kinh tế mạnh hơn kỳ vọng và lạm phát giảm chậm.

Mặc dù giữ nguyên lãi suất hiện tại ở mức 5-5,25% sau 10 lần nâng liên tiếp, dự báo lãi suất cập nhật của Fed vẫn nghiêng về cứng rắn. Dự báo “dot plot” cho thấy các thành viên FOMC kỳ vọng lãi suất nhất định còn tăng, với mức dự báo bình quân là lãi suất quỹ liên bang sẽ đạt mức 5,6% vào cuối năm nay.

Bước nhảy lãi suất hiện nay của Fed là 0,25% mỗi lần tăng, do đó mức lãi suất dự báo nói trên đồng nghĩa Fed sẽ có thêm 2 đợt nâng lãi suất nữa trong 4 cuộc họp còn lại của năm nay. Báo cáo của Bank of America sau cuộc họp Fed dự báo rằng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 7 và tháng 9.

Bất chấp việc Fed tạm ngừng tăng lãi suất, phản ứng ban đầu từ thị trường là tiêu cực khi giới đầu tư quan ngại trước các dự báo của Fed về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

“Thị trường đã kỳ vọng rằng Fed sẽ dừng tăng lãi suất trong lần họp này và sẽ không tăng lãi suất thêm nữa. Tuy nhiên, dường như các thành viên FOMC đã trở nên cứng rắn hơn so với cuộc họp trước đó, và tôi nghĩ rằng điều này khiến nhà đầu tư thất vọng”, chiến lược gia trưởng Sam Stovall của CFRA Research nói với hãng tin Reuters.

Cũng có nhận định tương tự, nhà phân tích thị trường Ed Moya tại Oanda cho biết: “Thay vì động thái quá cẩn trọng, tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư ở Phố Wall đã nghĩ [Fed] nên tăng lãi suất ngay hôm nay thì hơn".

Đồng thời, vị chuyên gia cảnh báo rằng Fed sẽ khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong năm tới nếu làm theo dự báo đã đặt ra.

Tuy nhiên, tình trạng bán tháo trên sàn Phố Wall đã ổn định phần nào, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố rằng cơ quan này vẫn chưa ra quyết định về cuộc họp tháng 7.

Ông Powell lưu ý thêm, Fed đang đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát. “Tôi gần như muốn nói rằng các điều kiện mà chúng ta cần thấy để giảm lạm phát đang được hình thành”, Chủ tịch Powell nói tại cuộc họp báo.

Theo kế hoạch, cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 25-26/7. Hiện chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 13% trong năm nay và phục hồi hơn 25% so với các mức đáy trong “thị trường gấu” (thị trường đầu cơ giá xuống), khi nhà đầu tư đặt cược rằng Fed sẽ sớm ngừng nâng lãi suất.

Theo báo cáo thống kê do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/6, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 5 giảm mạnh hơn dự báo, phản ánh xu hướng giảm dù còn chậm của lạm phát. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 công bố hôm thứ Ba cũng cho thấy lạm phát toàn phần dịu đi, dù lạm phát lõi còn dai dẳng.

Thị trường hiện đang đặt cược khả năng 63% Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 7, tăng từ mức 60% trong ngày thứ Tư - theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool.