Chứng khoán Mỹ tiếp tục bùng nổ nhờ kỳ vọng Fed sẽ chuyển sang “bồ câu"

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 24/10 duy trì đà khởi sắc từ tuần trước nhờ kỳ vọng Fed sẽ trở nên mềm mỏng hơn trong chính sách tiền tệ.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc trong phiên ngày 24/10. Ảnh: CNBC
Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc trong phiên ngày 24/10. Ảnh: CNBC

Sàn Phố Wall tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần khi nhà đầu tư đánh giá những diễn biến mới nhất của lãi suất và chờ báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ trong tuần này.

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 24/10, chỉ số Dow Jones tăng 417,06 điểm (tương đương 1,3%) lên 31.499,62 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 1,2% lên mức 3.797,34 điểm, còn Nasdaq Composite tăng gần 0,9% lên 10.952,61 điểm.

Giới đầu tư trên sàn Phố Wall đang hướng sự chú ý đến báo cáo kết quả kinh doanh từ nhóm các công ty công nghệ vốn hóa lớn trong tuần này. Theo kế hoạch, số liệu của Alphabet và Microsoft sẽ được công bố trong ngày 25/10, còn kết quả của Apple và Amazon sẽ được công bố vào 27/10.

Ông Terry Sandven, chuyên gia trưởng về cổ phiếu Terry Sandven của ngân hàng U.S. Bank nói rằng kết quả của doanh nghiệp tác động nhiều tới đà hứng phấn trên thị trường phiên ngày thứ Hai. Theo chuyên gia Sandven, dữ liệu về lạm phát và lãi suất cũng tác động đến thị trường, nhưng ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư cũng chỉ bám vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. “Theo quan điểm của chúng tôi, kết quả lợi nhuận sắp được công bố sẽ bằng hoặc thấp hơn kỳ vọng” – ông Sandven nhận định.

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trước khi chứng kiến tuần khởi sắc nhất kể từ tháng 6/2022. Dow Jones leo dốc 4,9%, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt  tăng 4,7% và 5,2% trong tuần qua.

Bên cạnh dự báo kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng của các doanh nghiệp, thông tin từ Wall Street Journal nói rằng một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tỏ ra lo ngại về việc tăng lãi suất quá mức cần thiết cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường trong phiên đầu tuần.

Ông Kelsey Mowrey, chủ tịch của Motley Fool Asset Management, đánh giá: “Điều đặc biệt của tuần này là chúng ta có khởi đầu ở một mức cao. Tôi nghĩ rằng dữ liệu việc làm mạnh mẽ đã mang lại cho Fed niềm tin mà họ cần để tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, thông tin trong ngày thứ Sáu tuần trước đã gia tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ bớt diều hâu hơn, điều này đã hỗ trợ cho thị trường Phố Wall phục hồi mạnh”.

Trong khi đó, GDP quý III được dự báo sẽ tăng nhẹ so với năm 2021, chính thức tạm dừng những tranh luận xung quanh liệu kinh tế Mỹ đã suy thoái hay chưa. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp như xây dựng rõ ràng vẫn đang trong giai đoạn suy thoái lớn, giống như những gì đã xảy ra với thị trường chứng khoán.

Chiến lược gia đầu tư Liz Ann Sonders tại Charles Schwab nói rằng thị trường trong năm ngoái đã báo trước những diễn biến đang xảy ra trong nền kinh tế năm nay. Điều đó có nghĩa là định giá trên thị trường giống như nền kinh tế đã hoàn toàn rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, hiện giới đầu tư vẫn băn khoăn với câu hỏi rằng liệu lạm phát và lãi suất cao có thể khiến các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục thủng đáy hay không. “Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng còn biến động và sẽ phụ thuộc rất nhiều đến chính sách của Fed” - chuyên gia Sonders nói.

Lạm phát hiện là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo các doanh nghiệp tại các cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý với cổ đông. Họ đồng thuận rằng lạm phát gây ra tổn hại tới hoạt động của họ. Tuy nhiên, họ có quan điểm khác nhau về thời điểm lạm phát chấm dứt. Một số người cho rằng lạm phát đã qua mức đỉnh, trong khi một số lãnh đạo doanh nghiệp nhận định phải đến nửa cuối năm 2023 mới có thể kiềm chế được lạm phát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần