Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chốt ngày 10/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 75,68 điểm, tương ứng 0,6%, lên 12.760,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 10,87 điểm, tương ứng 0,81%, lên 1.357,16 điểm.

KTĐT - Chốt ngày 10/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 75,68 điểm, tương ứng 0,6%, lên 12.760,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 10,87 điểm, tương ứng 0,81%, lên 1.357,16 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ tràn ngập sắc xanh ngày thứ ba liên tiếp, nhờ các thông tin kinh tế có lợi và các yếu tố phòng thủ khác giúp nhà đầu tư tin tưởng hơn vào tăng trưởng lợi nhuận và gạt bỏ sang bên những lo ngại về cung cầu.

Chốt ngày 10/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 75,68 điểm, tương ứng 0,6%, lên 12.760,36 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 10,87 điểm, tương ứng 0,81%, lên 1.357,16 điểm. Nasdaq cộng 28,64 điểm, tương ứng 1,01%, lên 2.871,89 điểm.

Khoảng 6,6 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq. Số mã tăng điểm vượt trội trên sàn New York so với nhóm cổ phiếu giảm điểm, với tỷ lệ 4/1, còn ở sàn Nasdaq là gần 10/3.

Mặc dù nỗi lo về khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp vẫn còn lơ lửng sau việc nước này bị hạ bậc tín nhiệm, song thị trường lại đón nhận một vài thông tin kinh tế hữu ích, bao gồm việc Microsoft muốn mua lại Skype và thặng dư thương mại của Trung Quốc, nhờ vậy, các chỉ số chứng khoán Phố Wall được đẩy bật lên.

Giá cổ phiếu của Microsoft giảm 0,6% sau khi hãng này cho biết sẽ mua lại Skype với giá 8,5 tỷ USD, bao gồm cả các khoản nợ. Ngược chiều, cổ phiếu của Ebay, hãng nắm 30% cổ phần trong Skype, tăng giá 2,5%.

Trong khi đó, hôm qua, Trung Quốc công bố thặng dư thương mại tháng 4 tăng lwn 11,43 tỷ USD, cao gấp 4 lần so với dự báo, đồng thời là mức cao nhất trong 4 tháng. Điều này đã góp phần chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Phần lớn thời gian giao dịch, toàn bộ 10 nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 đều tăng giá, với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu tiêu dùng cơ bản. Hôm qua, chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn Phố Wall giảm xuống dưới 17 điểm.

Khu vực chứng khoán châu Âu cũng lên điểm mạnh mẽ trong phiên 10/5. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,28% lên 6.018,89 điểm. Chỉ số DAX của Đức tiến 1,23% lên 7.501,52 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp cộng 1,13% lên 4.052,51 điểm.

Tương tự, đa số các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua, nhờ sự phục hồi của giá các loại hàng hóa. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn còn thận trọng trước khi Trung Quốc công bố số liệu lạm phát vào ngày hôm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần