Chứng khoán Mỹ trái chiều, S&P 500 và Dow Jones cùng lập kỷ lục mới

Hoa Ngân (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 29/12, song hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số S&P 500 cộng 0,1% và lập kỷ lục mới với 4.793,06 điểm. Đây là lần thứ 70 chỉ số này chốt phiên ở mức cao chưa từng thấy trong năm nay, chỉ thấp hơn con số 77 lần trong năm 1995. Trung bình năm nay, cứ 100 phiên thì có 28 phiên S&P 500 lập đỉnh. 
 S&P 500 và Dow Jones cùng lập kỷ lục mới khi đóng cửa phiên ngày 29/12.
Chỉ số Dow Jones tăng 90,42 điểm, tương đương 0,3%, lên mức 36.488,63 điểm. Chỉ số này đóng cửa phiên ở mức cao kỷ lục lần đầu tiên kể từ tháng 11/2021 và leo dốc 6 phiên liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite sụt 0,1% xuống 15.766,22 điểm.
Giới đầu tư đang hy vọng sàn Phố Wall kết thúc năm 2021 với sắc xanh khi S&P 500 đã leo dốc hơn 27% trong năm 2021 và Dow Jones tăng hơn 19%.
Trong lịch sử, thị trường chứng khoán Mỹ thường tăng sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, giai đoạn được gọi là Santa Claus rally này bao gồm 5 ngày giao dịch cuối cùng của tháng 12 và hai phiên đầu của tháng 1.
“Ông già Noel đã hào phóng với nhà đầu tư trong kỳ nghỉ lễ này. Chúng tôi kỳ vọng tâm lý lạc quan của nhà đầu tư sẽ duy trì trong năm tới”, chiến lược gia Gary Schlossberg của Wells Fargo Investment Institute phát biểu.
Trong phiên giao dịch ngày 29/12, cổ phiếu Biogen nhảy vọt 9,5% và dẫn đầu đà tăng của S&P 500 sau khi một báo cáo của truyền thông Hàn Quốc cho hay công ty công nghệ sinh học này đang đàm phán để Samsung mua lại. Giá trị của thỏa thuận này ước tính khoảng hơn 40 tỷ USD. Cổ phiếu Walgreens, Nike và Home Depot tăng mạnh nhất thuộc Dow Jones, đều tiến hơn 1%.
Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu liên quan đến du lịch suy yếu. Cổ phiếu American Airlines hạ 2,6%, còn cổ phiếu United Airlines sụt 1,9%. Cổ phiếu Carnival và Norwegian Cruise Line cũng đi xuống trong phiên giao dịch. . Boeing dẫn đầu đà giảm của Dow Jones khi mất 1,2%.
Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng giảm điểm khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên hơn 1,5%.  Lợi suất cao làm tăng chi phí của các doanh nghiệp vay nợ nhiều như nhóm công nghệ, dẫn tới định giá giảm sút. AMD sụt 3,2% và Nvidia giảm 1,1%.
Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi những diễn biến mới liên quan đến biến thể Omicron. Theo số liệu của trường Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận hơn 4.5 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tháng này, cao hơn nhiều so với con số 2,54 triệu trường hợp trong tháng 11. Trung bình trong 7 ngày qua, số ca mắc Covid-19 hàng ngày của Mỹ là 260.133, cao hơn 260% so với mừc trung bình từ ngày 28/11.
Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) trong tuần này đã rút ngắn khuyến cáo cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, nếu những người đó không có triệu chứng bệnh. Theo kết quả nghiên cứu ở Nam Phi, biến thể Omicron có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch đối với biến thể Delta trước đó.
Chứng khoán Mỹ vẫn duy trì sự ổn định trong những tuần gần đây khi nhà đầu tư đón nhận nhiều tin tức về biến thể Omicron và kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Tình từ đầu tháng đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 5%.
Chuyên gia Michael Yoshikami tại Công ty quản lý tài sản Destination nhận xét: "Chắc chắn trong năm tới, cuộc sống sẽ phần nào quay lại bình thường hơn, dù dịch Covid-19 có thể xuất hiện những diễn biến mới. Ba cơn gió ngược, gồm lạm phát, đại dịch và chính sách thuế sẽ khiến thị trường điều chỉnh về mức hợp lý hơn"./.