Chuyện bây giờ mới kể từ chuyến tàu tới Ukraine của 3 vị Thủ tướng

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyến tàu tới Ukraine vừa qua của Thủ tướng 3 nước châu Âu nhằm xác nhận sự ủng hộ rõ ràng của toàn bộ Liên minh châu Âu đối với chủ quyền và độc lập của Ukraine.

Ngày 15/3, Thủ tướng 3 nước châu Âu (Czech, Slovenia, Ba Lan) đã gặp Tổng thống Ukraine tại thủ đô Kiev. "Chuyến thăm này thực sự ý nghĩa với quốc gia đang bị chiến sự tàn phá" - theo Chủ tịch hệ thống đường sắt quốc gia Ukraine Oleksandr Kamyshin. 

Chủ tịch hệ thống đường sắt quốc gia Ukraine Oleksandr Kamyshin. 
Chủ tịch hệ thống đường sắt quốc gia Ukraine Oleksandr Kamyshin. 

Thời điểm chuyến đi diễn ra, Kiev đang nằm trong chiến dịch không kích của Nga nhằm vào các khu dân cư trong những ngày gần đây, bao gồm một số khu chung cư. Tuy nhiên, sáng 15/3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo rằng ông cùng với Thủ tướng Slovenia Janez Janša và Thủ tướng Séc Petr Fiala, đang trên đường tới Kiev.

Trên đường đi, ông Morawiecki viết trong một bài đăng trên Facebook: "Nhiệm vụ của chúng tôi là tới nơi lịch sử được tạo nên". Trong khi đó, ông Fiala đăng trên Twitter khẳng định, "mục đích của chuyến thăm là để xác nhận sự ủng hộ rõ ràng của toàn bộ Liên minh châu Âu đối với chủ quyền và độc lập của Ukraine."

Khi thông tin về chuyến thăm bắt đầu lan truyền trên mạng, lãnh đạo cơ quan đường sắt Ukraine - Kamyshin không khỏi bất ngờ.

"Tôi đã giữ bí mật chuyện đó, nên khi thấy thông tin đăng trên mạng tôi đã ngạc nhiên. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra," ông Kamyshin nói với CNN.

Từ trái qua: Thủ tướng Slovenia Janez Janša, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Phó Thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczyński và Thủ tướng Séc Petr Fiala nghiên cứu bản đồ Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ hôm 15/3.
Từ trái qua: Thủ tướng Slovenia Janez Janša, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Phó Thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczyński và Thủ tướng Séc Petr Fiala nghiên cứu bản đồ Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ hôm 15/3.

Ông Kamyshin và các phụ tá đã di chuyển liên tục khắp đất nước trong suốt 3 tuần vừa qua để điều tiết, 321.000 nhân viên của đường sắt và khoảng 1.450 nhà ga. Tin rằng ban quản lý đường sắt nằm trong số mục tiêu đánh bom của Nga, vì vậy việc duy trì di chuyển gần như liên tục cũng nhằm để phòng thân, ông Kamyshin chia sẻ với CNN. 

"Ngay cả với các con, tôi cũng không thể tiết lộ vị trí do đang là thời điểm chiến sự, nhưng tôi không thể yêu cầu các thủ tướng làm điều tương tự," ông nói.

Theo Kamyshin, ý tưởng của ba vị Thủ tướng đến Kiev bằng tàu hỏa vì tin rằng đây là phương tiện giao thông an toàn nhất. Tuy thế cũng không thể loại trừ mọi nguy cơ nhất là trong chiến tranh. Một nhà ga xe lửa ở Zaporizhzhia đã bị trúng một quả bom của Nga vào sáng 16/3,  ngay sau chuyến đi của 3 vị nguyên thủ, để lại một hố to bằng miệng núi lửa trên đường ray và khiến nhà ga hư hại.

Ông Kamyshin cho biết phái đoàn đi trên một chuyến tàu có 4 toa giường ngủ loại mới nhất của hệ thống đường sắt. Ngoài ra, những người còn lại trên tàu là thành viên của phái đoàn hoặc lực lượng an ninh.

“Đó là một chuyến tàu bình thường, với những toa tàu bình thường. "Vì vậy, [lộ trình của phái đoàn] không đặc biệt hơn những người khác," ông Kamyshin cho biết. 

Hành trình kéo dài khoảng 8-9 tiếng, ông cho biết. Các nhà lãnh đạo đã dành vài giờ với Zelensky trước khi bắt chuyến tàu qua đêm trở về Ba Lan.

Theo văn phòng Thủ tướng Ba Lan, phái đoàn nói trên đại diện cho EU. Quyết định về chuyến thăm được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU mới đây ở Versailles (Pháp), sau khi tham vấn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Việc chuẩn bị cho chuyến thăm đã kéo dài vài ngày và được giữ bí mật. Liên Hợp quốc, NATO, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đều đã được thông báo về hoạt động này.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần