Cơ hội cho Tổng thống Hàn Quốc sớm hoàn thiện nội các mới

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại phiên họp toàn thể ngày 31/5, với sự tham gia của đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Nhân dân, đảng Công lý và đảng Bareun thuộc phe đối lập, Quốc hội Hàn Quốc đã chấp thuận ông Lee Nak-yon, người được Tân Tổng thống Moon Jae-in đề cử, làm Thủ tướng nước này.

Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội lần này diễn ra trong bối cảnh có sự tranh cãi gay gắt liên quan đến một loạt các cáo buộc về gia đình của ông Lee. 
Quốc hội Hàn Quốc đã chấp thuận ông Lee Nak-yon, người được Tân Tổng thống Moon Jae-in đề cử, làm Thủ tướng nước này. Ảnh: EPA
Trước đó, trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội, ứng cử viên Thủ tướng Lee Nak-yon đã thừa nhận vợ mình đã từng khai báo cư trú giả để được nhận vào dạy tại một trường học ở quận Gangnam, Seoul. Sau đó, Quốc hội Hàn Quốc đã không thể thông qua báo cáo về kết quả cuộc điều trần để chấp thuận ông Lee Nak-yon​ làm Thủ tướng. Nguyên nhân là do Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính cùng với các đảng Nhân dân và Bareun đều thuộc phe đối lập bác bỏ đề nghị của đảng Dân chủ cầm quyền về việc thông qua báo cáo trên - một thủ tục cực kỳ quan trọng trước khi Quốc hội bỏ phiếu về người được chỉ định này. 
Phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc ngày 31 tháng 5.
Để thuyết phục chính giới hợp tác phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng, Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống Jun Byung-hun đã phải gặp Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp Đảng vì Nhân dân và Chủ tịch đảng Công lý để đề nghị hợp tác trong việc thông qua dự thảo phê chuẩn này. Đảng Dân chủ cầm quyền nhấn mạnh, việc thông qua dự thảo phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng chính là chìa khóa đầu tiên để mở ra thời đại của một nền chính trị thỏa hiệp, đồng thời hối thúc các đảng đối lập hợp tác phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng.
Giới nghiên cứu đã dự đoán ông Lee sẽ được chấp thuận cho dù bị đảng Hàn Quốc Tự do phản đối. Việc phê chuẩn ứng viên Thủ tướng cần có sự ủng hộ của đa số trong tổng số 299 nghị sỹ. Đảng Dân chủ chỉ chiếm 120 ghế tại Quốc hội nhưng đảng Nhân dân với 40 ghế đã tuyên bố sẽ hợp tác. 
Việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua việc chỉ định ứng viên Lee Nak-yon, Tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla Lee Nak-yon làm Thủ tướng nước này được kỳ vọng là sẽ tạo đà thúc đẩy rất cần thiết đối với các nỗ lực của Tổng thống Moon trong việc thiết lập nội các của nhà lãnh đạo này. Theo quy định của luật hiện hành, Tổng thống sẽ chỉ định các bộ trưởng trong nội các với sự giới thiệu của Thủ tướng.