Cổ phiếu bị bán tháo  ồ ạt, chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất hơn 2 năm

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh nhất kế từ tháng 6/2020 khi báo cáo lạm phát quan trọng tháng 8 tăng mạnh hơn dự báo, dập tắt kỳ vọng FED sẽ bót “diều hâu” hơn trong chính sách tiền tệ.

Chỉ số Dow Jones lao dốc hơn 1.200 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/9. Ảnh: CNBC
Chỉ số Dow Jones lao dốc hơn 1.200 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/9. Ảnh: CNBC

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch ngày 13/9, chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 1.276,37 điểm (tương đương 3,94%), xuống còn 31.104,97 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 sụt 4,32%, về mức 3.932,69 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite hạ 5,16%, xuồng còn 11.633,57 điểm.

Chỉ 5 mã cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 tăng điểm khi khép phiên giao dịch ngày thứ Ba. Nhóm cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, trong đó cổ phiếu Meta lao dốc 9,4% và cổ phiếu Nvidia mất 9,5%.

Đà giảm mạnh trong phiên này đã xóa bỏ gần như toàn bộ mức leo dốc gần đây của sàn Phố Wall, kéo chỉ số S&P 500 về mức đóng cửa ngày 6/9 là 3.908 điểm và khiến giới đầu tư “giật mình” về đợt giảm sốc xuống dưới ngưỡng 3.700 điểm hồi giữa tháng 6/2022.

Phát biểu trên đài CNBC, Giám đốc điều hành sàn Art Cashin của UBS nhận định: “Tôi nghĩ rằng chúng ta thậm chí có thể quay trở lại và kiểm tra lại mức đáy vào tháng 6/2022”.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) sáng 13/9 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 cao hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Theo báo cáo này, CPI nhích 0,1% so với tháng trước mặc dù giá xăng giảm. Lạm phát cốt lõi (không bao gồm giá nhiên liệu và lương thực) tăng 0,6% so với tháng trước. Trong khi, trên cơ sở hàng năm, lạm phát tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones dự báo lạm phát tổng thể giảm 0,1%, còn lạm phát lõi cộng  0,3%.

Báo cáo CPI tháng 8 là một trong những thông tin cuối cùng mà Cục Dự trữ Liên bang (FED) đón nhận và nghiên cứu trước cuộc họp chính sách thường kỳ ngày 20-21/9. Thị trường tiền tệ dự báo chắc chắn FED sẽ không tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, mà sẽ nâng 75 điểm cơ bản, thậm chí có 10% xác suất mức tăng sẽ là 100 điểm cơ bản.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng liên tiếp từ ngày 7-12/9 khi nhiều nhà đầu tư tin rằng lạm phát đã chạm đỉnh và bắt đầu đi xuống, do đó ngân hàng trung ương có khả năng sẽ sớm giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, báo cáo CPI vừa được công bố đã xóa tan hy vọng này và đà lao dốc của các chỉ số đã thổi bay thành quả tăng của 4 phiên trước.

Chuyên gia Mark Zandi – nhà kinh tế trưởng của Cơ quan phân tích của Moody nhận định: “Chỉ số CPI cho thấy lạm phát tăng trên diện rộng, từ mặt hàng xe ô tô, đến dịch vụ chăm sóc y tế, giá thuê nhà… tất cả đều tăng mạnh”.

CNBC dẫn lời ông Matt Peron - Giám đốc nghiên cứu tại tập đoàn quản lý tài sản Janus Henderson Investors, cho biết: “Báo cáo CPI tháng 8 là chỉ số tiêu cực toàn diện đối với thị trường cổ phiếu. Lạm phát cao hơn dự kiến cho thấy chúng ta sẽ tiếp tục chịu áp lực từ việc tăng lãi suất mạnh tay của FED. Số liệu mới này cũng làm mờ hy vọng FED sẽ “nhẹ tay” hơn trong chính sách tiền tệ mà thị trường từng kỳ vọng trong ngắn hạn”.

Theo chuyên gia kinh tế Rob Dent của Nomura, ngân hàng trung ương Mỹ có thể nâng ít nhất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp trong tuần  tới, thậm chí khả năng nâng 100 điểm cơ bản đang nhích lên. “Về phía FED, báo cáo này khiến phương án nâng 75 điểm cơ bản trở nên chắc chắn hơn. Tuy nhiên, rủi ro nâng 100 điểm cơ bản vẫn còn, mặc dù không phải kịch bản cơ sở của chúng tôi” – chuyên gia Dent nhận định. “Nhà đầu tư sẽ phải tính tới khả năng FED tiếp tục nâng 75 điểm cơ bản trong tháng 11/2022 khi lạm phát vẫn còn cao như thế này”.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần