Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cổ phiếu bị bán tháo vì biến thể Omicron, chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh nhất trong năm

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên tồi tệ nhất trong năm khi nhà đầu tư bán tháo tài sản rủi ro do lo ngại biến thể mới của Covid-19, có ký hiệu B.1.1.529, vừa được đặt tên là Omicron.
Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đồng loạt giảm mạnh trong phiên ngày 26/11 khi biến thể mới của Covid-19 có ký hiệu B.1.1.529 được phát hiện lần đầu ở Nam Phi khiến nhà đầu tư trên toàn cầu bán tháo tài sản rủi ro như cổ phiếu.
Chốt phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 905,04 điểm, tương đương 2,53%, xuống còn 34.899,34 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Chỉ số S&P 500 cũng lao dốc 2,27% về mức 4.594,62 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite hạ 2,23% xuống còn 15.491,66 điểm. Chỉ số Dow Jones có thời điểm trong phiên đã sụt hơn 1.000 điểm.
 Dow Jones chứng kiến phiên tồi tệ nhất trong năm do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trong phiên ngày 26/11. Ảnh: CNBC
Các chỉ số trên sàn Phố Wall giảm mạnh  sau khi các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về một biến thể mới của Covid-19 được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Biến thể mới này có số đột biến nhiều gấp đôi so với biến thể Delta, vì vậy các nhà khoa học lo ngại nó có thể làm giảm hiệu quả của vaccine cũng như hệ thống miễn dịch của con người. Tuy nhiên, WHO cho biết tạm thời chưa thể khẳng định chắc chắn về tác động của biến thể mới này và các chuyên gia cần nghiên cứu thêm. Trong cuộc họp khẩn vào ngày 26/11, WHO đã đặt tên cho biến chủng mới mang ký hiệu B.1.1.529 là Omicron, đồng thời phân loại đây là biến chủng “đáng lo ngại” - mức nghiêm trọng nhất.
Vương quốc Anh đã tạm ngừng các chuyến bay từ 6 quốc gia châu Phi do biến thể B.1.1.529. Israel đã cấm di chuyển đến một số quốc gia sau khi có báo cáo về một trường hợp biến thể ở khách du lịch. 2 trường hợp nhiễm biến thể mới này được xác định ở Hồng Kông (Trung Quốc), và Bỉ cũng xác nhận 1 ca mắc biến thể B.1.1.529.
Nhà bình luận Jim Cramer nhận xét: "Khi tôi nhận được thông tin rằng có một ca ở Bỉ và một ca ở Botswana, tôi nghĩ sang tuần sau Mỹ cũng sẽ có ca nhiễm biến thể mới này. Trong phiên giao dịch hôm nay, tôi sẽ không khuyến nghị mọi người mua cái gì cả, phải đợi đến khi chúng ta biết chắc nước Mỹ không có trường hợp nào nhiễm biến thể  B.1.1.529, nhưng khả năng này rất nhỏ".
Các thị trường chứng khoán châu Á cũng chịu tác động nặng nề trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong đó chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Hang Seng của sàn Hồng Kông đều giảm hơn 2%. Chỉ số Dax của Đức cũng sụt hơn 4%. Đồng Bitcoin lao dốc 8%.
Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, tăng lên 28, mức cao nhất trong 2 tháng. Giá dầu cũng sụt giảm, với hợp đồng dầu WTI lao dốc 12% và rớt mốc 70 USD/thùng.
Các cổ phiếu liên quan đến du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với cổ phiếu Carnival Corp. và Royal Caribbean lần lượt hạ 11% và 13,2%. Cổ phiếu United Airlines giảm hơn 9%, còn cổ phiếu American Airlines mất 8,8%. Cổ phiếu Boeing hạ hơn 5%, và cổ phiếu Marriott International giảm gần 6,5%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng lao dốc do lo ngại tăng trưởng kinh tế giảm tốc. Cổ phiếu Bank of America giảm 3,9%, còn cổ phiếu Citigroup lùi 2,7%. Các cổ phiếu công nghiệp liên quan đến kinh tế toàn cầu phủ kín sắc đỏ, dẫn đầu là đà giảm 4% của cổ phiếu Caterpillar. Cổ phiếu Chevron hạ 2,3% khi nhóm cổ phiếu năng lượng phản ứng với đà lao dốc lịch sử của giá dầu.
Ngày thứ Sáu là một phiên giao dịch rút ngắn vì kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn với thị trường Mỹ đóng cửa sớm vào 1 giờ chiều (giờ địa phương).
“Hiện có rất ít thông tin về biến thể Omicron, như liệu nó có khả năng né tránh được vaccine  hay không, cũng như mức độ nguy hiểm của biến thể mới này. Chính vì vậy, chúng tôi khó có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt nào vào thời điểm này”- chuyên gia Paul Hickey của Bespoke Investment Group lưu ý hôm 26/11.
Tính chung trong tuần qua, chỉ số Nasdaq Composite mất 3,5%, còn S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm 2,2% và 2%./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

09 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi - Tỷ lệ lạm phát giảm tại một số quốc gia Đông Nam Á đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng suy yếu của nhu cầu tiêu dùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan thương mại của Mỹ và sự cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

09 Jul, 07:56 AM

Kinhtedothi - Nhật Bản và Hàn Quốc, những đồng minh an ninh thân cận nhất của Mỹ tại Châu Á hôm 8/7 đã đối diện với mức thuế đe dọa cao hơn đối với hàng hóa vào Mỹ, trong khi đó Tổng thống Donald Trump cũng gia hạn khung thời gian để thực hiện các thỏa thuận.

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ