Con đường Quân - Dân “thần tốc” ở Ngọc Linh
Kinhtedothi-Sau hơn nửa tháng bị sạt lở ngăn đường vào 5 thôn, sáng 14/11, hơn 1.700 người dân xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) phấn khởi đón nhận tuyến đường mới do Sư đoàn 10 thi công “thần tốc”, giúp khôi phục nhịp sống vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Đường mới đã thông
Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại điểm đầu tuyến đường để dự lễ bàn giao do Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh phối hợp cùng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tổ chức. Ai cũng mang theo nụ cười rạng rỡ và sự háo hức sau chuỗi ngày bị cô lập với nỗi lo thiếu lương thực cùng nguy cơ sạt lở rình rập.
Em A Vưa (học sinh lớp 5 ở thôn Tu Răng) có mặt từ lúc trời còn mờ sương. Những ngày qua, đường đến trường bị đất đá chắn kín, em và nhiều bạn phải tạm dừng việc học.
“Hôm nay có đường rồi, em được đến lớp học, gặp lại thầy cô và các bạn. Em rất vui. Em cảm ơn các chú bộ đội đã giúp chúng em có con đường mới để đi lại” – A Vưa nói.
Các em học sinh vùng cô lập phấn khởi chạy trên con đường và chiếc cầu mới xây.
Cũng từ hôm nay, bà con vùng bị cô lập bởi sạt lở núi không còn phải gồng mình “cõng” từng bao gạo, chai dầu qua suối như trước.
Ông A Luân (thôn Ngọc Lân) phấn khởi: “Đường rộng, chắc chắn. Giờ bà con đi xe máy, chở hàng hóa về làng rất thuận tiện, không phải lội suối nguy hiểm nữa”.
Rạng sáng 28/10, một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã cuốn trôi toàn bộ tuyến đường độc đạo dẫn từ trung tâm xã vào 5 thôn của xã Ngọc Linh. Hàng trăm mét đường bị đất đá vùi lấp, biến dạng hoàn toàn, khiến gần 450 hộ với 1.700 nhân khẩu bị cô lập. Mưa lớn kéo dài càng làm việc tiếp cận hiện trường thêm khó khăn. Chính quyền xã cố gắng vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ nhưng liên tục gặp trở ngại do nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
Vụ sạt lở núi vào rạng sáng 28/10 đã chia cắt 5 thôn của xã Ngọc Linh.
Ngày 31/10, kiểm tra trực tiếp tại điểm sạt lở, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương mở đường để người dân có lối đi lại và vận chuyển lương thực thiết yếu. Ông đặc biệt lưu ý phải cho học sinh 5 thôn nghỉ học tuyệt đối, không để các em liều mình băng suối đến trường.
Ngay sau chỉ đạo, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 lập tức cơ động lực lượng lên Ngọc Linh. Theo Thượng tá Trần Bá Quyết – Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 10, đơn vị đã phối hợp cấp ủy, chính quyền xã khảo sát toàn tuyến, đánh giá từng điểm đổ đất, từng vị trí nguy cơ sạt lở, từ đó lập kế hoạch thi công với mục tiêu hoàn thành nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn.
Từ ngày 1/11 đến 13/11, 206 cán bộ, chiến sĩ bám trụ tại hiện trường, dầm mình trong mưa gió để mở đường. Hơn 3.000 ngày công được huy động, máy móc hoạt động liên tục. Địa hình dốc, đất đá ngổn ngang, nhiều đoạn phải bạt sườn núi, kè đá, gia cố từng mét nền đường.
Bộ đội mở đường vào vùng cô lập.
Kết quả, tuyến đường mới dài 450m, rộng 2,5m, đổ bê tông dày 10cm được hoàn thành sớm hơn dự kiến hơn 10 ngày (dự kiến 25/11 hoàn thành). Tại vị trí bắc qua suối – điểm nguy hiểm nhất – lực lượng thi công đã kè đá, lát đá, đổ 350m³ bê tông ổn định dòng chảy, đồng thời lắp cầu sắt rộng 1,8m, dài 14m, giúp việc vận chuyển nhu yếu phẩm an toàn trong mọi thời tiết. Toàn bộ vật liệu và kinh phí thi công do Bộ Quốc phòng hỗ trợ.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương, việc tuyến đường hoàn thành trong thời gian ngắn đã giúp chính quyền và người dân giảm bớt nhiều áp lực.
“Trong những ngày bị cô lập, hỗ trợ bà con rất khó khăn. Nay con đường đã thông, cuộc sống dần trở lại bình thường. Đây là món quà ý nghĩa đối với người dân Ngọc Linh” – ông nói.
Biểu tượng của tình quân dân gắn bó
Trong quá trình triển khai, người dân 5 thôn vùng sạt lở cũng đồng lòng chung sức cùng lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ. Những đôi tay nối tiếp nhau góp từng viên đá, từng mét nền đường, giúp tiến độ được rút ngắn đáng kể. Từ sự đồng lòng ấy, chính quyền xã quyết định đặt tên tuyến đường là “đường Quân - Dân”.
Tuyến đường Quân - Dân có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự gắn bó keo sơn giữa quân và dân.
Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương cho biết, việc đặt tên tuyến đường mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi theo kế hoạch, xã Ngọc Linh sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tháng 11 này. Thế nhưng, do tuyến đường vào 5 thôn bị sạt lở, xã đã huy động bà con cùng chung tay với các cán bộ, chiến sĩ để làm đường, góp phần đẩy nhanh tiến độ.
"Xã nhận thấy con đường được hình thành nhờ sự đoàn kết giữa quân và dân, nên quyết định đặt tên là đường Quân – Dân, hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” – ông A Phương nói.
Thượng tá Khuất Xuân Trường – Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 bày tỏ niềm tự hào khi con đường mang tên thể hiện sự gắn bó keo sơn.
“Đơn vị rất vui vì xã đã đặt tên đường là Quân - Dân. Trong quá trình thi công, người dân, các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ đều cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ, với mong muốn sớm mở đường vào 5 thôn, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất như “cá với nước” giữa quân và dân” – Thượng tá Khuất Xuân Trường nói.
Con đường không chỉ mở lối đi, mà còn khơi lại nhịp sống và hy vọng sau thiên tai.
Con đường không chỉ mở lối đi, mà còn khơi lại nhịp sống và hy vọng sau thiên tai. Trẻ em được trở lại trường, nông sản có đường ra chợ, hàng hóa về với bản làng. Và quan trọng nhất, cảm giác an toàn đã trở lại với 5 thôn vùng cao vừa trải qua biến cố.

Quảng Ngãi nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP
Kinhtedothi-Với quan điểm không chạy theo số lượng mà đặt trọng tâm vào tiêu chuẩn, thương hiệu và bản sắc địa phương, các sản phẩm nông thôn đặc trưng của Quảng Ngãi đặt mục tiêu ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường, được tiêu thụ rộng rãi và hướng đến xuất khẩu.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: chạy đua để kịp thông xe 19/12/2025
Kinhtedothi - Sau gần 3 năm thi công, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã đạt hơn 90% khối lượng. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang căng mình trên công trường, quyết tâm đưa dự án về đích kỹ thuật và thông xe đúng hẹn vào ngày 19/12/2025.

Quảng Ngãi tăng vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Kinhtedothi - Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, Quảng Ngãi tăng vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thêm hơn 320 tỷ đồng.






