Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cơn sốt hoa mận khiến Mộc Châu quá tải, doanh thu bùng nổ

Kinhtedothi - Mùa hoa mận nở rộ đã khiến lượng khách đến Mộc Châu (Sơn La) tăng đột biến, mang lại nguồn thu lớn cho ngành du lịch địa phương. Dù nhiều vườn hoa đã tàn, nhưng sức hút của khung cảnh thiên nhiên thơ mộng vẫn giữ chân du khách, đặc biệt trong những ngày cuối tuần.
Nhiều nhà vườn nhận định, trong vài năm trở lại, năm nay là thời điểm hoa rực rỡ nhất.

Lượng khách tăng mạnh, dịch vụ du lịch hưởng lợi

Theo số liệu từ Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mộc Châu, từ mùng 3 Tết (31/1/2025) đến nay, địa phương đã đón hơn 250.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm mùa hoa mận. Trung bình mỗi ngày, Mộc Châu đón khoảng 10.000 lượt khách, con số này tăng gấp đôi vào dịp cuối tuần. Dự kiến, đến hết tháng 2, tổng lượng khách có thể chạm ngưỡng 1 triệu lượt, mang lại doanh thu ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng.

Du khách đổ xô về phố đi bộ Mộc Châu.

Một chủ nhà vườn du lịch cho biết, lượng khách năm nay đông hơn hẳn so với các năm trước nhờ hoa mận nở đẹp nhất trong nhiều năm qua. Giá vé vào vườn hoa duy trì ở mức 30.000 đồng/người lớn, miễn phí cho trẻ em, còn giá phòng homestay dao động từ 600.000 - 800.000 đồng/đêm. Mỗi ngày, nhà vườn đón gần 1.000 khách. Trong hai tuần cao điểm, doanh thu lên tới 300 - 500 triệu đồng. 

Ngoài việc tham quan, du khách còn có thể thuê trang phục dân tộc với mức giá 50.000 - 250.000 đồng/bộ, sử dụng dịch vụ trang điểm, chụp ảnh ngay tại vườn.

Khách sạn, nhà nghỉ "cháy phòng"; giao thông ùn tắc

Sự bùng nổ lượng khách khiến các cơ sở lưu trú tại Mộc Châu luôn trong tình trạng quá tải. Hiện thị xã có khoảng 300 khách sạn, nhà nghỉ, homestay, song vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Nhiều cơ sở thông báo “cháy phòng” từ trước Tết.

Chị Phạm Hương Giang, nhân viên một đại lý du lịch tại Hà Nội, cho biết gần một tháng nay, nhu cầu đặt phòng tăng mạnh, nhiều khách không đặt trước phải quay về hoặc chấp nhận ngủ lều, ngủ trong ô tô. “Giá phòng tăng 10 - 20% vào cuối tuần nhưng vẫn không đủ cung cấp. Một số khách sạn 3 sao trở lên có giá từ 800.000 - 1,5 triệu đồng/phòng/đêm nhưng luôn kín chỗ. Nếu muốn đặt phòng, khách phải liên hệ trước ít nhất một tuần”- chị Giang nói.

Nhiều đại lý du lịch hiện phải chuyển hướng sang tổ chức tour đi Mộc Châu trong ngày, chỉ phục vụ chụp ảnh với hoa mận, với giá từ 700.000 - 900.000 đồng/người, tùy theo dịch vụ kèm theo.

Không chỉ khan hiếm phòng, tình trạng giao thông cũng trở thành vấn đề nan giải. Anh Nguyễn Đức Huy (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, anh và bạn gái phải quay về ngay trong đêm vì không tìm được nơi lưu trú. “Chúng tôi mất nhiều thời gian tìm phòng nhưng đều thất bại. Vì quá mệt, chúng tôi đành nghỉ tạm ở Mai Châu (Hòa Bình) trước khi về Hà Nội”- anh Huy nói.

Xe cá nhân, xe khách nối dài di chuyển rất chậm từ Mộc Châu về Hà Nội chiều 16/2.

Tình trạng tắc đường, ùn ứ phương tiện diễn ra phổ biến tại các tuyến đường nhỏ, điểm dừng chân và khu vực trung tâm Mộc Châu. Dù đi vào ngày trong tuần, chị Lương Lệ Thu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn gặp cảnh đông đúc, di chuyển khó khăn.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều du khách chia sẻ trải nghiệm khó khăn khi tìm phòng khách sạn. Một số hộ dân địa phương đã tận dụng nhà riêng để kinh doanh dịch vụ lưu trú, giúp giảm tải tình trạng quá tải chỗ ở.

Trước thực trạng lượng khách tăng đột biến, chính quyền thị xã Mộc Châu khuyến nghị du khách đặt phòng trước khi lên đường. Đồng thời, địa phương đang phối hợp với các đơn vị du lịch để cập nhật tình hình hoa mận, cơ sở lưu trú, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho du khách. Ngoài ra, các hộ dân có phòng trống cũng được vận động tham gia dịch vụ lưu trú nếu đáp ứng điều kiện an toàn, chất lượng.

Mùa hoa mận Mộc Châu vẫn còn tiếp tục trong thời gian ngắn nữa, hứa hẹn thu hút thêm nhiều du khách đến trải nghiệm vẻ đẹp thơ mộng của vùng cao Tây Bắc.

[Ảnh] Khung cảnh hoa mận nở trắng trời Mộc Châu

[Ảnh] Khung cảnh hoa mận nở trắng trời Mộc Châu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình

Đánh thức di sản lễ hội: cơ hội vàng cho du lịch Ninh Bình

10 Jul, 03:47 PM

Kinhtedothi - Giữa dòng chảy hiện đại hóa, lễ hội truyền thống tại Ninh Bình đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng không ít thách thức. Sự gia tăng về số lượng cần đi kèm với chất lượng tổ chức và ý thức bảo tồn, nếu không, giá trị văn hóa có nguy cơ bị thương mại hóa và mai một theo thời gian.

Ninh Bình định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Ninh Bình định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế

09 Jul, 08:34 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/7, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình trong không gian mới” với mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành cực tăng trưởng du lịch hàng đầu khu vực.

Quảng Ngãi: định hình chiến lược phát triển du lịch sau sáp nhập

Quảng Ngãi: định hình chiến lược phát triển du lịch sau sáp nhập

09 Jul, 05:59 PM

Kinhtedothi - Kết nối, hợp tác phát triển được xem là bước đi đầu tiên định hình chiến lược phát triển du lịch Quảng Ngãi sau sáp nhập, với mục tiêu kiến tạo các sản phẩm khác biệt, đậm bản sắc, tạo bứt phá mới cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh.

Hải Phòng thúc đẩy đầu tư và du lịch qua ABAC 3

Hải Phòng thúc đẩy đầu tư và du lịch qua ABAC 3

08 Jul, 01:09 PM

Kinhtedothi - Kỳ họp lần thứ 3 năm 2025 Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 3) sẽ diễn ra từ ngày 15-18/7/2025 tại Hải Phòng. Nhân dịp này, thành phố sẽ phối hợp tổ chức một loạt hoạt động bên lề, vừa mang tính đối ngoại, vừa quảng bá hiệu quả môi trường đầu tư, tiềm năng kinh tế, chính sách phát triển, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa và du lịch đặc sắc đến cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu khu vực và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ