Công bố thu nhập gia đình Tổng thống Mỹ năm 2022

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân mới đây đã công bố tờ khai thuế liên bang hôm 18/4, cho thấy hai người kiếm tổng thu nhập xấp xỉ 580.000 USD/2022 và đã trả mức thuế thu nhập liên bang hiệu quả là 23,8%.

Gia đình ông Biden cũng đã quyên góp khoảng 3,5% thu nhập, tương đương 20.180 USD, cho 20 tổ chức từ thiện, trong đó có một tổ chức liên kết với các nghiệp đoàn cảnh sát Mỹ.

Việc công bố các khoản thu nhập được diễn ra hàng năm trước hạn chót vào lúc nửa đêm hôm 18/4 để hầu hết người Mỹ nộp tờ khai thuế diễn ra trước cuộc đua tổng thống năm 2024, trong đó ông Biden dự kiến ​​sẽ tiếp tục chạy đua cho nhiệm kỳ thứ hai.

Viễn cảnh tương lai là một cuộc tái tranh cử tổng thống năm 2020 giữa ông Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa ông Donald Trump. Trái ngược với đảng Cộng hòa, ông Biden đã đề xuất đánh thuế cao hơn đối với các tập đoàn và cá nhân kiếm được hơn 400.000 USD/năm.

Trong khi đó, ông Trump đã phá vỡ truyền thống khi từ chối công khai tờ khai thuế liên bang, nói rằng ông không thể làm như vậy khi đang được Sở Thuế vụ kiểm toán. 

Gia đình ông Biden đã báo cáo tổng thu nhập đã điều chỉnh của liên bang năm 2022 là 579.514 USD và đã nộp 137.658 USD thuế thu nhập liên bang. Năm trước, năm đầu tiên ông Biden giữ vị trí tổng thống, họ báo cáo thu nhập 610.702 USD.

Ông Biden nhận được mức lương 400.000 USD/năm với tư cách là tổng thống Mỹ, trong khi bà Jill Biden kiếm được 82.335 USD/năm từ công việc giảng dạy tiếng Anh tại Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia.

Phần thu nhập còn lại của họ được rút ra từ tiền lãi đầu tư, lương hưu, niên kim, phân phối từ tài khoản hưu trí và An sinh xã hội cũng như một công ty thu tiền bản quyền sách của họ, theo tờ khai thuế chung.

Khoản quyên góp từ thiện của họ dành cho các nhà thờ và tổ chức tập trung vào việc giúp đỡ trẻ em, bao gồm 2.000 USD tiền mặt cho một tổ chức được xác định là "Tổ chức cảnh sát trật tự anh em".

Tổ chức cảnh sát trật tự anh em, hiệp hội sĩ quan lớn nhất của Mỹ, từng ủng hộ ông Trump vào năm 2020 và đã phản đối nhiều đề xuất cải cách của ông Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ khác sau vụ sát hại George Floyd vào năm 2020 khi một cựu cảnh sát thành phố Minneapolis bị giam giữ.

Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận về khoản đóng góp.

Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng Doug Emhoff, đã báo cáo tổng thu nhập đã điều chỉnh của liên bang là 456.918 USD, trả 93.570 USD thuế thu nhập liên bang với mức thuế thu nhập liên bang là 20,5%.

Thu nhập bao gồm 219.171 USD tiền lương do Thượng viện Mỹ trả cho Harris, 62.870 USD từ việc viết sách ấy và 169.665 USD mà Emhoff kiếm được tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown nơi ông giảng dạy. Họ đã đóng góp khoảng 5% thu nhập, tương đương 23.000 USD, cho tổ chức từ thiện, theo tờ khai chung.