Covid-19 diễn biến nghiêm trọng tại châu Âu, các nước ráo riết ứng phó

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước làn sóng Covid-19 đang bùng phát trở lại tại châu Âu, một số nước đã áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế và cho phép tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả những người đã tiêm đầy đủ sau 6 tháng.

Châu Âu đang đối diện với nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19 trước mùa đông khi số ca nhiễm mới tăng cao trở lại.
Trong động thái mới nhất, giới chức Croatia ngày 5/11 thông báo nước này bắt đầu hạn chế các cuộc tụ tập nơi công cộng ngay từ cuối tuần và sẽ thực hiện sử dụng thẻ Covid từ giữa tháng này. Trong vài ngày qua, số người mắc Covid-19 và nhập viện tại Croatia đã tăng kỷ lục do tỷ lệ tiêm chủng thấp và các biện pháp hạn chế ngăn dịch Covid-19 được nới lỏng.
Cùng ngày, chính phủ Áo thông báo họ sẽ cấm người chưa tiêm đủ liệu trình vaccine Covid-19 đến quán cafe, nhà hàng và tiệm làm tóc từ tuần tới. Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg cho biết các biện pháp hạn chế mới đối với người chưa tiêm đủ liệu trình vaccine Covid-19 sẽ có hiệu lực từ 8/11.

 Chính phủ Áo ngày 5/11 thông báo họ sẽ cấm người chưa tiêm đủ liệu trình vaccine Covid-19 đến quán cafe, nhà hàng và tiệm làm tóc từ tuần tới. Ảnh: Reuters
Các biện pháp này còn bao gồm cấm những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 lưu trú tại khách sạn, tham gia các sự kiện hơn 25 người và sử dụng cáp treo tới các khu trượt tuyết.
Khoảng 64% dân số Áo đã tiêm đủ liệu trình vaccine Covid-19, gần bằng mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU) là 65%, song tỷ lệ này nằm trong nhóm thấp nhất khu vực Tây Âu. Nhiều người Áo vẫn hoài nghi về vaccine Covid-19.
Giới chức Áo hôm 5/11 báo cáo thêm 9.388 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, gần bằng kỷ lục 9.586 ca hồi tháng 11/2020. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 865.390, trong đó gồm 11.451 ca tử vong.
Tại Latvia, Quốc hội nước này ngày 5/11 đã thông qua quyết định cho phép chủ lao động được quyền đình chỉ hoặc sa thải nhân viên từ chối tiêm vaccine Covid-19.  Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Latvia chật vật với làn sóng lây nhiễm mới và tỷ lệ tiêm chủng dưới mức trung bình của EU.
Tỷ lệ tiêm chủng ở quốc gia 1,9 triệu dân này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình khoảng 75% ở EU. Trước đó, Latvia đã ban bố tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 8/11, sau khi số ca mắc mới Covid-19 tại nước này tăng lên các mức cao kỷ lục. Tỷ lệ lây nhiễm tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Ngày 5/11, Latvia ghi nhận 1.821 ca mắc mới và 43 ca tử vong.
Tại Nga, tình hình dịch vẫn diễn biến xấu hơn tại 10 vùng dù cả nước đang trong kỳ nghỉ có lương hơn một tuần nhằm ngăn lây nhiễm. Ít nhất 5 trong số 85 vùng đã quyết định kéo dài số ngày không làm việc trong tuần sang tuần sau. Tính đến nay, mới chỉ có 48% dân số Nga được tiêm vaccine đầy đủ, tăng nhẹ so với mức 46,8% cách đây một tuần. Ngày 5/11, Nga ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới và 1.192 ca tử vong, gần bằng mức kỷ lục trước đó một ngày.
Tại Đức, để đối phó với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn hôm 5/11 cho biết ông đã nhất trí với các những người phụ trách y tế cấp khu vực rằng tất cả mọi người sẽ được tiêm mũi vaccine tăng cường sau 6 tháng kể từ mũi tiêm trước đó. Theo Bộ trưởng Spahn, Đức đang bước vào giai đoạn rất khó khăn trong đối phó với đại dịch Covid-19 trong bối cảnh số bệnh nhân phải điều trị tích cực gia tăng. Giới chức y tế Đức cho biết nước này ghi nhận thêm 37.120 trường hợp nhiễm Covid-19 trong ngày 5/11, ngày thứ hai liên tiếp có số ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.
 Đức sẽ thực hiện tiêm mũi vaccine tăng cường đối với tất cả những người đã tiêm đầy đủ sau 6 tháng.
Cũng trong ngày thứ Năm, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết  tỷ lệ lây nhiễm ở vùng England là 1/50 trong tuần từ ngày 23-30/10, vẫn ở mức cao nhất trong năm nay. Theo ONS, tỷ lệ này không thay đổi so với tuần trước đó sau khi nước này liên tiếp ghi nhận số ca mắc gia tăng trong 5 tuần liên tiếp. Trong tuần gần đây nhất này, tỷ lệ lây nhiễm đối với người cao tuổi, học sinh từ lớp 7 đến lớp 11 đã giảm từ 9,1% của tuần trước đó xuống 7,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở các học sinh từ lớp 7 đến lớp 11 vẫn ở mức cao, buộc các trường phải cho học sinh nghỉ học giữa kỳ.
Tại Malta, Bộ trưởng Y tế Chris Fearne ngày 5/11 thông báo  nước này sẽ thực hiện mũi tiêm vaccine tăng cường cho toàn bộ người dân nhằm đối phó với tình trạng ca nhiễm tăng đột biến trong những tuần gần đây. Malta hiện là nước có tỷ lệ tiêm ngừa vaccine cao nhất trong EU với 94% người dân đã được tiêm chủng đầy đủ.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Fearne nói trong một cuộc họp báo rằng rõ ràng là hiệu quả của vaccine đang suy giảm sau khi giới chức y tế cho biết nước này đã ghi nhận 40 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 5/11, mức cao nhất trong 6 tuần qua. Theo kế hoạch, các nhân viên y tế và giáo viên sẽ được tiêm liều vaccine tăng cường từ tuần tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần