Cú bắt tay Nga-Ả Rập Saudi sẽ đẩy giá dầu vọt lên hơn 90 USD?

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá dầu duy trì đà đi lên sau khi thiết lập mức cao nhất trong 6 tháng gần đây, nhờ kỳ vọng nguồn cung thắt chặt hơn sau quyết định giảm mạnh sản lượng của Nga và Ả Rập Saudi.

Giá dầu tiếp tục đi lên trong phiên ngày 4/9 sau khi chạm mức cao nhất trong 6 tháng qua. Ảnh: AP
Giá dầu tiếp tục đi lên trong phiên ngày 4/9 sau khi chạm mức cao nhất trong 6 tháng qua. Ảnh: AP

Giá “vàng đen” khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 4/9 khi tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi các dữ liệu kinh tế tích cực của Trung Quốc và Mỹ, cũng như kỳ vọng về việc các nhà sản xuất lớn sẽ tiếp tục giảm nguồn cung.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 3 xu Mỹ lên 88,58 USD/thùng, còn giá dầu WTI của Mỹ cộng 9 xu Mỹ đạt mức 85,64 USD/thùng.

Vào tuần trước, cả dầu Brent và WTI đều đạt mức cao nhất trong hơn nửa năm qua, phá vỡ chuỗi giảm giá kéo dài 2 tuần trước đó, thể hiện xu hướng tăng giá bền vững trong những tháng cuối năm.

Dữ liệu khảo sát Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) Caixin của Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất của nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã tăng trở lại trong tháng 8, thúc đẩy các nhà giao dịch nhiên liệu tăng dự trữ để chuẩn bị cho triển vọng nhu cầu tăng.

Gần đây chính quyền Bắc Kinh đã công bố một loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, như cắt giảm lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng quốc doanh lớn và nới lỏng các quy định cho vay đối với người mua nhà. 

Tại Mỹ, dữ liệu mới nhất cho thấy dù số việc làm mới trong tháng 8 cao hơn dự kiến, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,8%, tăng đáng kể so với tháng 7 và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2022. Đây là một tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt, tạo niềm tin về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ dừng tăng lãi suất ngày càng lớn hơn.

Trong khi đó, các chuyên gia dự đoán Ả Rập Saudi sẽ gia hạn quyết định tự nguyện cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày đến tháng 10, bổ sung vào mức giảm nguồn cung của Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, từ tháng 10/2022.

Trong động thái tương tự nhằm cân bằng thị trường dầu thế giới, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 31/8  cho biết, Moscow - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, cũng đồng thuận với các đối tác OPEC+ về việc giảm  nguồn cung trong những tháng tới. Thông báo chính thức, bao gồm chi tiết về kế hoạch cắt giảm của OPEC+ dự kiến sẽ được đưa ra trong tuần này.

Theo nguồn tin từ các thị trường, Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày trong tháng này, sau khi giảm 500.000 thùng trong tháng 8 vừa qua.

Sugandha Sachdeva - Phó Chủ tịch điều hành kiêm chiến lược gia trưởng tại Acme Investment Advisors, nhận định với Reuters: “Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay chủ yếu là tâm lý lo ngại nguồn cung toàn cầu bị hạn chế do việc cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất dầu chủ chốt trong OPEC+, gồm Nga và Ả Rập Saudi”.

Về nguồn cung, cuộc thăm dò gần đây của Reuters cho thấy nhu cầu dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên tới 1,7 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy, tính đến ngày 25/8, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm tới 11,5 triệu thùng, gấp hơn 3 lần so với ước tính của các nhà phân tích.

Theo các chiến lược gia của ngân hàng UBS của Mỹ, giá dầu có thể tăng vượt ngưỡng 90 USD/thùng vào cuối năm nay trong bối cảnh nhu cầu cao kỷ lục và nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn.

"Chúng tôi vẫn thấy khả năng giá dầu toàn cầu tăng lên. Hiện chúng tôi kỳ vọng giá dầu Brent sẽ đạt 95 USD/thùng và giá dầu WTI của Mỹ sẽ tăng lên 91 USD/thùng vào cuối tháng 12, lần lượt cao hơn mức dự báo trước đó là 90 USD/thùng và 85 USD/thùng" - các chiến lược gia của UBS cho biết hồi giữa tháng 8.

Cũng có quan điểm tương tự, các nhà phân tích của Goldman Sachs gần đây đã tái khẳng định dự báo đối với giá dầu Brent là 93 USD/thùng và 86 USD/thùng đối với dầu WTI vào tháng 12, đồng thời nhấn mạnh rằng thị trường đã bớt "bi quan" hơn về nền kinh tế toàn cầu.

Goldman Sachs cũng lưu ý rằng, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã rơi vào tình trạng thâm hụt nguồn cung trong tháng 7/2023 sau khi thặng dư trung bình khoảng 600.000 thùng/ngày trong năm trước.