Cử tri mong muốn trường học thêm an toàn

Nguyễn An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đầu tháng 12, khi Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến cho học sinh lớp 12 đến trường đã làm xôn xao gần 300 trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô. Đây là một quyết định được đông đảo nhà trường, các bậc phụ huynh Hà Nội quan tâm, lo lắng và 30.000 học sinh THPT hồ hởi, đón chờ.

Trước tình hình dịch bệnh như thế, các hội cha mẹ học sinh lớp, trường đã vào cuộc cùng các nhà trường để đảm bảo an toàn học đường. Khá nhiều trường học phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh có chuyên môn y tế đã đồng hành cùng nhà trường, tư vấn cho ban giám hiệu, các thầy cô, các bậc cha mẹ và các em học sinh những kiến thức chuyên môn về phòng, chống bệnh Covid-19. Phút cuối, thời điểm học sinh THPT tựu trường được lùi lại, hiện chỉ có lớp 12 đi học và cũng chỉ có 50% sĩ số, các em xoay tua đến trường.

Trong nhiều nguyên nhân để giáo dục Hà Nội phải thay đổi quyết định là công tác chuẩn bị của chúng ta chưa tạo sự đồng thuận cao từ các gia đình. Phần lớn phụ huynh THPT nói riêng, phụ huynh phổ thông nói chung của Hà Nội đều rất ngỡ ngàng khi biết tin nhà trường, nơi con mình đang theo học hiện không có nhân viên y tế chuyên trách. Do từ năm 2015, TP tạm dừng tuyển dụng nhân viên y tế tại trường học công lập, nên số cán bộ y tế học về hưu, chuyển công tác không có người thay thế. Theo số liệu thống kê, toàn TP hiện đang thiếu 423 nhân viên y tế trường học, riêng khối THCS thiếu 88 người. Một con số mà nếu không có việc triệu tập các em đến trường sau nhiều tháng học online, có lẽ không nhiều người biết.

Đây là vấn đề nằm ngoài tầm tay của các nhà trường, các phòng GD&ĐT đang tạo sự bất an cho các bậc cha mẹ học sinh khi các con học sinh chuẩn bị đến trường. Việc các trường tạm ký hợp đồng với các nhân viên y tế về hưu có trình độ chuyên môn hoặc phối hợp giữa cơ sở giáo dục các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã chỉ là các giải pháp tạm thời. Rõ ràng, dù có cố gắng đến mấy thì việc trường học có nhân viên y tế chuyên trách vẫn tốt hơn rất nhiều, nhất là đối với thời điểm dịch bệnh đang lây lan như hiện nay.

Đúng như một vị đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thay mặt các cử tri chất vấn Giám đốc Sở GD&ĐT trong kỳ họp HĐND vừa diễn ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức dạy và học trực tuyến kéo dài đã nảy sinh nhiều bất cập. Không còn cách nào khác, chúng ta phải tiến hành tổ chức cho học sinh các cấp của Hà Nội đến trường khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Hơn lúc nào hết, các bậc cha mẹ phụ huynh Hà Nội muốn đề nghị lãnh đạo TP sớm tổ chức tuyển dụng 423 nhân viên y tế trường học. Là Thủ đô, có nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao, chắc chắn đây không phải là công việc quá khó, nếu như Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT Hà Nội có sự phối hợp tốt với nhau.

Đây là lúc quan điểm “Vì tương lai con em chúng ta” cần được các nhà quản lý giáo dục, y tế Hà Nội đặt lên hàng đầu tại thời điểm hiện nay. Mỗi trường học cần phải có 1 nhân viên y tế chuyên trách như quy định để đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch khi các con đến trường học trực tiếp, đó là tiếng nói từ cha mẹ học sinh Hà Nội.