Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cử tri Mỹ chỉ ra điểm yếu chung giữa Biden và Trump

Kinhtedothi - Hầu hết cử tri Mỹ đều cho rằng Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump không còn đủ sức khỏe để dẫn dắt nước Mỹ.

Một cuộc khảo sát mới đây của ABC News và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos cho biết phần lớn cử tri Mỹ cho rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, 81 tuổi và đối thủ chính của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, 77 tuổi, đã quá già để có thể tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Tuổi tác của ông Trump và ông Biden đều quá cao. Ảnh: RT

Cụ thể, trong cuộc thăm dò đối với 528 cử tri Mỹ vào tuần trước, 86% số người trả lời phỏng vấn cho rằng ông Biden không nên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay do tuổi tác đã cao. Trong đó, 27% cho biết chỉ có ông Biden đã quá già, 59% lại nhận định cả ông Biden lẫn ông Trump đều không đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ Tổng thống, còn 62% lại cho rằng tuổi tác của ông Trump quá cao.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy những khác biệt về quan điểm của các cử tri đối với những ứng cử viên trong từng đảng. Có đến 74% cử tri đảng Dân chủ cho rằng ông Biden đã quá già để đảm nhiệm chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ, trong khi chỉ có 35% cử tri đảng Cộng hòa đưa ra quan điểm này đối với ông Trump. Về phía những người trung lập, 91% nhận định tuổi tác của ông Biden đã quá cao, trong khi 71% có chung quan điểm này đối với ông Trump.

Trước đó, một cuộc khảo sát tương tự của NBC News công bố vào tuần trước cho thấy 3/4 cử tri, trong đó có một nửa thành viên đảng Dân chủ, đều lo ngại về sức khỏe tinh thần và thể chất của ông Biden.

Vào tuần trước, Công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Robert Hur đã viện dẫn việc trí nhớ của ông Biden không còn tốt khi đưa ra lập luận về việc vị Tổng thống này sẽ không phải đối mặt với cáo buộc xử lý sai tài liệu mật. Cụ thể, báo cáo dài 345 trang của ông Hur tiết lộ về những sai sót của ông Biden khi đề cập việc ông không thể nhớ mình từng giữ chức phó Tổng thống Mỹ từ khi nào, hay con trai Beau qua đời vào thời điểm nào.

Trả lời tại một cuộc họp báo, ông Biden đã mạnh mẽ phủ nhận những nhận định về tình trạng suy giảm trí nhớ của bản thân, đồng thời nhấn mạnh với báo giới rằng trí nhớ của ông hoàn toàn minh mẫn. Ông cũng kêu gọi cử tri nên nhìn vào những gì chính phủ đã làm trong suốt nhiệm kỳ này.

Tuy nhiên, vài phút sau của cuộc họp báo trên, ông Biden đã gọi nhầm Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi là nhà lãnh đạo Mexico. Không những vậy, Tổng thống Mỹ đã liên tiếp mắc một số sai lầm trong những tuần gần đây, như việc gọi nhầm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là Francois Mitterrand và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel là Helmut Kohl, trong khi cả ông Mitterrand và Kohl đã qua đời nhiều năm trước.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Podcast quốc tế: Kịch bản nào cho giá vàng trong nửa cuối năm 2025?

Podcast quốc tế: Kịch bản nào cho giá vàng trong nửa cuối năm 2025?

19 Apr, 07:25 AM

Kinhtedothi – Giá vàng toàn cầu đang trong hành trình tăng mạnh chưa từng có, vượt ngưỡng 3.350 USD/ounce và có thể tiếp tục lập đỉnh trong nửa cuối năm 2025. Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, kỳ vọng lãi suất giảm, đồng USD suy yếu và lực mua kỷ lục từ các ngân hàng trung ương.

Boeing vào tâm bão thương chiến Mỹ - Trung

Boeing vào tâm bão thương chiến Mỹ - Trung

19 Apr, 05:43 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng leo thang, Boeing - biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không Mỹ – đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới với quyết định gây sốc từ Bắc Kinh: yêu cầu các hãng hàng không nội địa ngừng nhận máy bay Boeing và không đặt thêm đơn hàng mới.

Hà Nội - Sejong (Hàn Quốc) khởi đầu hợp tác chiến lược bền vững

Hà Nội - Sejong (Hàn Quốc) khởi đầu hợp tác chiến lược bền vững

18 Apr, 03:33 PM

Kinhtedothi - Cuộc gặp giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đoàn đại biểu TP Sejong (Hàn Quốc) không chỉ đánh dấu lần đầu tiên hai TP thiết lập tiếp xúc cấp cao, mà còn mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác bền vững, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ