Cuối tuần, các phương tiện đua nhau đi ngược chiều ở Ngã Tư Sở

Quý Nguyễn - Quang Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/12, mặc dù vào ngày cuối tuần thế nhưng người tham gia giao thông hướng về Ngã Tư Sở (Hà Nội) vẫn khá đông. Đáng chú ý, nhiều người bất chấp nguy hiểm, chọn cách đi ngược chiều ở làn đối diện vì “lười” đi đường vòng.

 Nhiều phương tiện đi ngược chiều ở Ngã Tư Sở sáng 20/12 (Ảnh: Quang Huy).
Với việc phải đi một đoạn đường vòng khá dài, cộng với việc chờ đèn đỏ lâu khiến nhiều người tham gia giao thông quyết định đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường. Tình trạng đi ngược chiều diễn ra chủ yếu vẫn là do ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn kém.
Một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận vào sáng 20/12
 Một mình một đường (Ảnh: Quang Huy).
  ''Song hành'' đi ngược chiều (Ảnh: Quang Huy).
 Phần lớn phương tiện đi ngược chiều ở đây là xe máy (Ảnh: Quang Huy).
 Cũng có trường hợp là xe đạp (Ảnh: Quang Huy).
 Một Grabbike đi ngược chiều ở Ngã Tư Sở (Ảnh: Quang Huy).
 Những trường hợp ''bẻ lái'' để đi ngược chiều như thế này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao (Ảnh: Quang Huy).