Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ở tuổi 96

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xinhua ngày 30/11 đưa tin cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời, thọ 96 tuổi.

 Cựu Chủ tịch Trung Quốc vẫy tay chào những người ủng hộ trong chuyến thăm Mỹ năm 2022. Ảnh: Reuters
 Cựu Chủ tịch Trung Quốc vẫy tay chào những người ủng hộ trong chuyến thăm Mỹ năm 2022. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Giang Trạch Dân qua đời vào trưa ngày 30/11 tại Thượng Hải vì ung thư máu và suy đa tạng.

Thông tin trên được công bố từ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC), Quốc vụ viện CHND Trung Hoa, Ủy ban Toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, và Quân ủy Trung ương của CPC và CHND Trung Hoa.

Theo thông báo trên, cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, có uy tín cao. Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 13 năm (1989-2002) và chức Chủ tịch Trung Quốc trong 10 năm (1993-2003).

Dưới sự lãnh đạo của ông, Trung Quốc bắt đầu trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và giành quyền đăng cai Thế vận hội 2008.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết trụ sở các cơ quan của chính phủ Trung Quốc sẽ treo cờ rủ tưởng nhớ.