Đà leo dốc của chứng khoán Mỹ thời ông Trump vượt trội các đời tổng thống

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Mỹ trong 3 năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump tăng trưởng tốt hơn nhiều so với những người tiền nhiệm của ông.

Theo dữ liệu từ công ty đầu tư Bespoke, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 50% kể từ khi ông Trump đắc cử năm 2016, trong đó, 2019 là năm các chỉ số liên tục lập đỉnh.
Tốc độ này cao hơn gấp đôi mức trung bình 23% trong 3 năm đầu nhiệm kỳ của các tổng thống Mỹ, số liệu của Bespoke Investment Group từ năm 1928 cho biết.
 Chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 50% kể từ khi ông Trump đắc cử năm 2016.
Trong năm nay, chỉ số S&P 500 đã tăng 28%, cao hơn nhiều mức trung bình 12,8% đối với năm thứ ba nhiệm kỳ của các đời tổng thống trước. "Năm thứ ba thường là năm tốt nhất trong một nhiệm kỳ", Bespoke cho biết trong một lưu ý hồi tuần trước.
Bất chấp ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, 2019 vẫn là năm các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ liên tục thiết lập các mức tăng kỷ lục.
Tuần trước, S&P 500 lần đầu vượt qua ngưỡng 3.200 điểm. Dù đầu tư của DN sụt giảm mạnh do bất ổn thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, giới đầu tư vẫn tin tưởng rót tiền vào cổ phiếu.
Thị trường Phố Wall còn nhận được lực đẩy quan trọng từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất 3 lần năm nay. Đây cũng là năm đầu tiên FED giảm lãi kể từ sau khủng hoảng tài chính. Ngân hàng trung ương nàyy lo ngại tốc độ tăng trưởng trong nước và toàn cầu đi xuống. Tổng thống Trump cũng nhiều lần lên tiếng chỉ trích FED vì không hạ lãi nhiều hơn và nhanh hơn, thậm chí thường xuyên đề cập đến việc các quốc gia khác áp dụng lãi suất âm.
Chứng khoán Mỹ cũng khởi sắc nhờ tình hình việc làm trong nước lạc quan, với tỷ lệ thất nghiệp hiện là 3,5%, thấp nhất kể từ năm 1969. Khi nhiều người Mỹ có việc làm, họ cũng mạnh tay chi tiêu hơn. Vì vậy tiêu dùng đã kéo kinh tế Mỹ đi lên, trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất đi xuống.
Tuy nhiên, năm thứ ba trong nhiệm kỳ của ông Trump không phải năm tăng mạnh nhất. Chỉ số S&P 500 từng tăng tới hơn 32% năm 2013 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama - khi kinh tế Mỹ phục hồi mạnh sau suy thoái.
Kết quả kinh doanh của chứng khoán Mỹ trong năm thứ nhất của ông Trump lại tăng gần gấp 3 trung bình, với mức tăng của S&P 500 là 19,4%. Trung bình, chỉ số này tăng 5,7% trong năm đầu. Doanh nghiệp hưởng lợi nhờ chính sách cải tổ thuế năm 2017 của Tổng thống Trump. Các công ty đã mua số cổ phiếu quỹ kỷ lục vì có thêm tiền mặt.
Thành tích kém nhất của ông Trump lại là năm thứ hai nhiệm kỳ. Chứng khoán Mỹ đã có tháng 12 tệ nhất 10 năm, do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và FED nâng lãi liên tục. Chỉ số S&P 500 năm đó lao dốc 6,2%, ngược lại với mức tăng trung bình 4,5%.
Theo Bespoke, nếu theo đúng lịch sử, sang năm 2020, chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục đi lên. Trong số các năm cuối nhiệm kỳ tổng thống, 66% trường hợp tăng, với S&P 500 tăng trung bình khoảng 5,7%.
Dù vậy, kết quả này còn tùy thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Đầu tháng này, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Theo đó, Trung Quốc đồng ý mua thêm nông sản Mỹ, đối lại Washington hủy bỏ gói thuế quan mới ngày 15/12.
Trong khi ông Trump tự tin rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh trong năm tới, Phố Wall chỉ dự báo mức tăng khiêm tốn.  Theo kết quả khảo sát với các nhà phân tích, S&P 500 năm tới sẽ chỉ đạt mức trung bình 3.330 điểm - thấp hơn mức 4% thiết lập hôm thứ Ba tuần này. Tổng thống Trump sẽ cần S&P 500 tăng 6% để cao hơn trung bình các tổng thống trước./.