Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng tháo gỡ "điểm nghẽn" dự án Liên kết vùng miền Trung

Kinhtedothi - Chiều 27/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Liên kết vùng miền Trung.

Tiến độ thi công mới đạt khoảng 38%

Dự án Liên kết vùng miền Trung có chiều dài khoảng 31,5km, đi qua địa phận các xã Thăng Trường Tây Hồ, Chiên Đàn, Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Trà My. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án là 1.059,8 tỷ đồng (tương đương 47,624 triệu USD), trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 339,3 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 7/2023, tiến độ thi công dự kiến 870 ngày.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn kiểm tra đi thực tế dự án Liên kết vùng miền Trung.

Theo báo cáo, dự án hiện mới đạt sản lượng xây lắp khoảng 196 tỷ đồng/516 tỷ đồng (đạt 38,13% so với hợp đồng); sản lượng từ đầu năm đến nay hơn 61 tỷ đồng/112,9 tỷ đồng (đạt 54,68%). Nhìn chung, công trình giao thông trọng điểm này đang chậm tiến độ và khó hoàn thành tiến độ trong năm 2025.

Ghi nhận tại các đoạn đi kiểm tra thực tế, nhà thầu có rất ít mũi thi công hoặc thực hiện các phần việc như đắp nền, cống ngang nhưng đứt đoạn, không liền mạch. Điển hình, đoạn qua xã Thăng Trường có hạng mục cầu Trường Giang cơ bản hoàn thành, đang thi công bờ bo lan can. Phần tuyến mặt bằng bàn giao 0,4km không có đường tiếp cận để triển khai.

Chưa kể, địa phương đang vào mùa mưa, vì vậy công tác thi công, đảm bảo an toàn giao thông và hiện trạng bề mặt đường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đoạn nhà thầu đang thực hiện bỏ cống ngang, mương dọc hay đào nền nhưng chưa thể hoàn thiện đã tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Giải quyết dứt điểm mặt bằng trong năm 2025

Dù các xã và đơn vị có liên quan đã tập trung, nỗ lực để giải phóng mặt bằng nhưng đến nay dự án mới bàn giao được 15,7/31,5km (đạt 49,8%). Xã Thăng Trường và Thạnh Bình là hai địa phương còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong khâu GPMB. Cụ thể, xã Thăng Trường mới bàn giao được khoảng 0,7/2km (tương ứng 35%) nhưng có 0,4km mặt bằng không liên tục và không có đường tiếp cận để triển khai thi công.

Xã Thạnh Bình bàn giao chỉ 0,9/7,42km nhưng thi công được 3 đoạn dài 0,8; phạm vi còn lại mặt bằng không liên tục, rải rác, hệ thống điện, cáp quang chưa được di dời nên chưa thể triển khai thi công được. Khu tái định cư Tiên Cảnh đang thực hiện công tác bồi thường và đã lựa chọn nhà thầu xây lắp, chưa triển khai san lấp mặt bằng.

Dự án Liên kết vùng miền Trung đang rất chậm tiến độ.

Để đảm bảo kế hoạch năm 2025 và hoàn thành, quyết toán dự án trong năm 2027, chủ đầu tư đề nghị UBND TP chỉ đạo quyết liệt UBND các xã và các đơn vị thực hiện bồi thường tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công. Các chi nhánh khu vực 9, 10, 15 thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sớm tiếp nhận hồ sơ bồi thường từ các địa phương để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP khẩn trương hoàn thành khu dân cư Nghĩa Hòa trong quý I/2026. Sớm hoàn thiện thủ tục để chi nhánh khu vực đảm bảo điều kiện rút tiền từ kho bạc để chi trả cho người dân.

Kết luận sau khi đi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng thừa nhận với những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư thì dự án không thể hoàn thành trong năm 2025. Điều đó đồng nghĩa chủ đầu tư phải làm việc với các đơn vị liên quan để tiếp tục gia hạn hoàn thành dự án.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng trong năm 2025.

Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất của dự án trong thời gian tới chính là đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí đất tái định cư cho người dân. “Hôm nay tôi đã chỉ đạo rất cụ thể đối với từng trường hợp, từng hộ gia đình, thậm chí từng tình huống để cho chủ trương chi tiết. Tinh thần là ai thực hiện, ai chịu trách nhiệm và thời gian như thế nào đã rất rõ ràng để các đơn vị chủ động triển khai” - ông Trần Nam Hưng chia sẻ.

Ông Trần Nam Hưng giao nhiệm vụ phải quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến trong năm 2025; năm 2026 tập trung thi công để đưa dự án về đích.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tận dụng ánh sáng tự nhiên: xu hướng thiết kế nhà ở của năm nay

Tận dụng ánh sáng tự nhiên: xu hướng thiết kế nhà ở của năm nay

23 Jan, 06:50 AM

Kinhtedothi - Bước sang năm 2026, trong bối cảnh đô thị Hà Nội ngày càng chật chội, chi phí năng lượng tăng cao và người dân quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng đang trở thành những tiêu chí quan trọng trong thiết kế, cải tạo nhà ở.

Giá thép hôm nay 23/1: tiếp tục đà tăng

Giá thép hôm nay 23/1: tiếp tục đà tăng

23 Jan, 06:47 AM

Kinhtedothi - Ngày 23/1, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt ổn định khi lượng hàng xuất khẩu tăng từ các công ty khai thác của Úc gây áp lực lên giá.

Giá kim loại đồng ngày 23/1: tăng nhẹ

Giá kim loại đồng ngày 23/1: tăng nhẹ

23 Jan, 06:46 AM

Kinhtedothi - Giá đồng biến động trong biên độ hẹp, sau khi lượng tồn kho tại các kho được Comex của Mỹ chấp thuận, lần đầu tiên vượt quá 500.000 tấn, trong bối cảnh lo ngại về thuế quan vẫn còn tồn tại.

“Né” camera AI phạt nguội, nhiều shiper bị phạt trực tiếp

“Né” camera AI phạt nguội, nhiều shiper bị phạt trực tiếp

22 Jan, 02:46 PM

Kinhtedothi - Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị sáng 22/1, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội sử dụng hệ thống camera AI phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp shipper chở hàng làm che khuất biển kiểm soát "né" camera AI phạt nguội.

Những chuyển biến tích cực từ đợt ra quân xử lý 5 “điểm nghẽn” tại phường Nghĩa Đô

Những chuyển biến tích cực từ đợt ra quân xử lý 5 “điểm nghẽn” tại phường Nghĩa Đô

22 Jan, 01:29 PM

Kinhtedothi - Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, phường Nghĩa Đô đã ra quân cao điểm, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng về trật tự đô thị, giao thông và vệ sinh môi trường. Đây là nỗ lực cụ thể nhằm hiện thực hóa các quyết định chỉ đạo của Thành phố, hướng tới mục tiêu mang lại diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn cho người dân địa phương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ