Đặc sắc lễ hội tôn vinh lúa nước

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ hội ngày mùa với chủ đề "Tinh hoa lúa nước" được tổ chức trên quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ngày 22/4, hàng nghìn người dân và học sinh nô nức tham gia lễ hội ngày mùa mang chủ đề "Tinh hoa lúa nước", được tổ chức tại quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (thôn 2, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Lễ hội được tổ chức ở xã Đức Tân- quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Lễ hội được tổ chức ở xã Đức Tân- quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Lễ hội tái diễn cảnh làng quê xưa, qua đó, tôn vinh nghề trồng lúa nước, nghề làm bánh và cách chế biến lương thực từ lúa gạo.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách và học sinh tham gia.
Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách và học sinh tham gia.

Ông Phạm Văn Thạnh (xã Đức Tân) cho biết, để chuẩn bị cho lễ hội, bà con trong huyện đã tập trung về cánh đồng lúa rộng nhất tại xã Đức Tân để cùng nhau làm hình nộm, mô phỏng các hoạt động lao động, sản xuất của người dân nơi đây.

“Hình nộm được tết từ rơm, rạ hoặc phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp. Lễ hội thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa bà con với nhau. Chúng tôi rất phấn khởi, đây là hoạt động giải trí lành mạnh sau những ngày mùa vất vả”- ông Phạm Văn Thạnh bày tỏ.

Học sinh tham gia trò chơi trong lễ hội.
Học sinh tham gia trò chơi trong lễ hội.

Hoà mình cùng lễ hội, với khung cảnh đồng quê, con trâu, hình nộm người nông dân ra đồng thu hoạch lúa, du khách và học sinh còn tham gia nhiều trò chơi như: Gặt lúa, suốt lúa, giê lúa, bắt cá trên đồng ruộng, kéo co, đi cầu khỉ, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt…

Du khách chụp ảnh cùng hình nộm làm từ rơm.
Du khách chụp ảnh cùng hình nộm làm từ rơm.

Theo Chủ tịch UBND xã Đức Tân Lê Đức Thiết, đặc trưng của xã là nông nghiệp trồng lúa nước với những cánh đồng lúa trù phú, rộng lớn cùng với dòng sông Thoa uốn lượn tạo nên cảnh làng quê tươi đẹp. Đặc biệt, nơi đây có Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mỗi năm đón trên 40.000 lượt khách tham quan nên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Lễ hội ngày mùa được tổ chức hàng năm.
Lễ hội ngày mùa được tổ chức hàng năm.

“Lễ hội ngày mùa được tổ chức hằng năm nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, từng bước phát huy kết nối hình thành mô hình du lịch cộng đồng xóm Cây Gạo. Đây là nơi hội tụ các hoạt động tôn vinh tinh hoa văn hóa lúa nước và hoạt động trải nghiệm vui chơi mang đậm bản sắc đồng quê”- ông Lê Đức Thiết chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần