Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dân số thế giới sẽ vượt quá 10 tỷ người vào 2100

KTĐT - Trong nghiên cứu công bố ngày 3/5, Liên hợp quốc dự báo dân số thế giới sẽ đạt 9,3 tỷ người vào năm 2050 và có thể lên tới 10,1 tỷ người vào năm 2100, nếu tốc độ tăng dân số toàn cầu vẫn ở mức cao như hiện nay.

KTĐT - Trong nghiên cứu công bố ngày 3/5, Liên hợp quốc dự báo dân số thế giới sẽ đạt 9,3 tỷ người vào năm 2050 và có thể lên tới 10,1 tỷ người vào năm 2100, nếu tốc độ tăng dân số toàn cầu vẫn ở mức cao như hiện nay.

Nghiên cứu cho biết dân số toàn cầu, hiện ở mức gần 7 tỷ người, sẽ vượt quá 8 tỷ người vào năm 2023, lên tới 9 tỷ người vào năm 2041 và 10 tỷ người vào năm 2081.

Tình trạng dân số tăng nhanh chủ yếu ở các nước có tỷ lệ sinh đẻ cao ở châu Phi, châu Á, châu Đại dương và Mỹ Latin, đặc biệt ở khu vực Tiểu sa mạc Sahara châu Phi.

Nếu tỷ lệ sinh tiếp tục tăng, quy mô dân số thế giới sẽ có thay đổi lớn với số dân toàn cầu vào cuối thế kỷ có thể lên tới 15,8 tỷ người.

Cũng theo nghiên cứu trên, trong tương lai, tốc độ gia tăng dân số diễn ra không đồng đều giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Các chuyên gia Liên hợp quốc dự báo trong vòng 40 năm tới, dân số các nước đang phát triển được dự báo tăng lên 7,9 tỷ người so với 5,6 tỷ người trong năm 2009, trong khi dân số các nước phát triển dự báo tăng từ 1,23 tỷ người lên 1,28 tỷ người.

Giám đốc Vụ Dân số của Liên hợp quốc Hania Zlotnik nhấn mạnh dân số nhiều nước đang già đi nhanh chóng và sẽ tiếp tục xu hướng này do tỷ lệ sinh tiếp tục giảm.

Dân số các nước có tỷ lệ sinh đẻ thấp và trung bình sẽ đạt đỉnh cao nhất trước cuối thế kỷ này. Tuổi thọ trung bình của nguời dân sẽ tăng ở tất cả các nước, với tuổi thọ trung bình toàn cầu sẽ tăng từ 68 tuổi lên 81 tuổi trong giai đoạn 2095-2100./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
COP30 khép lại với thỏa thuận khiêm tốn, tranh cãi loại bỏ nhiên liệu hóa thạch chưa ngã ngũ

COP30 khép lại với thỏa thuận khiêm tốn, tranh cãi loại bỏ nhiên liệu hóa thạch chưa ngã ngũ

24 Nov, 03:17 PM

Kinhtedothi - Thỏa thuận chung được thông qua tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) được xem là thắng lợi khiêm tốn về huy động tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, nhưng thất bại trong việc thuyết phục các nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới tham gia lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Mỹ bất ngờ công kích chiến lược trừng phạt Nga của EU

Mỹ bất ngờ công kích chiến lược trừng phạt Nga của EU

24 Nov, 08:13 AM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích việc EU kiên trì lặp lại cùng một chiến lược trong 19 gói trừng phạt liên tiếp đối với Nga, đồng thời cho rằng các quan chức châu Âu đang “tự tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính mình”.

Bước tiến mới trong kế hoạch thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

Bước tiến mới trong kế hoạch thúc đẩy hòa bình cho Ukraine

24 Nov, 07:32 AM

Kinhtedothi - Vòng đàm phán tại Geneva đã giúp hai bên làm rõ nhiều nội dung trong kế hoạch 28 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất, đồng thời mở ra các cuộc trao đổi sâu hơn về bảo đảm an ninh và cơ chế hợp tác trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ