Đảng bộ huyện Thường Tín 75 năm xây dựng và phát triển (16/11/1947 - 16/11/2022)

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15 - 16/11/1947, tại Đình thôn Địa Mãn, xã Tứ Dân (nay là thôn Trần Phú, xã Minh Cường), Đảng bộ huyện Thường Tín tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đây là mốc son ghi dấu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Thường Tín.

Ngày 11/10/2017, tại kỳ họp lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIII) đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết công nhận ngày 16/11/1947 là ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín. Đây là mốc son ghi dấu quá trình hình thành của Đảng bộ huyện.

Đình làng Địa Mãn - Nơi tổ chức Đại hội đầu tiên của Đảng bộ huyện Thường Tín
Đình làng Địa Mãn - Nơi tổ chức Đại hội đầu tiên của Đảng bộ huyện Thường Tín

Nhìn lại lịch sử 75 năm thành lập Đảng bộ huyện

Ngày 23/9/1945, đồng chí Đỗ Mười thay mặt Tỉnh ủy về dự và công nhận Chi bộ Đảng đầu tiên của Thường Tín. Chi bộ có 8 đảng viên và đồng chí Phạm Thạch Tâm là Bí thư Chi bộ. Sự ra đời của chi bộ Đảng đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào cách mạng của Thường Tín.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Đông lần thứ nhất (tháng 7/1947) và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ nhất được triệu tập tổ chức tại thôn Địa Mãn, xã Tứ Dân (nay là thôn Trần Phú, xã Minh Cường) vào 2 ngày 15,16/11/1947, với sự tham gia của 100 đại biểu chính thức, thay mặt 420 đảng viên sinh hoạt tại 40 chi bộ.

75 năm qua, với 24 kỳ Đại hội, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện Thường Tín gắn liền với các giai đoạn lịch sử của đất nước. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ huyện Thường Tín đã lãnh đạo Nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng quê hương.

Huyện Thường Tín thực hiện khẩu hiệu toàn dân kháng chiến, mỗi làng, xã là một pháo đài đánh giặc. Cùng với việc củng cố lực lượng bộ đội địa phương lực lượng dân quân du kích đã chiến đấu chống giặc càn quét, diệt ác phá tề. Quân và dân huyện Thường Tín đã chủ động tổ chức trên 180 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 832 tên địch, bức rút 30 đồn bốt.

Nhân dân huyện Thường Tín quyết tâm đánh giặc giữ làng
Nhân dân huyện Thường Tín quyết tâm đánh giặc giữ làng

Ngày 28/8/1954 đã đi vào lịch sử đối với quân và dân huyện Thường Tín - Ngày tiếp quản giải phóng huyện. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Thường Tín tiễn đưa trên 2.000 thanh niên vào bộ đội và đi dân quân hoả tuyến đã góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu trấn động địa cầu.

Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hại Miền Bắc, huyện Thường Tín lại là một trọng điểm oanh tạc ngày đêm của không quân Mỹ. Đối mặt với chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, huyện Thường Tín đã hình thành 3 cụm chiến đấu liên hoàn với hàng trăm trận địa bắn máy bay bay thấp của 32 xã.

Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thường Tín đã đào đắp trên 100 trận địa, xây dựng trận địa tên lửa, pháo cao xạ đánh trả máy bay Mỹ, góp phần cùng bộ đội chủ lực bắn rơi 10 máy bay phản lực Mỹ, trong đó tự vệ nhà máy đường Vạn Điểm đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.955 của đế Quốc mỹ trên bầu trời miền Bắc.

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, huyện Thường Tín đã tiễn đưa 14.586 thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 1.000 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam. Mỗi năm huyện Thường Tín chi viện cho chiến trường từ 4.700 đến 6.200 tấn lương thực, từ 400 đến 500 tấn thực phẩm, vượt 200% kế hoạch được giao.

Tự hào với sự cống hiến to lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, huyện Thường Tín được Chủ tịch nước tặng 5 Huân chương quân công và chiến công các hạng, 9 Huân chương lao động và trên 3.700 gia đình cơ ở cách mạng, cán bộ, Nhân dân được chính phủ tặng thưởng Huân, Huy chương, bảng vàng danh dự.

Hình ảnh Tự vệ nhà máy đường Vạn Điểm bắn máy bay địch
Hình ảnh Tự vệ nhà máy đường Vạn Điểm bắn máy bay địch

Do có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Văn Bình, Khánh Hà, Tân Minh cùng Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thường Tín được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, đây là phần thưởng cao quý, là nguồn động lực để Thường Tín tiếp tục thực hiện những mục tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín đã đề ra.

Thành tựu nổi bật của huyện Thường Tín

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông, trong hành trình hơn 35 năm đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thường Tín đã có những bước đi, cách làm mới hiệu quả. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo Nhân dân khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Thường Tín đều đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng theo từng năm. Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp thu được kết quả…

Huyện Thường Tín vừa khởi công dự án khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trãi dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện
Huyện Thường Tín vừa khởi công dự án khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Nguyễn Trãi dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện

Bước đầu đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng ở các cụm, điểm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn huyện sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần tích cực vào kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 1.000 tỷ đồng năm 2021. Nhiều công trình đã được khởi công, tiêu biểu là khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Văn từ thượng phúc…

Diện mạo nông thôn từng bước đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63 triệu đồng/người/năm. Huyện đã được Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020; Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng nhất; Huân chương lao động hạng Ba trong phong trào thu đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2020.

Đảng bộ huyện hiện có 52 tổ chức cơ sở Đảng với 9.779 đảng viên. Bình quân hằng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt và vượt so với quy định. Các cấp uỷ Đảng đã nghiêm túc quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Diện mạo đổi mới của huyện Thường Tín hôm nay
Diện mạo đổi mới của huyện Thường Tín hôm nay

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác vận động quần chúng của Đảng. Xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định: Nhìn lại 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, sự nỗ lực, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, huyện Thường Tín đã có sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, trở thành huyện của Thủ đô Hà Nội vững vàng về kinh tế, ổn định về chính trị, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Trong thời gian tới, chắc chắn sẽ có nhiều thời cơ và cũng như nhiều thách thức mới nhưng Đảng bộ huyện Thường Tín quyết tâm tiếp tục lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.