“Đặng Thùy Trâm - Sáng mãi ngọn lửa tuổi hai mươi”
Kinhtedothi - Vượt qua thời gian, “ngọn lửa” Đặng Thùy Trâm vẫn đang âm ỉ cháy, truyền cảm hứng bất tận cho bao thế hệ trẻ Việt Nam về lòng dũng cảm, sự kiên cường và tình yêu đất nước.
Sáng 19/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức tọa đàm mang tên “Đặng Thùy Trâm - Sáng mãi ngọn lửa tuổi hai mươi”.
Tọa đàm “Đặng Thùy Trâm - Sáng mãi ngọn lửa tuổi hai mươi”.
Theo Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng, sự kiện này được tổ chức nhằm tưởng niệm 55 năm ngày Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh (22/6/1970 - 22/6/2025).
Buổi tọa đàm không chỉ là dịp để cùng ôn lại những trang đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, mà sâu xa hơn, đây là lời nhắc nhở về giá trị thiêng liêng của độc lập, của tự do, của hòa bình - những điều mà thế hệ hôm nay đang thừa hưởng nhờ sự hy sinh lớn lao của những người như bà.
Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng.
“Tôi mong rằng, thông qua buổi tọa đàm này, thế hệ trẻ - những người đang sống trong thời bình - sẽ được tiếp thêm tinh thần trách nhiệm, biết trân trọng những gì mình đang có, và sẵn sàng cống hiến, dấn thân để xứng đáng với những người đã đi trước” - ông Dũng bày tỏ.
Tại buổi tọa đàm có 2 phiên thảo luận. Trong đó, phiên thứ nhất, các đại biểu, diễn giả, nhà nghiên cứu dành nhiều thời gian thảo luận về cuộc đời, sự nghiệp, lý tưởng sống, lý tưởng cách mạng của Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn “Nhật ký thứ ba”.

Bà Đặng Kim Trâm (phải) là em út của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Theo bà Đặng Kim Trâm (em út của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm), năm 2005, hai cuốn nhật ký chiến tranh của nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, sau 35 năm ẩn tích trên đất Mỹ, đã được chính những cựu binh Mỹ trả về cho gia đình và nhờ đó, thế giới biết đến Nhật ký Đặng Thùy Trâm.
Cho đến nay, hơn nửa triệu bản sách đã được phát hành tại Việt Nam và 23 nước trên thế giới, gây xúc động và truyền cảm hứng cho rất nhiều người về một tâm hồn Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ - tinh tế, quả cảm và nhân ái, giữa đạn bom ác liệt vẫn tươi sáng khát vọng và tình yêu.
Sau 20 năm, năm 2025, "Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba" ra mắt, do chính bà Đặng Kim Trâm biên soạn, với một phần di cảo mới được công bố, là dịp nhìn lại trọn vẹn câu chuyện đặc biệt của một con người - chiến sĩ bình dị trong chiến tranh.

Cuốn sách "Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba".
"Cuốn sách giúp độc giả biết thêm về chân dung Đặng Thùy Trâm với tuổi trẻ, tri thức và văn hóa của một người con gái Hà Nội tinh khôi và tràn đầy lý tưởng; Đặng Thùy Trâm trong vòng tay thương yêu của gia đình và bè bạn, trước khi xung phong vào chiến trường rồi để lại những dòng nhật ký truyền lửa đến tương lai” - bà Kim Trâm chia sẻ.
Ngay khi được xuất bản, cuốn sách đã được Đài Truyền hình Việt Nam trân trọng nhắc đến trong bộ phim tài liệu Góc của Thùy, chiếu trên kênh VTV1, nhân kỷ niệm 55 năm ngày mất của nữ bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Trong phần 2 của chương trình, Ban tổ chức tập trung thảo luận về hướng phát triển các điểm đến du lịch gắn với cuộc đời và hành trình của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Các chuyên gia phát triển du lịch đến từ các đơn vị lữ hành, Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh hiến kế giải pháp và cùng chung tay phát triển thành công sản phẩm ý nghĩa này, thúc đẩy du lịch văn hóa - lịch sử tại Đức Phổ nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đặng Thùy Trâm - Sáng mãi ngọn lửa tuổi hai mươi”.
Trước đó, vào tối 18/6, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Sở VHTT&DL phối hợp với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đặng Thùy Trâm - Sáng mãi ngọn lửa tuổi hai mươi”.

Quảng Ngãi chuẩn bị kỹ lưỡng trước ngày sáp nhập
Kinhtedothi-Từ ngày 1/7, Quảng Ngãi cùng với nhiều địa phương trong cả nước sẽ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước ngoặt lớn trong cải cách bộ máy hành chính, hướng đến tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.

Quảng Ngãi: người dân Sa Huỳnh vẫn chần chừ dùng nước sạch
Kinhtedothi-Dù hệ thống cấp nước sạch Sa Huỳnh đã đi vào hoạt động gần một năm nhưng số hộ dân đăng ký sử dụng vẫn còn khiêm tốn. Thói quen dùng nước giếng, giá nước và hạ tầng cấp nước chưa hoàn thiện được xem là những rào cản lớn.

Thép, may mặc, giày da "kéo" xuất khẩu Quảng Ngãi đi lên
Kinhtedothi-Sự phục hồi ở một số mặt hàng chủ lực cùng với nỗ lực mở rộng thị trường của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi.