Đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Kabul, gần 40 người thương vong

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo Siddiquiya ở thủ đô Kabul của Afghanistan tối ngày 17/8. Hiện chưa có bất kỳ tuyên bố nhận trách nhiệm nào về vụ đánh bom trên.

Gần 40 người chết và bị thương trong vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul tối ngày 17/8. Ảnh: AP
Gần 40 người chết và bị thương trong vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul tối ngày 17/8. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, vụ đánh bom lớn nổ ra tại nhà thờ Hồi giáo ở khu vục Kher Khanna, phía bắc thủ đô Kabul, trong buổi cầu nguyện tối 17/8 làm 10 người thiệt mạng, trong đó có một giáo sĩ nổi tiếng, và ít nhất 27 người bị thương.

Hiện chưa có bất kỳ tuyên bố nhận trách nhiệm nào về vụ đánh bom. Đây là vụ tấn công mới nhất vào Afghanistan trong năm kể từ khi Taliban nắm chính quyền. Trong số nạn nhân bị thương có nhiều trẻ em.

Chi nhánh địa phương của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Taliban và dân thường kể từ khi lực lượng này tiếp quản chính quyền vào tháng 8/2021, lúc quân đội Mỹ và NATO đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình rút khỏi Afghanistan.

Tuần trước, IS đã nhận trách nhiệm trong vụ giết một giáo sĩ Taliban nổi tiếng tại trung tâm tôn giáo của người này ở Kabul.

Theo nhân chứng - cư dân của khu Khair Khana có nhà thờ Hồi giáo Siddiquiya bị tấn công hôm 17/8 - vụ việc do một kẻ đánh bom liều chết gây ra. Giáo sĩ thiệt mạng là Mullah Amir Mohammad Kabuli, nhân chứng cho biết.

Ông nói thêm rằng hơn 30 người khác bị thương. Bệnh viện cấp cứu Italia ở Kabul cho biết ít nhất 27 thường dân bị thương, trong đó có 5 trẻ em, đã được đưa đến đây từ nơi xảy ra vụ nổ bom. Con số thương vong được dự báo có thể còn tăng.

Khalid Zadran – người phát ngôn viên do Taliban bổ nhiệm cho cảnh sát trưởng Kabul, đã xác nhận một vụ nổ bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở phía bắc Kabul, song không nêu chi tiết về con số thương vong.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cũng lên án vụ tấn công và cam kết rằng "thủ phạm của những tội ác như vậy sẽ sớm bị đưa ra công lý và sẽ bị trừng phạt".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần