Đánh giá của WHO về độ nguy hiểm của "Omicron tàng hình"

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/2 đánh giá dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, còn được gọi là "Omicron tàng hình" không mạnh hơn phiên bản gốc của Omicron (BA.1).

"Chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt về mức độ nghiêm trọng của BA.1 so với BA.2" - Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, quan chức đứng đầu nhóm phụ trách kỹ thuật của WHO, cho biết.

Bà Van Kerkhove nhấn mạnh đánh giá này thực sự quan trọng vì tại nhiều quốc gia, số ca nhiễm BA.1 và BA.2 đều đã tăng lên đáng kể. Đây là kết quả đánh giá của một ủy ban chuyên gia phụ trách giám sát sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2.

WHO cho biết trong một tuyên bố rằng dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng BA.2 "dường như dễ lây lơn hơn BA.1". Các nghiên cứu sâu hơn đang được tiến hành để phát hiện ra lý do cho việc này. "Tuy nhiên, sự lây lan trên toàn cầu của tất cả biến chủng được báo cáo đang suy giảm," cơ quan y tế cảu Liên Hợp quốc cho biết.

Đánh giá trên của các chuyên gia WHO cũng phần nào trấn an các nước như Đan Mạch, nơi phiên bản BA.2 của biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng.

Đan Mạch, quốc gia với 5,8 triệu dân, đã ghi nhận hơn 2,6 triệu ca nhiễm. Hầu hết trường hợp được ghi nhận sau khi BA.2 trở thành chủng thống trị vào đầu năm nay.

Theo Viện Các Bệnh Truyền nhiễm của Đan Mạch, trong 1,8 triệu mẫu xét nghiệm dương tính, 47 người nhiễm cả biến chủng BA.1 và BA.2 trong khoảng thời gian cách nhau 20 - 60 ngày. Những người nhiễm cả 2 biến chủng đều trẻ và chưa được tiêm chủng, chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Trong khi đó, 20 người khác có khả năng đã nhiễm cùng một biến chủng trong 2 lần.

Đan Mạch đã dỡ bỏ tất cả hạn chế, đồng thời tuyên bố rằng Covid-19 không còn là mối đe dọa đối với xã hội vào ngày 1/2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần