Đảo chính bất thành tại Venezuela: Washington phủ nhận liên quan 2 cựu lính Mỹ bị bắt

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump hôm 5/5 cho biết đã nắm được thông tin về cặp đôi người Mỹ bị Caracas buộc tội là lính đánh thuê đã tham gia vào một chiến dịch mà Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố là nhằm mục đích ám sát ông, được hậu thuẫn bởi nước láng giềng Colombia và Mỹ.

"Dù là gì đi nữa, chúng tôi sẽ làm rõ cho mọi người biết", ông Trump trả lời báo giới tại Washington về vụ việc có cáo buộc đối với Mỹ, "tuy nhiên nó không liên quan gì đến chính phủ của chúng tôi".
Xuồng cao tốc bị bỏ lại của một toán lính có vũ trang đổ bộ Venezuela được cho đi tới từ Colombia.

Nhà chức trách Venezuela trước đó xác định 2 nghi phạm bị bắt là Luke Denman và Airan Berry, đều là cựu lính đặc nhiệm Mỹ có liên kết với công ty an ninh tư nhân Silvercorp USA, có trụ sở tại Florida. Hồ sơ quân sự cho thấy 2 người từng phục vụ quân đội Mỹ tại Iraq.
Jordan Goudreau, một cựu đặc nhiệm lục quân Mỹ đã thừa nhận đào tạo các binh sĩ Venezuela đào ngũ và lên kế hoạch lật đổ chính quyền Tổng thống Maduro, sau một cuộc đổ bộ sáng 3/5 bị phát hiện, khiến ít nhất 6 người chết - con số đã được chỉnh sửa hôm 5/5 sau số liệu "8 người chết" được truyền thông công bố trước đó.
Bộ Ngoại giao Mỹ lặp lại những bình luận của Tổng thống Trump, khẳng định Mỹ không tham gia kế hoạch đảo chính, đồng thời cáo buộc chinh quyền ông Maduro tung ra một chiến dịch để "đánh lạc hướng thế giới" khỏi nhiều sự kiện nóng trong nước này, bao gồm cuộc bạo loạn nhà tù khiến hơn 40 người chết và hàng chục người bị thương nặng.
Các quan chức Mỹ cho biết đang cố gắng tìm hiểu thêm về vụ việc, bao gồm các hoạt động của 2 công dân Mỹ bị bắt cũng như Jordan Goudreau - người đã tiết lộ kế hoạch với một nhà báo lưu vong người Venezuela.
Đáng chú ý, Goudreau cho biết mục tiêu của toán lính đánh thuê, đã đổ bộ lên bờ biển thuộc TP cảng La Guaira bằng xuồng cao tốc, là bắt sống ông Maduro, theo một thỏa thuận ký với lãnh đạo phe đối lập Venezuela được Mỹ hậu thuẫn Juan Guaido.
Goudreau cũng cáo buộc Guaido đã không trả tiền cho ông, trong khi Tổng thống lâm thời tự xưng Gudido hôm 5/5 phủ nhận liên quan đến Goudreau cũng như với Silvercorp.
Mỹ là một trong số khoảng 60 quốc gia đã ủng hộ Juan Guaido là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, sau khi chỉ trích tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela năm 2018, với kết quả ông Nicolas Maduro tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ.
Sau khi quan hệ ngoại giao Mỹ - Venezuela đổ vỡ vào năm ngoái, hiện không có đại sứ quán Hoa Kỳ nào hoạt động tại thủ đô Caracas để có thể cung cấp hỗ trợ cho 2 công dân Mỹ đang bị giam giữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần