Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đề xuất hợp lý, nhân văn!

Kinhtedothi - Trong đề xuất của Hà Nội về mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP năm học 2023 - 2024 có hai điểm đáng lưu ý:

Một là, Hà Nội dừng hỗ trợ học phí; hai là mức học phí đề xuất bằng mức thấp nhất trong khung quy định của Chính phủ. Nhiều phụ huynh cho rằng, mức học phí trên vừa đảm bảo tính hợp lý lại vừa mang tính nhân văn.

Dịch bệnh Covid-19 dần qua đi, đời sống người dân TP đã ổn định; nền kinh tế đang đà phục hồi với mức tăng trưởng dương. Theo thống kê, thu nhập bình quân năm 2022 của người dân TP tăng so với năm 2021 là 7,01%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,4%; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, từ 1/7/2023, mức lương cơ bản từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, tăng 20%.

Đó là các cơ sở chính đáng để Hà Nội nghiên cứu, xây dựng và đề xuất dừng hỗ trợ 50% học phí cho học sinh các cấp như năm học trước và quay lại mức thu học phí trong trạng thái bình thường, đúng quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định 81/2021/NĐ-CP nêu rõ: Hàng năm, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của người dân, địa phương được quyết định mức học phí cụ thể trong khung quy định của Chính phủ với tỷ lệ tăng không quá 7,5%.

Nếu Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định mức sàn học phí của học sinh các cấp học là 300.000 đồng/học sinh/tháng, mức trần học phí của học sinh mầm non, tiểu học là 540.000 đồng/học sinh/tháng; mức trần học phí của học sinh THCS, THPT là 650.000 đồng/học sinh/tháng, thì Hà Nội đề xuất mức thu học phí tất cả học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng. Đối chiếu để thấy rằng, đây là mức phí thấp nhất trong khung quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm mọi đối tượng học sinh đều được hưởng công bằng trong tiếp cận giáo dục, UBND TP rất quan tâm đến các đối tượng chính sách khi vẫn tiếp tục đề xuất thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh khuyết tật và các đối tượng chính sách khác.

Được biết, ước tính, tổng số trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2023 - 2024 trên địa bàn TP Hà Nội là 16.623 học sinh; tổng kinh phí thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo mức thu học phí đề xuất dự kiến khoảng 16,6 tỷ đồng.

Nhịp sống trở lại trạng thái bình thường, việc Hà Nội không hỗ trợ học phí như trong giai đoạn dịch là hợp lý và mọi người dân đều hiểu. Khi xây dựng quy định mức học phí, Hà Nội đề xuất mức thu học phí thấp nhất trong khung, điều này thể hiện tinh thần nhân văn cũng như sự quan tâm sâu sắc của TP với người dân Thủ đô.

Năm học 2023 - 2024, Hà Nội vẫn duy trì quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2,2 triệu học sinh. Trong khi nhiều cơ sở giáo dục đại học rầm rộ tăng học phí thì với học phí ở mức thấp nhất trong khung như mức Hà Nội xây dựng, đề xuất chắc chắn sẽ tạo được sự đồng thuận rất lớn của cha mẹ học sinh và người dân Thủ đô.

Thí sinh cân não chọn trường khi học phí tăng

Thí sinh cân não chọn trường khi học phí tăng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không thể phó mặc thị trường

Không thể phó mặc thị trường

04 Feb, 05:32 AM

Kinhtedothi - Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi nhịp sống hối hả dồn về những chuyến hồi hương, câu chuyện vé tàu xe, vé máy bay lại trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc.

Ý Đảng hòa quyện lòng Dân, xây dựng đất nước hùng cường

Ý Đảng hòa quyện lòng Dân, xây dựng đất nước hùng cường

03 Feb, 06:03 AM

Kinhtedothi - Một mùa Xuân mới đến cùng dấu mốc 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Nhìn lại chặng đường lịch sử có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Người dân phải là trung tâm của chính sách

Người dân phải là trung tâm của chính sách

02 Feb, 05:25 AM

Kinhtedothi - Dư luận Thủ đô những ngày gần đây đặc biệt quan tâm tới thông tin, đến năm 2045, khoảng 860.000 người dân trong khu vực nội đô lịch sử sẽ phải di dời nhằm tạo dư địa không gian cho Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại hơn.

“Cú hích” cho giải phóng mặt bằng

“Cú hích” cho giải phóng mặt bằng

30 Jan, 06:00 AM

Kinhtedothi - TP Hà Nội đang đề xuất nâng mức bồi thường đất lên từ 1,5 - 2 lần so với bảng giá đất hiện hành, đồng thời bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ mới nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các dự án trọng điểm. Động thái này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TP trong tháo gỡ nút thắt kéo dài nhiều năm qua.

Năm mới, nỗi lo cũ!

Năm mới, nỗi lo cũ!

29 Jan, 05:46 AM

Kinhtedothi - Cận Tết Nguyên đán, thị trường thực phẩm bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Thế nhưng, đi kèm không khí rộn ràng mua sắm là nỗi lo thường trực về an toàn thực phẩm (ATTP) - một vấn đề tưởng chừng quen thuộc nhưng chưa bao giờ bớt nóng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều vụ vi phạm liên tiếp bị phát hiện thời gian gần đây.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ