Đến lượt EU hoài nghi về chiến dịch phản công của Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một số quan chức quốc phòng châu Âu cho rằng Ukraine có thể sẽ tiến hành cuộc phản công vào giữa tháng 5 tới.

Binh sĩ Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine di chuyển tại tiền tuyến ở Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 11/2/2023. Ảnh: AP
Binh sĩ Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine di chuyển tại tiền tuyến ở Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 11/2/2023. Ảnh: AP

Một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Ukraine đã bắt đầu nghi ngờ liệu Kiev có thể chiếm lại những vùng lãnh thổ rộng lớn trong cuộc phản công năm nay hay không.

Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên của EU cho biết, ngay cả một bước tiến khiêm tốn cũng có thể dẫn đến thương vong nặng nề cho quân đội Ukraine và đòi hỏi một lượng đáng kể đạn dược và thiết bị.

Trong một bài viết đăng tải ngày 14/4, Bloomberg cho hay, kỳ vọng lớn của những quốc gia ủng hộ Ukraine vào cuối năm 2022 sau khi quân đội Kiev giành lại được một khu vực rộng lớn, giờ hầu như đã tiêu tan. Trong thời điểm hiện tại, các nước EU không kỳ vọng vào bước đột phá quyết định trong năm 2023 do cuộc chiến có thể ​​sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2024.

Nhiều quan chức châu Âu giấu tên dự đoán mục tiêu thực tế cho Kiev sẽ là tiến thêm 30 km. Kế hoạch này nếu thành công sẽ tạo tiền đề cho một cuộc phản công vào năm 2024 để tiến sâu hơn.

Để hỗ trợ cho một bước tiến như vậy, các nước phương Tây sẽ cần phải tăng tốc năng lực sản xuất quốc phòng của họ. Tuy nhiên, việc chuyển giao quy mô lớn hơn có thể vấp phải sự phản đối ở một số quốc gia, chưa kể tốn kém cả về nhân lực và vũ khí.

Mặt khác, một số quan chức quốc phòng EU cho rằng chiến dịch phản công mà giới chức Ukraine đã đề cập trong vài tháng qua, có khả năng được tiến hành vào giữa tháng 5. Các cuộc phản công có thể được thực hiện ​​từ nhiều hướng, bao gồm cả tấn công nghi binh.

Hồi tháng 2, tình báo Mỹ không hy vọng nhiều vào khả năng Ukraine giành được những phần lãnh thổ đáng kể trong cuộc phản công mà Kiev dự kiến tiến hành vào mùa xuân năm nay.

Theo các tài liệu tình báo bị rò rỉ, cùng với tuyên bố trước đó của các quan chức Kiev và Washington, Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn trong vài tuần tới.

Còn tờ Politico nhận định mục tiêu cuối cùng của chiến dịch này là giành lại các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga mùa thu năm ngoái, đồng thời cắt đứt tuyến đường trên bộ của Moscow với bán đảo Crimea.

Một số quan chức phương Tây hoài nghi về khả năng thành công của Kiev bởi nước này đang trong tình trạng thiếu nhân lực, vũ khí và hậu cần.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã nhiều lần đặt câu hỏi về khả năng của Ukraine trong việc giải quyết cuộc xung đột thông qua một chiến thắng quân sự trong thời gian tới.

Về phần mình, Kiev đang nỗ lực kêu gọi các đồng minh phương Tây tiếp tục viện trợ tài chính và vũ khí giúp nước này đạt được tất cả các mục tiêu đề ra.

Phát biểu với The Hill hôm 11/4, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal nói rằng cuộc phản công có thể thực sự bắt đầu vào mùa hè. Ông nhấn mạnh, các nước phương Tây không gây bất kỳ áp lực nào lên Kiev để buộc họ phải hành động mà không có sự chuẩn bị kỹ càng.

Thủ tướng Shmigal cũng kêu gọi phương Tây cung cấp thêm cho Ukraine pháo, đạn dược, tên lửa tầm trung và tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói rằng Kiev đã chuẩn bị sẵn một số kịch bản cho chiến dịch phản công. 

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov. Ảnh: AP
Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov. Ảnh: AP