Đến lượt Ukraine tính chuyện "tự lo" vũ khí

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Ukraine cấp tập gia tăng sản xuất máy bay không người lái trong nước, tăng từ “vài chục năm ngoái” lên “hàng chục nghìn” chiếc trong năm nay.

Kiev cũng đang chuyển ngân sách để tập trung vào “tổ hợp phòng thủ quân sự”, bao gồm phòng không và pháo binh.

Một thiết bị bay của quân đội Ukraine.
Một thiết bị bay của quân đội Ukraine.

Lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội thông qua gói an ninh trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine và Israel là sự khích lệ tinh thần kịp thời cho Kyiv trong bối cảnh cuộc phản công diễn ra chậm chạp, làm gia tăng triển vọng về một cuộc chiến kéo dài.

Tuy nhiên, khả năng thay đổi bộ máy chính trị Mỹ năm 2024, với tiềm năng ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ và chấm dứt sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine là những thách thức Kiev không thể bỏ qua. Những lo ngại về những kịch bản có thể làm suy yếu việc cung cấp vũ khí và tài chính lâu dài từ Washington là có thật. 

20 tháng kể từ cuộc tấn công của Nga, các quan chức Ukraine hiểu rõ tầm quan trọng của việc thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và đổi mới với tốc độ nhanh chóng.

Một thành công gần đây là việc chuyển đổi tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder dư thừa của Mỹ thành tên lửa đất đối không - một lĩnh vực rất cần thiết khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các thị trấn xa chiến tuyến.

Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết: “Những tên lửa [AIM-9] đó đã ngừng hoạt động”. Chúng tôi đã sửa và tìm ra cách phóng từ mặt đất. Đó là một loại phòng không tự chế tạo.”

Quan chức này cho biết, những quả đạn được tái sử dụng đó sẽ giúp “chúng ta vượt qua mùa đông” khi Nga dự kiến sẽ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, quan chức này cho biết thêm rằng đó không phải là giải pháp lâu dài.

Đây là một trong số những sáng kiến nhằm chuyển đổi vật liệu cũ mà quân đội Mỹ không còn cần, trở thành vũ khí thiết yếu. “Chúng tôi có một giải pháp đã được thống nhất, đó là tận dụng những vũ khí không còn hữu dụng và biến nó thành khác biệt.”

Ưu tiên hiện nay của Ukraine là ký kết liên doanh với các công ty quốc phòng châu Âu và Mỹ. Mùa hè này, tập đoàn nhà nước Ukroboronprom của Ukraine đã ký một thỏa thuận với nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức để sửa chữa những xe tăng Leopard đã hư hại cùng các loại xe bọc thép khác, bên cạnh việc sản xuất các phương tiện mới.

Một số doanh nhân hàng đầu Ukraine cho rằng chính phủ lẽ ra nên chuyển hướng nhanh hơn sang ưu tiên mua sắm vũ khí trong nước. Các bộ trưởng thừa nhận rằng tiến độ phản công chậm chạp và bầu không khí chính trị của Mỹ đã khiến sự thay đổi này trở nên cần thiết.

Mykhailo Fedorov, Phó thủ tướng phụ trách đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, cho biết cuộc cách mạng máy bay không người lái mà ông giám sát đã được kích hoạt nhanh chóng khi nhà nước mở cửa ngành công nghiệp truyền thống. Ông cũng cho rằng việc chuyển sang thị trường tự do là điều cần thiết nếu Ukraine muốn phát triển ngành công nghiệp đạn dược.

Trọng tâm mới nhất là máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất (FPV), cho phép người điều khiển xem những gì camera của máy bay không người lái đang ghi nhận. Ông cho biết Ukraine đã tăng sản lượng máy bay không người lái FPV lên hàng nghìn lần trong năm qua thông qua sự hợp tác với khu vực tư nhân. “Hiện nay một số lượng lớn các nhà máy đang sẵn sàng” để sản xuất đạn dược cho máy bay không người lái FPV, theo quan chức này.