Điểm đáng chú ý trong mục tiêu quân sự mới của Triều Tiên

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đây đưa ra mục tiêu tăng cường hơn nữa sức mạnh quân sự vào năm tới tại một cuộc họp của các quan chức chính trị hàng đầu, truyền thông nhà nước đưa tin. 

Củng cố "khả năng phòng thủ tự lực"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 28/12 công bố các mục tiêu mới cho quân đội nước này cho năm 2023 tại một cuộc họp của Đảng Lao động cầm quyền. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: AP

Cụ thể, ông Kim Jong-un đã trình bày nhiều mục tiêu nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh quân sự vào năm tới tại một cuộc họp của các quan chức chính trị hàng đầu, truyền thông nhà nước đưa tin. 

Vào ngày thứ hai của Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 của Ủy ban Trung ương đảng khóa 8, ông Kim đã xem xét "tình hình đầy thách thức mới tạo ra" trên bán đảo Triều Tiên và bối cảnh chính trị rộng lớn hơn, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm nay. 

KCNA cho biết ông Kim đặt ra các mục tiêu quan trọng mới nhằm củng cố và đẩy mạnh khả năng phòng thủ vào năm 2023 trong tình hình đa phương đang thay đổi.

Nhà lãnh đạo đã định hướng cho "cuộc đấu tranh chống kẻ thù" và các mục tiêu củng cố sức mạnh quốc phòng, Hãng tin cho biết thêm.

“Ông Kim đã nêu rõ các nguyên tắc đối ngoại và phương hướng đấu tranh chống lại kẻ thù mà đảng và chính phủ phải tuân thủ triệt để nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia,” KCNA đưa tin. 

Thời điểm đặc biệt

Tuyên bố của ông Kim Jong Un được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc gia tăng trong tuần này khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng điều máy bay không người lái bay qua biên giới lần đầu tiên sau 5 năm.

Trong năm 2022, Triều Tiên đã thực hiện số vụ thử tên lửa kỷ lục, điều mà các chuyên gia nhận định là nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí và tăng đòn bẩy trong các thỏa thuận trong tương lai với Mỹ.

Một số nhà quan sát cho rằng các mục tiêu mới có thể liên quan đến nỗ lực mở rộng kho vũ khí hạt nhân của ông Kim và giới thiệu một loạt hệ thống vũ khí công nghệ cao như tên lửa nhiều đầu đạn, vũ khí tầm xa linh hoạt hơn, vệ tinh do thám, cũng như máy bay không người lái tiên tiến.

Trước đó vào hôm 26/12, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo, điều các máy bay chiến đấu và trực thăng sau khi phát hiện 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận của Hàn Quốc.

Hàn Quốc cũng cho các thiết bị giám sát của riêng mình, có khả năng là máy bay không người lái, qua biên giới vào Triều Tiên để đáp trả.

Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã không bắn hạ được máy bay không người lái và đưa ra lời xin lỗi công khai vì đã gây ra những lo ngại về an ninh.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kêu gọi tăng cường phòng không mạnh mẽ và máy bay không người lái tàng hình công nghệ cao để giám sát tốt hơn Triều Tiên.

Một số chuyên gia cho rằng các chuyến bay không người lái của Triều Tiên có thể được thiết kế để kiểm tra sự sẵn sàng của Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời vô hiệu hóa thỏa thuận giảm căng thẳng liên Triều trước đó.