Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điện Biên: buộc tiêu hủy 310 thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Kinhtedothi - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Điện Biên buộc tiêu hủy tại chỗ 310 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và 744 đơn vị thực phẩm, mỹ phẩm các loại đã hết hạn sử dụng, tổng trị giá hơn 34 triệu đồng.

Theo đó, trong đợt cao điểm từ 21/5 - 15/6, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Điện Biên đã phát hiện nhiều vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Kiểm tra 24 cơ sở kinh doanh, kho, bãi trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 133 triệu đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy tại chỗ 310 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và 744 đơn vị thực phẩm, mỹ phẩm các loại đã hết hạn sử dụng, tổng trị giá hơn 34 triệu đồng; tịch thu và xử lý 1.330 hộp kem nhuộm tóc các loại nhập lậu (trị giá hơn 25 triệu đồng) và 39 chiếc quần thể thao giả mạo nhãn hiệu Adidas (trị giá gần 10 triệu đồng).

Kiểm tra cơ sở bán buôn, bán lẻ hàng hóa tại phường Điện Biên Phủ.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng và hàng giả mạo nhãn hiệu. Trong đợt cao điểm, diễn ra tình trạng nhiều cửa hàng, ki-ốt tại chợ Noong Bua, chợ Trung tâm 1, dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh... đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Ông Lò Văn Âu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Điện Biên) cho biết, thời gian tới lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là mặt hàng sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm không bảo đảm chất lượng.

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, biểu dương kịp thời những tấm gương tích cực, cách làm hay trong phòng chống hàng giả.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực, có trách nhiệm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Chặn hàng giả trên sàn thương mại điện tử

Chặn hàng giả trên sàn thương mại điện tử

Lào Cai: không có “vùng cấm” trong đấu tranh chống hàng giả, buôn lậu

Lào Cai: không có “vùng cấm” trong đấu tranh chống hàng giả, buôn lậu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật

Không thể nhân danh đạo đức để vi phạm pháp luật

11 Nov, 10:09 PM

Kinhtedothi - Vụ việc lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông “thân mật” với nhiều phụ nữ tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình không chỉ gây xôn xao dư luận bởi yếu tố nhạy cảm, mà còn đặt ra câu hỏi nhức nhối về ranh giới giữa đạo đức và pháp luật. Khi quyền riêng tư - quyền nhân thân thiêng liêng của con người bị xâm phạm, không thể lấy danh nghĩa “đạo đức” hay “răn đe xã hội” để hợp thức hóa hành vi vi phạm. Pháp luật là chuẩn mực tối thượng, là ranh giới đỏ không ai được phép vượt qua.

Công an TP Hồ Chí Minh xác định hiện trường vụ xây dựng 48 căn nhà trái phép trên đất người khác

Công an TP Hồ Chí Minh xác định hiện trường vụ xây dựng 48 căn nhà trái phép trên đất người khác

11 Nov, 04:12 PM

Kinhtedothi - Sáng 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp VKSND TP, Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác định hiện trường vụ việc “xây dựng nhà ở trái phép trên đất người khác” do ông Lê Văn Hoàng cùng những cá nhân khác thực hiện tại phường Tân Khánh. Hoạt động nhằm phục vụ điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật về đất đai và xây dựng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ