Điện Kremlin cáo buộc Mỹ gây áp lực tịch thu tài sản của Nga

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga cảnh báo Châu Âu sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý “không thể tránh khỏi” nếu nhượng bộ trước áp lực của Mỹ.

Điện Kremlin hôm 11/1 cáo buộc Mỹ đang cố gắng gây áp lực ép các nước châu Âu tịch thu bất hợp pháp tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine.

Theo hãng thông tấn RIA, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra bình luận sau khi truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Biden đang cân nhắc một dự luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP  
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP  

"Ở đây đang có một tình huống rất nghịch lý vì phần lớn tài sản của chúng tôi nằm ở châu Âu chứ không phải ở Mỹ,” RIA dẫn lời ông Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm Moscow chưa được thông báo bất kỳ động thái mới nào liên quan tới diễn biến này và châu Âu sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý “không thể tránh khỏi” nếu nhượng bộ trước áp lực của Mỹ.

Ông Peskov cũng cho biết Moscow đã có danh sách tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác sẽ bị tịch thu nếu các nước phương Tây thúc đẩy kế hoạch tịch thu tài sản của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng bất kỳ động thái nào như vậy của phương Tây sẽ bị xem là "trộm cắp", vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các nguồn tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới.

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine vào tháng 2/2022, Hoa Kỳ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính của Nga, phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga ở phương Tây.